SEA Games 30 ngày 09/12: Việt Nam chắc top 3, Ánh Viên nhận tin vui đặc biệt

07:41 Thứ hai 09/12/2019

TinTheThao.com.vnThể thao Việt Nam tiếp tục chứng kiến một cơn mưa vàng từ các bộ môn vật, điền kinh, Aerobic, kickboxing và Taekwondo.

Trong đó riêng môn Vật đã đem về 5 chiếc HCV do công của các VĐV Nghiêm Đình Hiếu (87kg nam), Nguyễn Bá Sơn (77kg nam), Nguyễn Đình Huy (55kg nam), Bùi Tiến Hải (60kg nam), Nguyễn Thị Xuân (50kg nữ).

78721481_290334758557943_

Aerobic đã có 1 ngày thi đấu thành công. Ảnh: Hiển Vinh.

Aerobic cũng có 1 ngày thi đấu thành công với hattrick vàng. Trần Ngọc Thúy Vi mở hàng chiếc HCV đầu tiên vào buổi sáng ở bài biểu diễn cá nhân nữ với số điểm 21.200. Sau đó tới lượt cặp VĐV Bùi Minh Phương và Phan Thế Gia Hiển đoạt HCV nội dung đôi nam nữ với số điểm 20.900. Ba VĐV Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Chế Thanh, Vương Hoài Ân hoàn tất cú hattrick vàng ở nội dung 3 người (đồng đội nam) với số điểm 22.050.

Có tới 6 VĐV vào chung kết trong ngày thi đấu hôm nay nhưng quyền Anh chỉ có thể giành được 1 chiếc  HCV của Nguyễn Thị Tâm sau khi cô đánh bại võ sĩ chủ nhà Magno Irish ở trận chung kết 51kg nữ. Ở các trận chung kết còn lại các võ sĩ của chúng ta đều lần lượt thất bại trước các đối thủ mạnh đến từ Thái Lan và Philippines. Đáng tiếc nhất có lẽ là trận thua của Trần Đình Hoàng trước Thongkrathok Anavat. Võ sĩ Việt Nam đã áp đảo ngay hiệp đầu tiên nhưng để mất lợi thế và thua vì tính điểm.

Điền kinh tiếp tục ghi dấu ấn với 2 chiếc HCV của Dương Văn Thái nội dung 800m nam và Đinh Thị Bích nội dung 800m nữ. Cùng với đó là hàng loạt chiếc HCB và đồng ở các nội dung 5000m nam, 100m rào, 4x100m đồng đội nữ,...

Ánh Viên đã không thể có được chiếc HCV thứ 7 ở SEA Games năm nay khi về nhì trong lượt bơi chung kết 800m nữ. HCV nội dung này thuộc về đối thủ người Singapore. Dù vậy, kình ngư gốc Cần Thơ này cũng đã nhận 1 tin vui khác khi ban tổ chức SEA Games đã quyết định trao giải thưởng VĐV ấn tượng nhất kỳ đại hội này cho cô vào ngày bế mạc.

78828099_443671242985255_

Không có vàng trong ngày hôm nay nhưng Ánh Viên đã nhận 1 tin vui khác. Ảnh: Hiển Vinh.

Kickboxing có 2 HCV thuộc về Phạm Bá Hợi (54kg nam) và Nguyễn Thị Hằng Nga (48kg nữ). Taekwondo cũng góp 1 chiếc HCV của Trần Thị Ánh Tuyết ở hạng cân 53kg nữ.

Với tổng cộng 14 HCV trong ngày thi đấu hôm nay đoàn thể thao Việt Nam vượt xa chỉ tiêu 65 HCV khi đã có 80 chiếc HCV. Dù vậy trước sự bứt phá của Thái Lan, Việt Nam vẫn để vuột vị trí thứ 2 vào tay đối thủ trên bảng tổng sắp huy chương. Dù vậy mục tiêu top 3 toàn đoàn nhiều khả năng sẽ được chúng ta hoàn thành khi đã bỏ xa đoàn Indonesia hơn 10 HCV.

Xem trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 30 ngày 09/12:

(Nguồn: HTV Sports)

Danh sách các VĐV giành huy chương ngày 09/12:

HCV (14): Nguyễn Việt Anh - Vương Hoài An - Nguyễn Chế Thanh, Phan Thế Gia Hiển - Bùi Minh Phương,  Trần Ngọc Thúy Vi ( Aerobic). Nguyễn Thị Tâm (Boxing), Nguyễn Thị Xuân, Nghiêm Đình Hiếu, Nguyễn Bá sơn, Nguyễn Đình Huy, Bùi Tiến Hải (Vật), Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo), Nguyễn Thị Hằng Nga (kickboxing), Đinh Thị Bích (điền kinh), Phạm Bá Hợi (kickboxing), Dương Văn Thái (điền kinh)

HCB (16): Nguyễn Văn Lai (Điền kinh), Võ Xuân Vĩnh (Điền kinh), Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng (Bắn cung đồng đội nam), Châu Kiều Oanh - Nguyễn Văn Đầy (Bắn cung), Đỗ Thanh Nhân (Karate), Đỗ Nhã Uyên, Nguyễn Văn Đương, Trương Đình Hoàng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Mạnh Cường (Boxing), Đào Lê Thu Trang (Jujitsu), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội), Khuất Phương Anh (điền kinh), Trần Thị Yến Hoa (điền kinh), Đỗ Thế Kiên (Billiard), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (bóng chuyền).

HCĐ (7): Bùi Thị Thảo (Karate), Châu Kiều Oanh - Lê Phương Thảo - Nguyễn Tường Vi (Bắn cung đồng đội nữ), Mocha ZD eSports (Esports - Liên quân Mobile), Cấn Văn Thắng, Dương Thị Thanh Minh (Jujitsu), Nguyễn Hoài Văn (điền kinh), đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam (4x100m nữ).

 Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30:

(tiếp tục cập nhật)

Với các chiếc HCV ở nội dung điền kinh mới nhận được, Thái Lan đã chính thức vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng huy chương.

19h30 - Boxing: Nguyễn Mạnh cường giành HCB ở hạng cân 75kg nam.

- Thua võ sĩ chủ nhà Marcial Eumir Felix ở trận chung kết hạng cân 75kg nam, Nguyễn Mạnh cường chỉ có thể giành tấm HCB cho đoàn thể thao Việt Nam.

19h05 - Điền kinh: Đội tuyển điền kinh 4x100m nữ giành chiếc HCĐ

 - Đội tuyển điền kinh 4x100m nữ với các thành viên Trần Thị Yến Hoa, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh của Việt Nam chỉ về thứ 3 (45 giây 17) sau Thái Lan (44 giây 38) và chủ nhà Philippines (44 giây 57) ở đợt chạy chung kết.

18h55 - Bóng chuyền: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận HCB

- Thua Thái Lan 0-3 (15-25, 15-25, 17-25) trong trận chung kết, bóng chuyền nữ Việt Nam nhận HCB SEA Games 30.

18h41 - Điền kinh: Dương Văn Thái giành HCV ở nội dung 800m nam

 - Để đối thủ chủ nhà dẫn trước khá xa nhưng Dương Văn Thái vẫn có màn nước rút ngoạn mục để xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 1 phút 49 giây 91, qua đó giành tấm HCV ở nội dung này. Đây cũng là chiếc HCV thứ 2 cho cá nhân Dương Văn Thái ở kỳ SEA Games này.

Duong-Van-Thai-800-M-Nam-01

 Kết quả nội dung 800m nam. Ảnh chụp màn hình.

18h37 - Kickboxing: Phạm Bá Hợi giành HCV hạng cân 54kg.

Đánh bại đối thủ chủ nhà Balangui Jomar ở trận chung kết, Phạm Bá Hợi đã đem về cho Kickboxing Việt Nam thêm 1 tấm HCV ở SEA Games 30.

18h33 - Billiard: Đỗ Thế Kiên giành HCB nội dung pool 10 bi

- Cơ thủ Việt Nam thua sát nút 8-9 trước Dennis Orcollo (Philippines) ở chung kết nội dung pool 10 bóng.

18h07 - Điền kinh: Đinh Thị Bích giành chiếc HCV ở nội dung 800m nữ với thành tích 2 phút 07 giây 16. HCB cũng của 1 VĐV khác của Việt Nam là Khuất Phương Anh (2 phút 08 giây 24). HCĐ thuộc về VĐV Indonesia Agustina Mardika Manik (2 phút 09 giây 61).

800-M-Nu-01

 Kết quả phần thi chung kết 800m nữ. Ảnh chụp màn hình.

18h03 - Điền Kinh: Nguyễn Hoài Văn giành HCĐ ném lao nam với thành tích 70m88. HCV thuộc về VĐV chủ nhà Calano Melvin (72m86), HCĐ của Hafiz Abd - Indonesia (71m00).

18h00 - Điền kinh: Trần Thị Yến Hoa giành HCB nội dung 100m rào nữ với thành tích 13 giây 75 thua HCV người Indonesia 14% giây.

17h50 - Kickboxing: Nguyễn Thị Hằng Nga giành HCV hạng cân 48kg nữ.

40

 Tấm HCV thứ 77 cho Đoàn thể thao Việt Nam.

17h45 - Bóng chuyền nữ: Tuyển Việt Nam chính thức bước vào trận chung kết với đại kình địch Thái Lan.

17h40 - Taekwondo: Trần Thị Ánh Tuyết vượt qua đối thủ Indonesia trong trận chung kết với tỷ số 23-7 hạng cân 53kg. 

17h36 - Vật: Bùi Tiến Hải giành HCV hạng 60 kg nam vật cổ điển.

17h35 - Vật: Nguyễn Đình Huy gành HCV hạng 55kg nội dung vật cổ điển.

17h30 - Vật: Nguyễn Thị Xuân giành HCV hạng cân 50kg nữ.

17h20 - Boxing: Trương Đình Hoàng giành HCB ở chung kết quyền Anh hạng trên 81kg nam dù chơi lấn lướt hơn đối thủ.

17h12 - Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên không thể bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung 800m tự do. Kình ngư người Cần Thơ về thứ 2 và nhận HCB.

37

Thành tích của Ánh Viên.

16h50 - Vật: Đô cử Nguyễn Bá Sơn hạng cân 56kg mang về thêm 1 tấm HCV.

16h40 - Bóng rổ nam: Tuyển Việt Nam nhận thất bại 95-101 trước Thái Lan trong trận bán kết và sẽ bước vào trận tranh HCĐ vào ngày mai lúc 14h45.

16h35 - Vật: Đô cử Nghiêm Đình Hiếu mang về tấm HCV ở hạng cân 87kg nội dung vật cổ điển.

16h10 - Taekwondo: Trần Thị Ánh Tuyết thắng 28-26 trước võ sĩ Thái Lan và có mặt ở chung kết hạng cân 53kg. 

15h40 - Boxing: Nguyễn Văn Đương thất bại 0-5 trước võ sĩ Thái Lan ở chung kết hạng 56 kg nam và giành HCB.

15h30 - Jujitsu: Ở chung kết hạng cân 45kg, nữ võ sĩ Đào Lê Thu Trang giành tấm HCB. Cấn Văn Thắng và Dương Thị Thanh Minh giành HCĐ.

30

VĐV chủ nhà giành HCV.

14h40 - Boxing: Nguyễn Thị Tâm giành HCV hạng 51kg nữ sau khi vượt qua đối thủ chủ nhà ở trận chung kết với tỷ số 4-1.

14h20 - Boxing: Đỗ Nhã Uyên giành HCB sau khi để thua đối thủ người Thái Lan với tỷ số 0-5 ở chung kết hạng 54kg nữ.

13h40 - Bóng đá: Theo thông tin từ Zing, Tổng cục TDTT và Đoàn thể thao Việt Nam đã quyết định cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở lại Philippines thêm 2 ngày để ủng hộ đội tuyển U22.

Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn xác nhận đề nghị của tuyển nữ Việt Nam được chấp nhận. Chương Thị Kiều và đồng đội ở lại thêm 2 ngày để ủng hộ tuyển U22 Việt Nam.

"Ở những kỳ đại hội trước, cứ xong trận đấu cuối cùng là các nữ tuyển thủ sẽ lên máy bay trở về ngay, chứ không có kế hoạch ở lại. Điều này là thiệt thòi đối với các nữ tuyển thủ sau khi họ đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo nhưng lại chưa có thời gian nghỉ ngơi", ông Tuấn chia sẻ.

13h02 - Aerobic: Nguyễn Việt Anh - Vương Hoài An - Nguyễn Chế Thanh với bài biểu diễn ấn tượng đã mang về tấm HCV thứ 69 cho đoàn Việt Nam.

78862360_2461121654162984

 

78721481_290334758557943_7311748025448136704_n

 Bộ ba: Việt Anh - Hoài An - Chế Thanh trên bục nhận HCV. Ảnh: Hiển Vinh

13h00 - Karate: Đỗ Thanh Nhân giành tấm HCB nội dung kumite trên 75kg nam sau khi thất bại ở trận chung kết trước VĐV Thái Lan.

12h50 - Bắn cung: Châu Kiều Oanh - Nguyễn Văn Đầy giành thêm tấm HCB ở nội dung cung ba dây đôi nam nữ.

12h30 - Aerobic: Ở nội dung đôi nam nữ, Phan Thế Gia Hiển và Bùi Minh Phương với bài diễn ấn tượng đã mang về tấm HCV. 

79487317_2369996999886026

 

78685940_576035429632592_3286303572383236096_n

 Gia Hiển và Minh Phương trên bục nhận HCV. Ảnh: Hiển Vinh.

11h30 - Bóng đá: Trong buổi họp báo trước trận đấu tranh HCV bóng đá nam SEA Games 2019, HLV Indra Sjafri của Indonesia cho biết: "Chúng tôi đã thua Việt Nam khi gặp nhau ở vòng bảng. Khi đó, tôi có nói hẹn gặp Việt Nam tại chung kết, và điều đó đã thành hiện thực. Chúng tôi muốn đánh bại U22 Việt Nam khi tái đấu trong trận chung kết".

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Ngày hôm qua một số trợ lý và tôi đã đến xem trực tiếp trận chung kết bóng đá nữ. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào và chúng tôi cũng đã gửi lời chúc mừng đến BHL cũng như các cầu thủ. Tôi có một giấc mơ đó là trở về Việt Nam cùng đội tuyển bóng đá nữ và mang về 2 tấm HCV".

10h40 - Esports: Đội tuyển Liên quân Mobile Việt Nam, Mocha ZD eSports đã giành HCĐ SEA Games 30. Trước đó, các game thủ của chúng ta để thua trước Thái Lan ở bán kết. 

10h35 - Bắn cung: 3 cung thủ Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Văn Đầy và Thạch Phi Hùng mang về thêm 1 HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam nội dung cung 3 dây đồng đội nam. Tại chung kết, họ đã nhận thất bại đáng tiếc 216-224 trước Malaysia. 

ltd-7

Các cung thủ 3 dây Việt Nam mang về HCB cho Đoàn Thể thao nước nhà tại SEA Games 30. Ảnh chụp màn hình.  

10h30 - Karate: Nội dung đối kháng hạng cân 75kg, võ sĩ Đỗ Thành Nhân điền tên mình vào vòng đấu chung kết sau khi vượt qua võ sĩ chủ nhà Sharief Afif với tỷ số 5-3.

10h20 - Boxing: Chạm trán võ người Timor Leste, Frederico Sarmento ở bán kết hạng cân 81kg, Trương Đình Hoàng không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng knock-out và đi tiếp vào trận đấu cuối cùng tranh HCV. 

10h00 - Bắn cung: Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục mang về thêm 1 tấm HCĐ ở nội dung cung 3 dây đồng đội nữ. Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo, Nguyễn Tường Vi là những người mang vinh quang về cho chúng ta sau khi giành chiến thắng 217-215 trước chủ nhà Philippines. 

Trong sáng nay, chúng ta vẫn còn 2 trận chung kết cung 3 dây đồng đội nam và đôi nam nữ để gặt hái thêm thành tích ở SEA Games 30. 

ltd-5

Chiến thắng kịch tính của các cô gái bắn cung nữ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.  

9h55 - Karate: Dù phải nhận thất bại đau đớn trước Kim Jamie Christine ở bán kết hạng cân trên 61 kg nữ, thế nhưng Bùi Thị Thảo đã nhanh chóng xốc lại tinh thần để mang về tấm HCĐ môn karate sau khi giành chiến thắng thuyết phục 7-1 trước võ sĩ đến từ Malaysia, Japyus Audrey. 

9h40 - Aerobic: Ở nội dung đơn nữ, VĐV Trần Ngọc Thuý Vi đã có màn trình diễn xuất sắc, qua đó mang về tấm HCV quý giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam. 

ltd-4

Trần Ngọc Thúy Vi mang niềm vui về cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.  

9h10 - Điền kinh: Điền kinh Việt Nam mang về thêm 1 HCB nội dung 20km đi bộ nam. VĐV Võ Xuân Vĩnh đánh rơi tấm HCV đáng tiếc khi chỉ kém người về nhất 18% giây.

ltd-3

Kết quả vòng thi chung kết nội dung đi bộ 20km nam. Ảnh chụp màn hình.  

9h00 - Karate: Ở bán kết nội dung đối kháng nữ hạng 61kg, Bùi Thị Thảo gặp võ sĩ chủ nhà Kim Jamie Christine và phải nhận thất bại 1-5. 

8h40 - Điền kinh: Vòng loại nội dung chạy 100m rào nữ, Trần Thị Yến Hoa và Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã điền tên mình vào chung kết với các thứ hạng đạt được lần lượt là 2 và 3. Yến Hoa cũng đang là đương kim HCV nội dung này.

ltd-16

Yến Hoa và Mỹ Tiên điền tên mình vào Vòng chung kết nội dung chạy 100m vượt rào nữ. Ảnh chụp màn hình.  

8h20 - Bơi lội: Tại vòng loại 100 m bướm nữ, kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo đã giành quyền vào chung kết, trong khi niềm hy vọng hàng đầu Ánh Viên chỉ đứng thứ 10 và không thể tranh huy chương ở nội dung này.

Ánh Viên sẽ dồn sức cho vòng chung kết phần thi 800m chiều nay. Đây cũng là nội dung cuối cùng mà Ánh Viên tham dự.

ltd-2

Ánh Viên không thể giành quyền vào vòng chung kết nội dung bơi 100m bướm nữ. Ảnh chụp màn hình.  

08h10 - Bơi lội: Vũ Thị Phương Anh vào chung kết nội dung 100 m ếch nữ, với thời gian vòng loại 1 phút 13 giây 41. Trong khi đó, kình ngư Ngô Đình Chuyên đạt thành tích 24 giây 12 vòng loại bơi 50m tự do nam, kết quả vừa đủ để dự thi chung kết.

ltd-1

Nguyễn Văn Lai giành HCB nội dung chạy 5.000m nam. Ảnh chụp màn hình.  

08h00 - Điền kinh: Nguyễn Văn Lai mở đầu ngày thi đấu 9/12 bằng tấm HCB nội dung 5.000 m nam. Anh không thể bảo vệ thành công tấm HCV khi về thứ 2 với thời gian 14 phút 32 giây 42, kém đối thủ nhập tịch của Thái Lan, Kieran Tuntivate 1 giây 27.

Lịch thi đấu của Đoàn TTVN trong ngày 09/12: (Giờ Phillipines nhanh hơn Việt Nam 1 tiếng)

ltd-copy_680

 

Phòng Huyền Linh | 07:37 09/12/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục