Tsonga vô địch giải Doha mở rộng, CH Czech đoạt Hopman Cup

11:40 Chủ nhật 08/01/2012

Đúng là thời thế tạo anh hùng. Nhân cơ hội Federer chấn thương còn Nadal bị loại trước đó, Tsonga tận dụng thành công để đánh bại đồng hương Gael Monfils 7-5, 6-3 trong trận CK “toàn Pháp” và vô địch giải Doha mở rộng 2012. Trong khi đó ĐT CH Cezch của Kvitova và Berdych đã đoạt Hopman Cup sau khi vượt qua tuyển Pháp của Bartoli và Gasquet.

Tsonga VĐ giải Doha mở rộng - Ảnh Getty

Kvitova hạ tay vợt hạng 9 thế giới của WTA Bartoli 7-5, 6-1 và giành chiến thắng đầu tiên trước đối thủ này sau 3 lần gặp gỡ. Trong khi đó, Berdych vượt qua Gasquet 7-6(0), 6-4. Đây là lần thứ 3 á quân Wimbledon 2010 thắng được Gasquet sau 6 lần họ gặp nhau. Một thành tích đối đầu cân bằng.

Với chiến thắng 2-0 này, CH Czech đoạt Hopman Cup 2012. Cả Kvitova và Berdych đều bất bại trong các trận đánh đơn ở Hopman Cup năm nay. Đây là lần thứ 2 CH Czech VĐ Hopman Cup sau khi Jana Novotna cà Petr Korda vô địch lần đầu năm 1994. Riêng với Kvitova, cô có cơ hội chiếm ngôi số 1 thế giới của WTA từ tay Wozniacki nếu chiến thắng trong giải Sydney mở rộng khởi tranh vào ngày mai (9/1/2012).

Trở lại với giải Doha mở rộng, Tsonga đã có danh hiệu đầu tiên của năm 2012 nhưng quan trọng hơn là anh đã chạy đà hoàn hảo cho Australia mở rộng vào giữa tháng 1 này. Đây là lần thứ 4 Tsonga vượt qua Monfils sau 5 lần đối đầu giữa họ.

HT | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục