Trở về "thánh địa", Hanoi Buffaloes thị uy sức mạnh

22:17 Thứ hai 08/07/2019

TinTheThao.com.vnChạm trán tại sân Hồ Xuân Hương, cả Hochiminh City Wings by Jetstar và Thang Long Warriors đã phải nhờ đến 5 phút hiệp phụ căng thẳng mới có thể quyết định thắng bại.

Game-22-2

Với quyết tâm đánh bại đối thủ nhằm thoát ra khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, Hanoi Buffaloes đã nhanh chóng áp đảo Danang Dragons ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

Game-22-1

Lần lượt những Đinh Tiến Công (6 điểm), Mike Bell (4 điểm), Lê Ngọc Tú (4 điểm) và Stefan Nguyễn (4 điểm) đã thay nhau “bắn phá” bảng rổ của “Rồng sông Hàn” để giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 22-18 khi kết thúc 1/4 thời gian thi đấu. 

Game-22-4

Chứng kiến “Trâu Thủ đô” trình diễn một thế trận tấn công lấn lướt tuy nhiên, Danang Dragons cũng nhanh chóng lấy lại thế cân bằng khi sớm san hòa tỷ số 22-22 ở những phút đầu hiệp 2. Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì thầy trò HLV Phan Thanh Cảnh có thể làm được khi Hanoi Buffaloes tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong những pha lên bóng để một lần nữa nâng khoảng cách lên thành 43-28 cho câu lạc bộ chủ sân Bách Khoa. 

Game-22-3

Hưng phấn sau khi gia tăng cách biệt lên thành 15 điểm trước Danang Dragons, đoàn quân của HLV Todd Purves lại mang đến một thế trận áp đảo trong hiệp 3 và khi kết thúc 3/4 thời gian thi đấu, tỷ số đã là 63-43 nghiêng về phía “Trâu Thủ đô”. 

Game-22-6

Những phút còn lại, dù đã rất nỗ lực để xoay chuyển cục diện, thế nhưng trước khoảng cách điểm quá lớn, thầy trò HLV Phan Thanh Cảnh đã không thể thành công trong việc lội ngược dòng và đành phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 57-76. 

Game-22-5

Trận thua này đã khiến Danang Dragons phải thế chân chính Hanoi Buffaloes ở vị trí cuối bảng với hiệu suất thắng chỉ còn 33.3% (2/6).  

Game-22-7

Dù vậy, trong một ngày chỉ có Anthony January (31 điểm, 12 rebounds, 1 kiến tạo, 2 cướp bóng, 1 block), “Độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng (9 điểm, 2 rebounds) và “Hùng cá trê” – Nguyễn Văn Hùng (8 điểm, 6 rebounds, 1 block) là những gương mặt ghi được trên 8 điểm, “Rồng sông Hàn” đã không có đủ “hỏa lực” cần thiết để làm nên điều khác biệt trước Hanoi Buffaloes. 

Game-22-8

Còn với “Trâu Thủ đô”, chiến thắng này giúp họ vươn lên vị trí thứ 5 với tỷ lệ thắng 37.5% (3/5). Mike Bell (24 điểm, 21 rebounds, 1 kiến tạo, 3 cướp bóng, 1 block), Đinh Tiến Công (10 điểm, 6 rebounds, 6 kiến tạo, 3 cướp bóng), Stefan Nguyễn (13 điểm, 4 rebounds, 1 kiến tạo) và Lê Ngọc Tú (14 điểm, 5 rebounds, 5 kiến tạo, 1 cướp bóng, 1 block) chính là những người chơi xuất sắc nhất bên phía Hanoi Buffaloes. 

Game-22-9

Trận đấu tới, Danang Dragons sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón Thang Long Warriors (11/7) trong khi Hanoi Buffaloes sẽ có màn tái ngộ những nhà đương kim vô địch, Cantho Catfish tại nhà thi đấu Bách Khoa (13/7). 

Phòng Huyền Linh | 21:45 08/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục