Trực tiếp SEA Games 30 (07/12) - U22 vào chung kết, Việt Nam đã có 45 HCV

07:16 Thứ bảy 07/12/2019

TinTheThao.com.vnNguyễn Thị Ánh Viên có tấm HCV thứ 5 ở SEA Games khi cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung 400m tự do nữ. Trong khi đó đội tuyển điền kinh cũng có được tấm HCV đầu tiên.

Dù có đôi chút tiếc nuối ở các bộ môn bắn súng, điền kinh,... nhưng nhìn chung, đoàn thể thao Việt Nam đã có  1 ngày thi đấu xuất sắc để đem về 8 chiếc HCV, 10 HCB và 11 HCĐ để duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng sau chủ nhà Philippines và Indonesia.

Góp công lớn trong thành tích của đoàn thể thao hôm nay là các chiến tích của canoeing, taekwondo, Judo, bơi lội và điền kinh.

Anh-Vien-200m-Ngua-SEA-Ga

 Ánh Viên có ngày thi đấu xuất sắc. Ảnh: Hiển Vinh.

Ánh Viên tiếp tục chứng tỏ mình là ngôi sao sáng nhất SEA Games với cú đúp vàng ở 2 nội dung 400m tự do nữ và 100m ngửa nữ. Như vậy, kình ngư gốc Cần Thơ đã có 5 chiếc HCV tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần này. Dù thừa nhận khó hoàn thành chỉ tiêu 8 chiếc HCV nhưng "tiểu tiên cá" Ánh Viên vẫn xứng đáng với mọi lời khen cho tới lúc này.

Bắn súng gây thất vọng với việc Hoàng Xuân Vinh tuột chiếc HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi khi thua VĐV Thái Lan Kulchairattana ở những lượt bắn quyết định.

Tuy nhiên niềm vui bất ngờ đến ở các bộ môn võ thuật. Taekwondo giành 2 chiếc HCV ở các nội dung biểu diễn quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp và cá nhân nữ. Trong khi đó đội đối kháng judo nữ cũng có chiếc HCV sau chiến thắng trước các đối thủ Indonesia ở trận chung kết. Ở nội dung của nam các chàng trai của chúng ta chỉ có chiếc HCB khi thua ngược Thái lan ở trận đấu cuối cùng.

Điền kinh đã có ngày thi đấu khó khăn khi chịu sức ép từ cả Thái Lan và nước chủ nhà Philippines. Lê Tú Chinh không thể vượt qua VĐV nhập tịch của nước chủ nhà ở nội dung 200m nữ thì Vũ Thị Mến, Lê Văn Lai cũng chẳng thể đem đến chiếc HCV. Cơn khát vàng của điền kinh chỉ được giải tỏa sau bộ môn 4x400m hỗn hợp của bộ tứ VĐV Nguyễn Thị Hằng - Trần Nhật Hoàng - Quách Thị Lan - Trần Đình Sơn. Hy vọng với chiếc HCV này, điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu bùng nổ ở những ngày sắp tới.

Chốt lại ngày thi đấu hôm nay là chiến thắng đậm đà của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia ở trận bán kết 2 môn bóng đá nam SEA Games 30. Kết quả này giúp thầy trò Park Hang-seo tiến vào trận chung kết gặp lại U22 Indonesia.

Với tổng cộng 45 HCV, 50 HCB và 64 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 sau chủ nhà Philippines và Indonesia. Mục tiêu đứng thứ 3 toàn đoàn của chúng ta đang chịu sức ép rất lớn đến từ Thái Lan và Singapore với lần lượt 41 và 37 HCV.

Xem trực tiếp bóng đá SEA Games 30:

(Nguồn: NEXT SPORTS)

Danh sách các VĐV giành huy chương ngày 07/12

HCV (8): Trương Thị Phương (canoeing), Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh (bóng bàn), Nguyễn Thị Thanh Thủy- Nguyễn Ngọc Diễm Phương-Hồ Thị Như Vân-Nguyễn Thị Diệu Tiên - Hà Thị Nga (Judo), Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy và Nguyễn Ngọc Minh Hy (taekwondo), Nguyễn Thị Ánh Viên (2 HCV bơi lội), Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (taekwondo), Nguyễn Thị Hằng - Trần Nhật Hoàng - Quách Thị Lan - Trần Đình Sơn (điền kinh, 4x400m tiếp sức hỗn hợp)

HCB (10): Đinh Thị Hảo - Tạ Thanh Huyền (Rowing), Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Nguyễn Thị Phương (Karate), Đinh Thị Hương (Karate), Phan Vũ Nam - Nguyễn Tấn Công - Bùi Thiện Hoàng -Lê Khắc Nhân - Nguyễn Châu Hoàng Lân (judo), Phạm Thanh Bảo (bơi), Nguyễn Thị Phương (Karate), Lê Thanh Trung - Trần Tiến Khoa - Nguyễn Thiên Phụng (taekwondo), Lê Tú Chinh (điền kinh), Nguyễn Ngọc Minh Hy (taekwondo)

HCĐ (11): Lê Mậu Trường - Phan Mạnh Linh (rowing), Dương Anh Đức (canoeing), Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Quốc Toản và Phan Ngọc Sang (rowing), Lê Trần Kim Uyên (taekwondo), Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Thị Kim Hà - Ngô Thị Thùy Dung (taekwondo), Lê Nguyễn Paul (bơi), Như Hoa - Thùy Trinh - Nguyễn Trang - Vũ Hồng (đấu kiếm), Hoàng Quý Phước (bơi), Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Vũ Thị Mến (điền kinh)

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30:

(tiếp tục cập nhật)

20h52 - Bóng đá nam: U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia: Hết giờ

- Thầy trò Park Hang-seo chính thức giành vé vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 sau thắng lợi đậm đà trước U22 Campuchia. Đối thủ của U22 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng sẽ là U22 Indonesia.

20h25 - Bóng đá nam: U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia: Vàooooooooooooooooo

- Cầu thủ Campuchia phản lưới nhà sau quả phạt góc bên cánh trái của U22 Việt Nam ở phút 68.

20h02 - Bóng đá nam: U22 Việt Nam 3-0 U22 Campuchia: bắt đầu hiệp 2

- Với lợi thế quá lớn trong hiệp 1, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh để giúp các học trò bảo toàn lực lượng cũng như thể lực cho trận chung kết sắp tới.

20h00 - Điền kinh: Vũ Thị Mến giành tấm HCĐ nội dung nhảy 3 bước nữ

Vu-Thi-Men-01

 Kết quả phần thi chung kết nhảy 3 bước nữ. Ảnh chụp màn hình.

- Với thành tích 13m55 Vũ Thị Mến chỉ có thể giành chiếc HCĐ ở nội dung nhảy 3 bước nữ. HCV thuộc về VĐV Thái Lan Parinya Chuaimaroeng (13m75), Maria Natalia Londa của Indonesia giành HCB (13m60).

19h48 - Bóng đá nam: U22 Việt Nam 3-0 U22 Campuchia: Hết hiệp 1

19h47 - Bóng đá nam: U22 Việt Nam 3-0 U22 Campuchia: Vàooooooooooooooooooo

- Đức Chinh băng cắt đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1 sau đường kiến tạo của cầu thủ vào sân thay người Thái Quý.

19h25 - Bóng đá nam: U22 Việt Nam 2-0 U22 Campuchia: Vàooooooooooooooooooo

 - Đức Chinh nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam sau tình huống đối mặt ở phút 27.

19h18 - Bóng đá nam: U22 Việt Nam 1-0 U22 Campuchia: Vàooooooooooooooooooo

- Hà Đức Chinh tạt bóng chính xác cho Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số ở phút 20.

19h05 - Điền kinh: Điền kinh Việt Nam có chiếc HCV đầu tiên

4-400-m-hon-hop-01

Việt Nam giành chiếc HCV đầu tiên ở môn điền kinh tại kỳ SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

- Ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp 4VĐV Việt Nam là Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 3 phút 19 giây 50. HCB thuộc về Thái Lan khi kém hơn tới hơn 6 giây. HCĐ thuộc về chủ nhà Philippines.

Dien-Kinh-4-400-01

 Kết quả 3 đội giành huy chương ở nội dung 4x400m hỗn hợp. Ảnh chụp màn hình.

19h00 - Bóng đá nam: U22 Việt Nam 0-0 U22 Campuchia

- Đội hình xuất phát

Việt Nam: Văn Toản, Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Chinh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Thành Chung, Đức Chiến, Tiến Linh.

Campuchia: Keo Soksela, Chheng Meng, Ouk Sovann, Yue Safy, Chansopheak, Chanpolin, Muslim, Bunheing, Kakada, Piseth, Keo Sokpheng.

18h45 - Điền kinh: Nguyễn Văn Lai đạt HC đồng 10.000 mét nam

- Nguyễn Văn Lai về thứ ba ở nội dung 10.000m nam với thành tích 30 phút 29 giây 73.

18h15 - Bơi: Lê Nguyễn Paul giành HCĐ 50m ngửa nam

- Kình ngư Việt Kiều đạt thành tích 25 giây 73 về thứ ba sau Igede Sudartawa (Indonesia) và Quah Zheng Wen (Singapore). Igede đạt thành tích 25 giây 12 còn Quah bơi trong 25 giây 65.

18h00 - Bơi: Ánh Viên giành HCV nội dung 100m ngửa nữ

Anh-Vien-200m-Ngua-SEA-Ga

 Ánh Viên xuất phát ở nội dung 100m ngửa nữ. Ảnh: Hiển Vinh.

- Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc về nhất ở nội dung 100m ngửa nữ với thành tích 1 phút 2 giây 97, bỏ người về nhì là VĐV chủ nhà Philippines Chloe Kennedy Anne Isleta tới gần 1 giây (1 phút 03 giây 85). HCĐ cũng thuộc về VĐV chủ nhà Jasmine Alkhaldi. Nguyễn Diệp Phương Trâm về thứ 6 ở nội dung này với thành tích 1 phút 05 giây 05.

17h40 - Bơi: Vượt kỷ lục SEA Games nhưng Phạm Thanh Bảo (2 phút 12 giây 84) chỉ có chiếc HCB ở nội dung 200m ếch nam khi về đích sau kình ngư Thái Lan Ketin Nuttapong (2 phút 12 giây 57).

17h30 - Taekwondo: Nguyễn Thị Mộng Quỳnh xuất sắc giành HCV nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ

taw

 Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giành HCV nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ. Ảnh: Hiển Vinh.

tawe

 Mộng Quỳnh chia sẻ niềm vui cùng người đồng đội Minh Hy. Ảnh: Hiển Vinh.

17h23 - Taekwondo: Nguyễn Ngọc Minh Hy giành HCB nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam.

17h21 - Bơi lội: Hoàng Quý Phước giành tấm HCĐ nội dung 200 m tự do nam.

17h20 - Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên có tấm HCV thứ 4 ở SEA Games khi cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung 400m tự do nữ. Kình ngư Cần Thơ cần thêm 5 HCV nữa để hoàn thành chỉ tiêu.

av

 

av2

 Ánh Viên cán đích đầu tiên nội dung 400m tự do nữ. Ảnh: Hiển Vinh.

78828099_443671242985255_2947976311143923712_n

 Nguyễn Thị Ánh Viên trên bục nhận huy chương. Ảnh: Hiển Vinh. 

17h00 - Điền kinh: Ở chung kết 200m nữ, Lê Tú Chinh đạt thành tích tốt nhất năm với thời gian 23 giây 45. Tuy vậy, thành tích này chỉ đủ giúp Tú Chinh giành HCB. HCV thuộc về VĐV nhập tịch của Philippines, khi cô lập kỷ lục SEA Games 23 giây 01.

Le-Tu-Chinh-01

 Lê Tú Chinh trên bục nhận HCB. Ảnh: Hiển Vinh.

16h30 - Taekwondo: Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy và Nguyễn Ngọc Minh Hy giành HCV nội dung quyền sáng tạo đồng đội kết hợp. Đây là HCV đầu tiên của Taekwondo Việt Nam ở SEA Games 30.

15h55 - Taekwondo: Lê Trần Kim Uyên - Ngô Thị Thuỳ Dung - Nguyễn Thị Kim Hà giành tấm HCĐ nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ.

15h40 - Judo: Ở chung kết đối kháng đồng đội nam, tuyển Việt Nam để thua ngược 2-3 trước Thái Lan, qua đó giành HCB.

15h00 - Taekwondo: Lê Thành Trung, Trần Tiến Khoa và Nguyễn Thiên Phụng giành HCB nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam. HCV thuộc về chủ nhà Philippines.

14h40 - Karate: Đinh Thị Hương đoạt HCB nội dung Kumite hạng 50 kg nữ.

14h30 - Judo: Ở chung kết đối kháng đồng đội nữ, Judo Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1, qua đó giúp đoàn Việt Nam có HCV thứ 3 trong ngày thi đấu hôm nay.

14h00 - Bóng bàn: Bộ đôi Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh xuất sắc đánh bại đối thủ rất mạnh là Singapore với tỷ số 3-1, qua đó giành tấm HCV nội dung đôi nam sau 10 chờ đợi.

catt

 

13h45 - Karate: Nguyễn Thị Phương giành HCB Kata nữ

13h40 - Taekwondo: Lê Trần Kim Uyên đạt 8,149 điểm sau hai bài quyền chân và tay, giành HCĐ.

cats

 

11h30 - Rowing: Ở nội dung 200m thuyền đôi nam, Nguyễn Quốc Toản và Phan Ngọc Sang giành HCĐ cho Rowing Việt Nam.

11h10 - Bắn súng: Thành tích không như ý ở những lượt bắn cuối cùng khiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chỉ có thể giành HCB nội dung 10m súng ngắn. Xạ thủ Trần Quốc Cường giành HCĐ, trong khi HCV thuộc về xạ thủ Thái Lan.

8-1216

 Hoàng Xuân Vinh giành HCB nội dung 10m súng ngắn. Ảnh: Hiển Vinh.

10h50 - Canoeing:  Dương Anh Đức giành HCĐ nội dung thuyền đơn 200m nam.

10h30 - Canoeing: Trương Thị Phương giành HCV nội dung 200m nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 của cô ở SEA Games 30.

10h10 - Rowing: Đinh Thị Hảo - Tạ Thanh Huyền giành HCB nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Trong khi đó ở nội dung thuyền đôi nam, Lê Mậu Trường và Phan Mạnh Linh mang về tấm HCĐ. 

10h00 - Bắn súng: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đã giành quyền vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam. 

09h30 - Thể dục nghệ thuật: Hà My xếp hạng 4 chung cuộc ở chung kết nội dung múa vòng

09h00 - Thể dục nghệ thuật: Nguyễn Hà My tạm dẫn đầu ở chung kết nội dung múa vòng với số điểm 15,2.

ha-my-jpeg-1575685306-9516-1575685311_680x0

 

08h45 - Bơi lội: Ở vòng loại bơi 100m ngửa nữ, Ánh Viên về nhì ở lượt bơi thứ hai với thành tích 1 phút 4 giây 64. Kình ngư Cần Thơ sẽ cùng Phương Trâm góp mặt ở chung kết.

08h20 - Bơi lội: Nguyễn Huy Hoàng cán đích thứ 5 ở lượt bơi thứ 2 vòng loại 200 m tự do nam với thành tích 2 phút 02 giây 88, kết quả này khiến anh không thể giành quyền vào tham dự phần thi chung kết.

Tương tự Huy Hoàng, Quế Trân đạt thành tích 4 phút 47 giây 44 nội dung thi 400m tự do nữ và cũng không thể điền tên mình vào vòng đấu tranh huy chương.

ltd-9

Kình ngư Hoàng Quý Phước mang hy vọng về cho bơi lội Việt Nam khi về nhất vòng loại 200m tự do nam trong lượt thi đầu. Ảnh chụp màn hình.  

Trong khi đó, Hoàng Quý Phước có màn trình diễn ấn tượng hơn khi về nhất lượt bơi đầu tiên tại vòng loại 200m tự do nam với thời gian 1 phút 51 giây 05. Kết quả trên giúp anh góp mặt tại vòng thi chung kết vào chiều nay. 

08h05 - Điền kinh: Lê Tú Chinh về nhất lượt chạy thứ 2 nội dung 200m nữ với thời gian 23 giây 61. Đây là thành tích tốt nhất năm của Tú Chinh. Trong khi đó, VĐV nước chủ nhà Philippines thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games ngay ở vòng loại với thời gian 23 giây 07, xếp trên Tú Chinh của Việt Nam.

Với kết quả này, Tú Chinh và Hà Thị Thu đều sẽ góp mặt tại chung kết vào tối nay.

tu-chinh-2

Tú Chinh là niềm hy vọng Vàng của điền kinh Việt Nam. Ảnh: Hiển Vinh.

tu-chinh

 Tú Chinh đạt thành tích tốt nhất năm ở vòng loại 200m nữ. Ảnh: Hiển Vinh.

1-6352-1575681822_680x0

 

Lịch thi đấu của Đoàn TTVN trong ngày 07/12: (Giờ Phillipines nhanh hơn Việt Nam 1 tiếng)

ltd-1

 

ltd-2

 

ltd-3

 

ltd-4

 

ltd-5

 

ltd-6

 

Phòng Huyền Linh | 07:08 07/12/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục