Trường "híp" tiểu phẫu thành công, sẵn sàng thăng hoa ở AFF Cup 2018

21:20 Thứ sáu 07/09/2018

Xuân Trường đã tiểu phẫu thành công bệnh viêm cuốn mũi sau ASIAD 2018 thi đấu không thật sự ấn tượng, đội phó U23 Việt Nam sẵn sàng trở lại mạnh mẽ hơn cùng ĐTQG Việt Nam ở AFF Cup 2018 tháng 11 tới.

Ở kỳ đại hội ASIAD 2018 vừa kết thúc trên đất Indonesia, giải đấu mà U23 Việt Nam làm nên lịch sử bóng đá nước nhà khi lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã thất bại 3-4 trên chấm luân lưu 11m trận tranh huy chương đồng. 

Trường

Xuân Trường đã có giải đấu ASIAD 2018 không thành công vì vấn đề sức khỏe. Ảnh: Huy Hùng. 

Thật sự với những gì đã thể hiện, tiền vệ Lương Xuân Trường để lại dấu ấn khá mờ nhạt, tiền vệ người Tuyên Quang không thể hiện được phong độ như giải U23 châu Á hồi tháng 1/2018, cũng như những gì đã chơi ở màu áo CLB HAGL V-League 2018. 

Nguyên nhân chính dẫn đến phong độ giảm sút là do Xuân Trường mất ngủ vì căn bệnh viêm cuốn mũi hành hạ. Mới đây, đội phó của U23 Việt Nam đã quyết định phẫu thuật để sớm ổn định sức khỏe và lấy lại phong độ trên sân cỏ. Theo các bác sĩ cho biết, đội trưởng của HAGL có thể trở lại sau 10 ngày nghỉ ngơi. Ca tiểu phẫu của Trường "híp" đã thành công, hiện tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam vẫn đang điều trị tại Hà Nội.

Chắc chắn việc phục hồi sức khỏe và thể trạng tốt nhất, Xuân Trường sẽ có bước chạy đà cho những vòng đấu còn lại của V-League 2018 để tìm cả giác bóng tốt nhất. Tiếp đó, Trường "híp" sẽ tập trung cùng ĐTQG chính phục Cup vàng AFF 2018. 

Phương Nam | 21:20 07/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục