Trường Sơn tỏa sáng giúp VN cầm hòa tuyển Anh

09:08 Thứ năm 07/08/2014

Rạng sáng 7-8 (giờ VN), dù Lê Quang Liêm thua trận nhưng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã tỏa sáng giúp tuyển cờ vua nam Việt Nam cầm hòa tuyển Anh với tỉ số 2-2 ở ván thứ 5 Olympiad cờ vua thế giới 2014 diễn ra tại Tromso (Na Uy).

Tuyển nam VN xuất sắc cầm hòa tuyển Anh. Ảnh: tromso2014.net

Tuyển Anh nằm trong top 10 hạt giống của giải với hệ số elo trung bình là 2680. Tất cả kỳ thủ Anh đều có elo cao hơn 2650 và cao nhất là Michael Adam với elo 2740. Trong khi đó, hệ số elo trung bình của tuyển VN chỉ là 2588 (xếp thứ 31) và chỉ duy nhất Lê Quang Liêm (elo 2710) cao hơn elo 2650.

Ở bàn 1, tận dụng lợi thế cầm quân trắng (đi tiên), Quang Liêm chủ động triển khai thế trận an toàn rồi bắt đầu tấn công Adam. Tuy nhiên, Adam đã hóa giải thành công mọi nỗ lực tấn công của Quang Liêm bằng những quyết định đổi quân thông minh để tạo thế trận khá cân bằng. Càng về cuối trận, Quang Liêm để lộ nhiều sơ hở để Adam tận dụng đẩy Liêm vào thế bí và Liêm phải chấp nhận thất bại sau 44 nước đấu trí.

Tuy chủ lực Quang Liêm thất bại, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2634) đã xuất sắc đánh bại Jones Gawain (elo 2665) dù phải cầm quân đen (đi hậu) ở bàn 2. Ngay từ khai cuộc, cả hai kỳ thủ đều thể hiện rõ quyết tâm không muốn hòa khi liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, Trường Sơn đã bình tĩnh để giữ thế trận cân bằng trước đối thủ mạnh hơn.

Càng đánh, Trường Sơn càng tạo được lợi thế qua những quyết định đổi quân thông minh làm triệt tiêu sức mạnh của đối thủ. Sau đó, Trường Sơn chuyển sang thế chủ động tấn công và buộc Jones Gawain phải quy hàng ở nước thứ 57 khi chỉ còn một Xe, một Tốt cùng Vua, kém Trường Sơn một Mã và một Tốt. Trường Sơn đang duy trì phong độ ấn tượng tại giải khi nằm trong top 5 kỳ thủ chơi hay nhất bàn 2 khi vẫn bất bại và ghi được 4,5 điểm (4 thắng, 1 hòa) sau 5 ván đầu tiên.

Ở bàn 3 và bàn 4, Nguyễn Đức Hòa (elo 2501) và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (elo 2507) cũng xuất sắc lần lượt cầm hòa hai đối thủ mạnh hơn rất nhiều là Howell David (elo 2650) và Sadler Matthew (elo 2653).

Cầm hòa tuyển Anh với tỉ số 2-2, tuyển VN nhích lên một bậc, tạm xếp hạng 12 của giải với 8 điểm sau 3 thắng 2 hòa, và chỉ kém nhóm dẫn đầu vỏn vẹn 1 điểm . Ở ván tiếp theo, tuyển VN sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Hungary (hạt giống số 5) với elo trung bình 2703.

Ở ván 5 giải nữ, các cô gái VN (elo trung bình 2309) đã bị cầm hòa 2-2 bởi Mông Cổ (elo trung bình 2251). Với kết quả này, tuyển nữ VN tạm xếp hạng 23 với 7 điểm (3 thắng, 1 hòa và 1 thua), kém đội đầu bảng Trung Quốc đến 3 điểm.

T.Phúc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục