Trưởng BTC V-League 2017 khẳng định vẫn sẽ dùng “hàng ngoại”

12:05 Thứ tư 18/10/2017

Ở vòng 21 vừa qua, trận đấu có tính chất quan trọng giữa FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC đã được điều khiển bởi tổ trọng tài FIFA đến từ Nhật Bản. Sau trận đấu, mặc dù vẫn có những ý kiến nhất định nhưng nói chung, hai bên đều tỏ ra hài lòng với công tác trọng tài. Trưởng ban tổ chức V-League khẳng định, các trọng tài ngoại sẽ còn xuất hiện trong phần còn lại của mùa giải.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức V-League 2017 đã có những chia sẻ về công tác trọng tài ở mùa giải năm nay. Ông thừa nhận việc các trọng tài đã có những sai sót nghiêm trọng ở giai đoạn lượt đi, nhưng cũng khẳng định rằng mọi thứ đang tốt dẫn lên: “Thực sự công tác trọng tài ở lượt đi chưa được tốt, không đáp ứng được kì vọng của NHM. Đặc biệt, đã có những sai sót ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu.

 - Bóng Đá

 Trưởng BTC V-League ông Nguyễn Minh Ngọc.

Tuy nhiên, các bạn có thể thấy các trận đấu kể từ khi lượt về khởi tranh, tất cả các trọng tài đều làm tốt công tác chuyên môn của mình. Đó một tín hiệu rất đáng mừng đối với chúng tôi. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự phối hợp của các CLB, họ đã có một cái nhìn tích cực hơn, và chung tay để phát triển công tác trọng tài.”

Ngoài ra, ông Minh Ngọc cũng cho biết VPF và VFF đã thống nhất sẽ sử dụng trọng tài ngoại ở các trận đấu mang tính then chốt ở các vòng đấu cuối cùng bên cạnh đó là tạo điều kiện cho các trọng tài trẻ được thử sức tại V-League: “Trong buổi họp gần đây, chúng tôi cũng đã ngồi ra soát lại lịch thi đấu kể từ vòng 22 cho đến hết mùa giải. Chúng tôi thống nhất rằng trong trường hợp các vòng đấu cuối, đặc biệt là vòng 25 và 26, khi có các trận đấu mà kết quả của nó liên quan trực tiếp tới kết quả của cả mùa giải, công ty CP bóng đá Việt Nam cùng với VFF sẽ mời các trọng tài FIFA nước ngoài để điều hành các trận đấu khách quan và công tư nhất.

 - Bóng Đá

 Các trọng tài Việt Nam thường xuyên gây ra những tranh cãi không đáng có.

Ngay từ đầu mùa giải, tất cả đã thống nhất là tin tưởng tuyệt đối vào các trọng tài Việt Nam. Ưu tiên tạo cơ hội cho các trọng tài trẻ có năng lực và triển vọng lên điều hành giải. Chúng tôi cũng sẽ chỉ sử dụng trọng tài phù hợp cho 1 trận đấu cụ thể để đảm bảo tính khách quan.”   

Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 11:10 18/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục