Trường Sơn thi đấu ấn tượng hơn cả Carlsen

08:32 Thứ bảy 16/08/2014

Ngày 14-8 (giờ Na Uy), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2634) đã giành HCV bàn 2 Olympiad cờ vua thế giới 2014 diễn ra tại Tromso (Na Uy).

Kỳ thủ Trường Sơn. Ảnh: Tromso2014.com

Trường Sơn là kỳ thủ VN duy nhất giành được chiến thắng trong thất bại 1,5-2,5 của tuyển nam cờ vua VN trước tuyển Tây Ban Nha ở lượt cuối. Như vậy, Trường Sơn bất bại sau 10 lần xuất trận tại giải và ghi được 8,5 điểm (7 thắng, 3 hòa). Hiệu suất thi đấu của Trường Sơn tương đương Elo 2843 (cao thứ ba tại giải), cao hơn cả kỳ thủ số 1 thế giới Carlsen Magnus (Na Uy, hiệu suất thi đấu tương đương Elo 2799) và số 2 thế giới Levon Aronian (Armenia, hiệu suất thi đấu tương đương Elo 2789)...

Không thể lấy hiệu suất thi đấu này để so sánh đẳng cấp giữa Trường Sơn với những kỳ thủ hàng đầu thế giới bởi anh ngồi ở bàn 2 ít gặp đối thủ mạnh. Tuy nhiên, Trường Sơn để lại ấn tượng khi bất bại trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn như Gawain Jones (Anh, Elo 2665), Csaba Balogh (Hungary, Elo 2637)... hay kỳ thủ ba lần vô địch Olympiad cùng tuyển Armenia Gabriel Sargissian (Elo 2686). Trường Sơn là người tích lũy được nhiều Elo nhất tuyển nam cờ vua VN với 25,1 Elo.

Kết thúc giải, tuyển nam cờ vua VN xếp hạng 27 chung cuộc với 14 điểm (5 thắng, 4 hòa và 2 thua) trong khi chức vô địch đã thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc với 19 điểm. Ở giải nữ, các cô gái VN đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước tuyển El Salvador ở ván 11 để vươn lên hạng 19 chung cuộc với 14 điểm (6 thắng, 2 hòa và 3 thua). Chức vô địch giải nữ đã thuộc về các cô gái Nga với 20 điểm.

Tấn Phúc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục