Trực tiếp ASIAD 17: "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương vào chung kết 100m

07:16 Thứ bảy 27/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Vũ Thị Hương đã xuất sắc giành quyền vào chung kết nội dung 100m sau khi cán đích với thời gian 11 giây 69.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h30 ngày 27/9:

STT Quốc gia HCV HCB HCĐ Tổng
1 Trung QuốcTrung Quốc 96 57 41 194
2 Hàn Quốc 35 42 40 117
3   Nhật Bản 32 43 38 113
4  Kazakhstan 9 10 18 37
5 Triều Tiên 8 8 9 25
6  Iran 6 7 6 19
7 Đài Loan 5 4 8 17
8 Hong Kong 4 5 18 27
9 Mông Cổ 4 3 8 15
10 Malaysia 3 6 7 16
11  Ấn Độ 3 4 19 26
12  Qatar 2 0 1 3
13  Myanmar 2 0 0 2
14  Việt Nam 1 6 20 27
15 Uzbekistan 1 4 8 13
16  Singapore 1 3 7 11
17  Indonesia 1 3 6 10
18   Kuwait 1 3 2 6
19  Thái Lan 1 0 10 11
20  Pakistan 1 0 1 2
21  UAE 1 0 1 2
22  Tajikistan 1 0 0 1
23  Macau 0 3 0 3
24  Philippines 0 2 2 4
25 Turkmenistan 0 1 2 3
25  Kyrgyzstan 0 1 1 2
25 Lào 0 1 1 2
28 Bangladesh Bangladesh 0 1 0 1
28  Lebanon 0 1 0 1
28  Iraq 0 0 1 1
30  Sri Lanka 0 0 1 1
30  Campuchia 0 0 0 0
30  Nepal 0 0 0 0
30  Oman 0 0 0 0
30 Jordan 0 0 0 0
30  Palestine 0 0 0 0
30  Maldives 0 0 0 0
30  Saudi Arabia 0 0 0 0
30  Syria 0 0 0 0
30  Brunei 0 0 0 0
30  Yemen 0 0 0 0
30  Timor-Leste 0 0 0 0
30 Bahrain Bahrain 0 0 0 0
30  Bhutan 0 0 0 0
30 Afghanistan Afghanistan 0 0 0 0
Tổng 209 209 264 682
 

Kết thúc ngày thi đấu thứ tám, VN đã tụt xuống hạng 14 trên bảng tổng sắp huy chương khi số HCB, HCĐ tăng lên nhưng vẫn dậm chân tại chỗ với duy nhất 1 HCV.

19h25: Nữ đô vật Lý Thị Hiền đã thất bại trước VĐV người Ấn Độ Jakhar Geetika 0-5 trong trận tranh HCĐ.

18h55: VĐV Nguyễn Văn Lai chỉ về đích thứ 5 ở đường chạy chung kết 5.000 m nam với thành tích 14 phút 19 giây 35.

18h45: Nguyễn Thị Huyền đã chạy không tồi ở vòng đầu tiên, cô chỉ chạy sau VĐV người Bahrain nhưng vô cùng đáng tiếc khi đúng 50 m cuối cùng lại để VĐV người Ấn Độ vượt lên. Với thành tích 53 giây 19, Huyền về đích thứ 3 nhưng cũng vẫn góp mặt ở chung kết.

Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan sẽ thi chung kết nội dung 400 m nữ vào lúc 17 giờ 25 ngày mai 28.9.

18h20: Ở đường đua 400 m nữ, Quách Thị Lan, cô gái Thanh Hóa sinh năm 1996 đã hoàn tất vòng loại rất xuất sắc. Cô không phải là người bứt lên đầu tiên nhưng ở 200 m cuối, Lan đã vượt lên những đối thủ rất mạnh đến từ Kazackhstan, Nhật Bản. Cố bám đuổi sát nút VĐV người Ấn Độ Machettira và đã về đích thứ 2 với thành tích 52 giây 27. Lan đã thắng VĐV Nhật Bản để cùng VĐV Ấn Độ ghi tên mình ở chung kết. Đồng đội của Lan là Nguyễn Thị Huyền cũng thi đấu nội dung này và cô chạy ở đợt 3.

Vũ Thị Hương ghi tên mình vào chung kết nội dung 100m nữ danh giá. Ảnh: Internet.

16h30: Kết quả ở vòng loại 100 m nữ sau 3 đợt thi đấu như sau: VĐV đoạt thành tích tốt nhất là Safranova (Kazakhstan) với 11 giây 45. Kế tiếp là Fukushima (Nhật Bản) với 11 giây 49, Zyabkian với 11 giây 51, Yongli (Trung Quốc) với 11 giây 53, Vũ Thị Hương với 11 giây 69 và sau đó còn 3 VĐV khác, trong đó có 1 VĐV Thái Lan.

Vũ Thị Hương đã rất xuất sắc ghi tên mình vào chung kết nội dung 100 m nữ. Chạy ở đường số 6 đợt chạy thứ 3, Huơng đã về đích thứ nhì với thành tích 11 giây 69.

Được biết nội dung chung kết 100m nữ sẽ được diễn ra vào tối mai 28/9.

15h30: Ở bán kết nội dung regu môn cầu mây, đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan, chấp nhận đoạt HCĐ. Đây là tấm huy chương thứ 27 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 17.

15h10: Nữ đô vật Lý Thị Hiền đã thắng VĐV Uzbekistan Sultamuratova Aziza 5-0 ở nội dung vật tự do hang cân 63 kg. Cô sẽ tranh HCĐ với VĐV người Ấn Độ Jakhar Geetika vào 18 giờ 20 hôm nay.

13h05: Nữ đô vật Lý Thị Hiền vừa thất bại ở tứ kết hạng cân 63 kg với tỷ số 0-5 trước nữ đô vật Trung Quốc Zhuoma.

13h00: Nguyễn Tiến Minh để thua chung cuộc Lee Chong Wei 1-2 (23-21, 16-21, 17-21) đành chấp nhận dừng chân tại tứ kết ASIAD.

12h40: Trận tứ kết môn cầu lông giữa Nguyễn Tiến Minh và Lee Chong Wei đang có tỉ số là 1-1. Sau khi bị dẫn trước, Lee Chong Wei chơi tỉnh táo trong set 2 để thắng lại 21-16.

12h30: Tại nhà thi đấu Dowon, đô vật Nguyễn Thị Lụa, HCB ASIAD Quảng Châu, đã bị tái phát chấn thương vai nên thi đấu không thành công ở hạng cân 48 kg vật tự do nữ trước đối thủ người Mông Cổ Erdenesukh Narangerel, phải từ bỏ ước mơ đổi màu huy chương tại ASIAD.

Lý Thị Hiền (áo xanh) giành quyền chơi tứ kết. Ảnh: Internet.

12h25: Ở hạng cân 63 kg, đô vật Lý Thị Hiền đã chiến thắng VĐV Myanmar May Thazin Phue để giành quyền vào tứ kết gặp đô vật Trung Quốc Zhuoma

12h15: Bất ngờ lớn tại nội dung đơn nam môn cầu lông khi Nguyễn Tiến Minh hạ Lee Chong Wei với tỉ số 23-21 trong set 1.

11h50: Nguyễn Tiến Minh đang bước vào tứ kết đơn nam môn cầu lông với Lee Chong Wei.

11h45: Tính đến thời điểm này đoàn VN đã tụt 1 bậc trên bảng tổng sắp để lùi xuống vị trí thứ 14. Đây là hệ quả của việc không tìm được chiếc HCV thứ 2 sau chiến tích của "cô gái vàng" wushu Dương Thúy Vi.

Sau khi hạ Thái Lan 3-1 tại bán kết hôm qua, tuyển bóng đá nữ đã được VFF thưởng nóng 800 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên bóng đá nữ VN giành quyền vào chơi bán kết tại ASIAD, đối thủ của chúng ta là Nhật Bản.

3 thành viên giành HCĐ nội dung 10m mục tiêu di động của tuyển VN. Ảnh: Internet.

9h45: Bắn súng vừa đoạt thêm 1 HCĐ đồng đội ở nội dung 10m mục tiêu di động hỗn hợp nam với thành tích 1.123 điểm, thua CHDCND Triều Tiên (1.137 điểm) và Trung Quốc (1.139 điểm). Cụ thể, VĐV Trần Hoàng Vũ được 188 điểm, Ngô Hữu Vượng 185 điểm và Đỗ Đức Hùng 184 điểm.

7h30: Vào trưa nay, Nguyễn Thị Lụa sẽ tranh HCV nội dung 48 kg vật tự do nữ, gặp VĐV người Mông Cổ, Erdenesukh Narangerel. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc, Nguyễn Thị Hiền sẽ có trận chung kết nội dung 68 kg vật tự do nữ với Thazin Phue của Myanmar

Tiến Minh sẽ có trận đấu đáng chờ đợi với Lee Chong Wei. Ảnh: Internet.

Những niềm hy vọng của Việt Nam trong ngày 27/9

Ngày thi đấu 26/9, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCB và 2 HCĐ. Huy chương bạc thuộc về đội bắn súng 10m mục tiêu di động nữ gồm các xạ thủ: Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà và Nguyễn Thị Lệ Quyên. Trong khi đó, hai huy chương đồng thuộc về Ánh Viên (200m bơi ngửa nữ) và Nguyễn Thị Thu Hằng (10m mục tiêu di động đơn nữ).

Ngày thi đấu 27/9, nội dung đáng chú ý nhất là tứ kết cầu lông đơn nam. Tiến Minh sẽ chạm trán tay vợt được xếp hạng hạt giống số 1 của giải – Lee Chong Wei. Trận đấu giữa hai tay vợt nổi tiếng châu Á chắc chắn sẽ thu hút đông đảo khán giả cũng như báo chí quốc tế. Đây được đánh giá là một trận đấu rất khó khăn đối với Tiến Minh, bởi anh mới chỉ 1 lần đánh bại Lee Chong Wei tại giải Singapore mở rộng năm 2009. Khi đó, tay vợt người Malaysia vừa khỏi ốm nên chưa đảm bảo thể lực.

Cùng ngày, “nữ hoàng điền kinh” Vũ Thị Hương sẽ xuất trận ở nội dung chạy 100m nữ. Trong khi đó, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền tham dự nội dung chạy 400m nữ. Tại kì Asiad 16 diễn ra ở Quảng Châu (Trung Quốc), Vũ Thị Hương từng giành HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam tại nội dung chạy 100m với thành tích 11 giây 43.

Một nội dung đáng chú ý khác trong ngày 27/9 là Boxing với sự góp mặt của nữ võ sĩ Lừu Thị Duyên. Tay đấm số một của thể thao Việt Nam sẽ tham gia ở hạng cân nữ dưới 60kg. Đối thủ đầu tiên của Lừu Thị Duyên là tay đấm người Uzbekistan – Esonboyeva.

Ngoài ra, các môn còn lại như đô vật, cầu mây, bowling, xe đạp hứa hẹn cũng sẽ giúp VN tạo nên bất ngờ. Tất nhiên môn vật vẫn được đánh giá là sáng cửa giành vàng nhất bởi lúc 11h00, Nguyễn Thị Lụa sẽ bước vào trận chung kết nội dung 48 kg vật tự do nữ, gặp VĐV người Mông Cổ, Erdenesukh Narangerel. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc, Nguyễn Thị Hiền sẽ có trận chung kết nội dung 68 kg vật tự do nữ với Thazin Phue của Myanmar.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục