Trực tiếp SEA Games 30 (08/12): Hạ Thái Lan, Việt Nam giành HCV bóng đá nữ

07:40 Chủ nhật 08/12/2019 | 2

TinTheThao.com.vnVới 20 chiếc HCV trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu 65HCV và đang cố gắng duy trì 1 trong 3 vị trí đầu trên bảng tổng sắp huy chương ở SEA Games 30.

Thể thao Việt Nam đã có ngày thi đấu cực kỳ thành công ở SEA Games 30. Góp công đầu là bộ môn thể thao nữ hoàng, Điền kinh. Sau khi Phạm Thị Thu Trang mở hàng chiếc HCV ở nội dung đi bộ 10.000m nữ với thành tích 52 phút 59 giây 45 đến lượt Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Hồng Lệ lần lượt về nhất và nhì ở nội dung chạy 10.000m nữ.

Thu-Trang-01

Điền Kinh đã có ngày vàng tại SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

Trong khi đó nội dung 1.500m sở trường, Việt Nam cũng thống trị với 2 chiếc HCV ở cả nội dung nam và nữ do công của Nguyễn Thị Oanh và Dương Văn Thái.

Nhưng đáng mừng nhất có lẽ là chiếc HCV của Lê Tú Chinh nội dung 100m nữ. Nữ hoàng tốc độ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại 2 VĐV nhập tịch của nước chủ nhà Philippines để giành chiếc HCV được xem là danh giá nhất môn thể thao tốc độ này với thành tích 11 giây 54.

Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan về nhất và ba nội dung 400m nữ để góp thêm cho điền kinh Việt Nam 1 chiếc HCV và 1 chiêc HCĐ. Trong khi đó Trần Nhật Hoàng khép lại ngày thi đấu thành công của điền kinh nước nhà bằng chiếc HCV nội dung 400m nam với thành tích 46 giây 56. Cũng ở nội dung này, Trần Đình Sơn về nhì với thành tích 46 giây 68.

78374060_427369344881844_

Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng ở đường bơi xanh. Ảnh: Hiển Vinh.

Bơi lội cũng góp 2 chiếc HCV trong ngày thi đấu hôm nay. Nguyễn Thị Ánh Viên giành chiếc HCV cá nhân thứ 6 tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á đang diễn ra trên đất Philippines ở nội dung 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 47 giây 85. Cũng ở nội dung 400m hỗn hợp nhưng của nam, Trần Hưng Nguyên tiếp tục gây bất ngờ khi phá kỷ lục SEA Games với thành tích 4 phút 20 giây 65 để giành chiếc HCV.

Bắn cung cũng ghi dấu ấn đậm nét với 3 chiếc HCV của Lộc Thị Đào (cung 1 dây cá nhân nữ), Nguyễn Hoàng Phi Vũ-Lộc Thị Đào (đôi nam nữ cung 1 dây) và Lộc Thị Đào - Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Nguyễn Thị Phương (cung 1 dây đồng đội nữ).

Chốt lại ngày hôm nay là chiếc HCV đầy ý nghĩa của môn bóng đá nữ khi thầy trò của HLV Mai Đức Chung hạ gục Thái Lan ở trận chung kết với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Như vậy đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công chiếc HCV tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Đây cũng là lần thứ 6 các cô gái của chúng ta đăng quang ở đấu trường này, chính thức vượt qua Thái Lan để lập kỷ lục vô địch.

Bong-Da-Nu-01

Các cô gái vàng Việt Nam bảo vệ thành công chiếc HCV môn bóng đá nữ SEA Games. Ảnh: Hiển Vinh.

Các HCV còn lại thuộc về Nguyễn Thanh Duy (karate hạng cân 60 kg nam), Lưu Thị Thu Uyên - Lê Thị Khánh Ly -Nguyễn Thị Phương (kata đồng đội nữ), Ngô Đình Nại (Billiards carom 1 băng), Nguyễn Phước Đến - Nguyễn Tiến Nhật - Trương Trần Nhật Minh - Đặng Anh Tuấn (kiếm 3 cạnh đồng đội nam), Bùi Yến Ly (Muay thái nữ hạng 54kg), Phạm Thị Thu Hiền (Taekwondo, 62 kg nữ), Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, 62 kg nữ).

Với 66 HCV đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu được đặt ra trước khi lên đường sang Philippines dù vẫn còn 2 ngày thi đấu nữa. Giờ đây chúng ta sẽ phải nỗ lực để duy trì 1 trong 3 vị trí đầu bảng tổng sắp huy chương trước sự cạnh tranh quyết liệt của Indonesia, Thái Lan.

Trực tiếp chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 giữa Việt Nam và Thái Lan:

* Nguồn NEXT SPORTS

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30:

Danh sách các VĐV Việt Nam có huy chương trong ngày 8/12:

HCV (20): Lê Tú Chinh, Dương Văn Thái, Phạm Thị Oanh, Phạm Thị Thu Trang, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thị Huyền, Trần Nhật Hoàng (điền kinh), Lộc Thị Đào - Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Nguyễn Thị Phương (bắn cung), Lộc Thị Đào - Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lộc Thị Đào (bắn cung), Nguyễn Thị Phương - Lưu Thị Thu Uyên - Lê Thị Khánh Vy (karate), Ngô Đình Nại (Billards), Nguyễn Thanh Duy (karate), Nguyễn Phước Đến - Nguyễn Tiến Nhật - Trương Trần Nhật Minh - Đặng Anh Tuấn (đấu kiếm), Bùi Yến Ly (võ muay), Phạm Thị Thu Huyền, Phạm Thị Thu Hiền, Bạc Thị Khiêm (taekwondo), Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Hưng Nguyên (bơi lội), đội tuyển nữ Việt Nam (bóng đá).

HCB (9): Phạm Thị Hồng Lệ, Trần Đình Sơn (điền kinh), Nguyễn Văn Hà - Như Đình Nam (rowing), Lê Thị Hiền - Phạm Thị Huệ (rowing), Phạm Cảnh Phúc (Billards), Lê Quang Liêm (cờ vua), Nguyễn Doãn Long (muay), Bùi Thị Thu Hà - Phùng Thị Khánh Linh - Lê Minh Hằng - Đỗ Thị Tâm (đấu kiếm),

HCĐ (7): Lê Hoàng Đức (muay Thái), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Hoàng Thị Bảo Trâm (cờ vua), Khuất Phương Anh, Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi).

21h32 - Bóng đá nữ: Việt Nam 1-0 Thái Lan: Hết giờ

- Chiếc HCV môn bóng đá nữ SEA Games đã thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam. Người ghi bàn thắng duy nhất cho chúng ta là Phạm Hải Yến ở phút thứ 2 của hiệp phụ thứ nhất bằng 1 quả đánh đầu cận thành chính xác.

21h15 - Bóng đá nữ: Việt Nam 1-0 Thái Lan: Bắt đầu hiệp phụ thứ 2

21h13 - Bóng đá nữ: Việt Nam 1-0 Thái Lan: Hết hiệp phụ thứ 1

20h59 - Bóng đá nữ: Việt Nam 1-0 Thái Lan: Vàoooooooooooooooooooo

- Phạm Hải Yến mở tỷ số bằng pha đánh đầu cận thành chính xác ở phút thứ 92. Trước đó hậu vệ Thái Lan phá bóng ngược không tốt từ quả phạt bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam.

20h57 - Bóng đá nữ: Việt Nam 0-0 Thái Lan: Bắt đầu hiệp phụ thứ 1

- Sau ít phút nghỉ ngơi, 2 đội bước vào hiệp phụ thứ nhất với rất nhiều quyết tâm.

20h50 - Bóng đá nữ: Việt Nam 0-0 Thái Lan: Kết thúc 2 hiệp thi đấu chính thức

- Sau 1 chút chệch choạc ở khoảng thời gian đầu hiệp 2, ĐT Nữ Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi và trận chung kết bóng đá nữ phải bước vào các hiệp phụ.

20h01 - Bóng đá nữ: Việt Nam 0-0 Thái Lan: Bắt đầu hiệp 2

19h46 - Bóng đá nữ: Việt Nam 0-0 Thái Lan: Hết hiệp 1

- Dù chiếm thế chủ động và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn nhưng các chân sút của chúng ta đã không thể có được bàn mở tỷ số. Hy vọng thầy trò Mai Đức Chung sẽ tiếp tục phát huy để có được kết quả thuận lợi trước người Thái.

19h17 - Điền kinh: Trần Nhật Hoàng giành HCV 400m nam

- Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn lần lượt về đích thứ nhất (46 giây 56) và thứ 2 (46 giây 58) ở nội dung 400m nam. Chiếc HCĐ thuộc về VĐV Thái Lan.

19h01 - Điền kinh: Nguyễn Thị Huyền xuất sắc về nhất ở đợt thi chung kết 400m nữ với thành tích 52 giây 80 để giành chiếc HCV. 1 đại diện Việt Nam khác là Quách Thị Lan cũng giành được chiếc HCĐ (53 giây 95) ở nội dung này. HCB thuộc về VĐV Thái Lan.

19h00 - Bóng đá nữ: Việt Nam 0-0 Thái Lan: Bắt đầu hiệp 1

- Trận chung kết bóng đá nữ tại SEA Games 30 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan chính thức bắt đầu.

- Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kim Thanh; Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Phạm Thị Tươi, Hồng Nhung; Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Dương Thị Vạn, Huỳnh Như.

Thái Lan: Waraporn Boonsing; Natthakarn Chinwong, Philawan, Warunee Phetwiset, Thongsombut; Chetthabutr, Thongsombut, Chaiyarak, Orapin Waenngoen, Saengchan, Nildhamrong.

18h45 - Quyền Anh: Sau Trương Đình Hoàng, Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Văn Hải cũng giành quyền vào chơi các trận chung kết hạng cân 51kg nữ và 64kg nam.

18h30 - Quyền Anh: Ở hạng cân nặng nhất SEA Games (81kg), Trương Đình Hoàng đã thi đấu xuất sắc để đánh bại võ sĩ đến từ Timor Leste để giành quyền vào chơi trận chung kết.

18h10 - Taekwondo: Bạc Thị Khiêm đánh bại võ sĩ chủ nhà Philippines ở trận chung kết hạng cân 67 kg nữ để giành HCV bằng 2 điểm vàng trong hiệp phụ. Trước đó, võ sĩ Việt Nam đã thi đấu kiên cường để kịp quân bình tỷ số 3-3 sau 3 hiệp đấu.

18h00 - Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên có chiếc HCV thứ 6 ở SEA Games 30 sau khi chiến thắng nội dung 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 47 giây 85. HCB thuộc về VĐV Thái Lan, HCĐ của Indonesia.

78374060_427369344881844_

 Ánh Viên đã có 6 HCV tại SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

17h33 - Taekwondo: Phạm Thị Thu Hiền giành chiến thắng trước võ sĩ người Campuchia ở chung kết hạng cân dưới 62kg nữ.

17h20 - Bơi lội: Trần Hưng Nguyên giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 20 giây 56. 

16h50 - Điền Kinh: "Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh vượt qua 2 đối thủ nhập tịch từ Philippines để giành tấm HCV nội dung 100m nữ với thành tích 11giây 54.

31

Tú Chinh giành HCV ngoạn mục khi chỉ hơn Knott đúng 1% giây.

16h37 - Điền kinh: Dương Văn Thái về nhất ở chung kết nội dung 1500m nam với thành tích 4 phút 6 giây 62. Đây là HCV thứ 13 trong ngày của đoàn TTVN.

16h30 - Muay: Nguyễn Doãn Long để thua đáng tiếc 28-29 trước võ sĩ chủ nhà ở chung kết hạng cân 57kg nam. Qua đó, đành ngậm ngùi giành chiếc HCB.

16h24 - Điền kinh: Với thành tích 4 phút 17 giây 35, Nguyễn Thị Oanh giành HCV ở nội dung chạy 1500m nữ. Trong khi đó Khuất Phương Anh giành HCĐ.

16h00 - Cờ vua: Lê Quang Liêm giành HCB cờ chớp. Cũng trong nội dung này ở nữ, Hoàng Thị Bảo Trâm có HCĐ. 

15h24 - Muay: Bùi Yến Ly đánh bại đối thủ Olsim Jenelyn trong trận chung kết hạng cân 54kg nữ với tỷ số 30-27.

ly

 Yến Ly giành được HCV.

15h15 - Đấu kiếm: Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Trương Trần Nhật Minh và Đặng Anh Tuấn giành HCV ở nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nam. Ở chung kết kiếm chém đồng đội nữ, các kiếm thủ Việt Nam giành tấm HCB

15h10 - Taekwondo:  Phạm Thị Thu Huyền giành tấm HCV ở hạng cân 62kg nữ sau khi đánh thắng võ sĩ Thái Lan ở trận chung kết với tỷ số 10-7.

15h00 - Bóng đá nữ: Trận tranh huy chương đồng giữa đội tuyển nữ Myanmar và Philippines chính thức được bắt đầu.

14h30 - Bóng chuyền nam: Thầy trò Thái Quang Lai vừa có chiến thắng 3-0 trước Singapore và gặp lại Campuchia ở trận tranh hạng 5 vào ngày 10/12. 

14h15 - Billards: Ngô Đình Nại xuất sắc thắng tay cơ đồng hương Phạm Cảnh Phúc với điểm số 100/92 ở chung kết nội dung carom 1 băng.

78824947_117980043009265_4434313726052532224_o

 Đình Nại vượt qua người đồng hương để giành HCV.

13h50 - Karate: Chung kết Kata đồng đội nữ, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Lê Thị Khánh Vy vượt qua Malaysia với tỷ số 25,4 - 23,8 để mang về tấm HCV. 

13h35 - Karate: Nguyễn Thanh Duy giành chiến thắng 2-1 trước võ sĩ đến từ Malaysia tại chung kết hạng 60kg nam và giành được tấm HCV.

13h13 - Bắn cung: Lộc Thị Đào xuất sắc vượt qua VĐV người Myanmar ở chung kết nội dung cá nhân cung 1 dây và giành được tấm HCV.

796776549853052484954696607424370165940224n-1575786187400696464919

 Một ngày thi đấu rất thành công của Lộc Thị Đào.

13h01 - Bắn cung: Đỗ Thị Ánh Nguyệt giành HCĐ nội dung cung 1 dây cá nhân nữ.

12h30 - Bắn cung: Lộc Thị Đào và Nguyễn Hoàng Phi Vũ thắng đôi Indonesia 5-1 ở chung kết nội dung cung 1 dây đôi nam nữ. Qua đó giành được tấm HCV quý giá.

11h30 - Rowing: Việt Nam giành được 2 HCB nội dung đôi nam và đôi nữ nhờ nỗ lực của các VĐV Nguyễn Văn Hà - Như Đình Nam và Lê Thị Hiền - Phạm Thị Huệ. Như vậy, trong kỳ SEA Games này đoàn Việt Nam không có HCV ở môn rowing.

row

 Thành tích của các VĐV ở nội dung đôi nam.

11h05 - Karatedo: Nguyễn Thanh Duy đánh bại võ sĩ Thái Lan ở nội dung đối kháng hạng cân 60 kg nam, qua đó giành quyền vào đấu trận chung kết sẽ diễn ra chiều nay. Trước đó, hai VĐV khác là Hồng Sơn và Văn Hải đã dừng chân ở bán kết.

10h45 - Cờ vua: Lê Quang Liêm thua đối thủ Daniel Quizon khá bất ngờ và có được 3 điểm sau 5 trận. Ở hai ván cuối cùng anh chỉ đối mặt với các kỳ thủ thủ tương đối yếu nhưng Quang Liêm đã mất quyền tự quyết về tấm HCV nội dung cờ chớp nam.

10h20 - Điền kinh: Trần Đình Sơn và Trần Nhật Hoàng về nhất ở hai lượt chạy vòng loại 400m để lọt vào vòng chung kết. Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ mang về HCV cho điền kinh Việt Nam với thành tích vượt trội của 2 VĐV trên.

10h10 - Karatedo: Đặng Hồng Sơn tiếp tục có thắng lợi trước võ sĩ Romaquin của nước chủ nhà để lọt vào vòng bán kết hạng cân dưới 67 kg. Đối thủ của anh sẽ là VĐV Supa Ngamphuengphit người Thái Lan.

09h40 - Bắn cung: Ba nữ xạ thủ Lộc Thị Đào - Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Nguyễn Thị Phương đã có chiến thắng 6-2 trước những đối thủ người Myanmar để mang về tấm HCV thứ 3 cho đoàn Việt Nam sáng 08/12. Đây cũng là HCV đầu tiên của chúng ta ở bộ môn bắn cung.

bc

 Bộ ba cung thủ xuất sắc của Việt Nam.

09h25 - Karatedo: Đặng Hồng Sơn thắng Fidelis của Đông Timor ở vòng loại hạng cân dưới 67 kg. Anh đã áp đảo đối thủ với những đòn thế liên tiếp từ chân và tay kết hợp, qua đó lọt vào vòng trong.

08h45 - Bơi lội: Ánh Viên tiếp tục thể hiện phong độ cao khi về nhất ở vòng loại 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4'55'03, hơn người về nhì đến 2 giây. Trong khi đó, Quý Phước về thứ 3 ở vòng loại 100m tự do nam.

av-1

 Ánh Viên không có đối thủ ở 400m hỗn hợp nữ.

08h40 - Điền kinh: Tú Chinh về nhất ở lượt đầu vòng loại 100m nữ với thành tích 11 giây 63, nhưng ở lượt thứ hai cô đã về sau Kristina của Philippines. Tuy vậy nữ VĐV của Việt Nam vẫn lọt vào vòng chung kết.

tc

 Thành tích của Tú Chinh.

08h20 - Điền kinh: Phạm Thị Huệ về nhất, Phạm Thị Hồng Lệ về thứ hai ở nội dung 1000m nữ, mang về thêm 1 HCV và 1 HCB cho điền kinh Việt Nam.

th-2

 Phạm Thị Huệ bức phá ở nội dung 1000m nữ. Ảnh: Hiển Vinh.

th-1

 Cô đã về nhất sau nỗ lực tuyệt vời. Ảnh: Hiển Vinh. 

dk2

 Thành tích đáng ngưỡng mộ của 2 cô gái Việt Nam.

07h50 - Điền kinh: Phạm Thị Thu Trang về đích 52 phút 59,45 giây, hơn đối thủ về nhì 0,44 giây qua đó giành tấm HCV đầu tiên trong ngày cho đoàn Việt Nam ở nội dung đi bộ 1000m.

tt

 Thu Trang thi đấu xuất sắc ở nội dung 1000m đi bộ. Ảnh: Hiển Vinh.

tt-2

 Cô chia sẻ niềm vui với HLV của mình. Ảnh: Hiển Vinh.

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam tại SEA Games 30 ngày 08/12:

td-1

 

td-3

 

td-5

 

td-7

 

TTVN | 07:45 08/12/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục