Trò cũ của thầy Park báo tin vui trước thềm King's Cup

11:22 Thứ ba 23/04/2019

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh của Sông Lam Nghệ An đang hồi phục chấn thương khá tốt sau 6 tháng rời xa sân cỏ.

Trong buổi tập đầu tiên tại CLB SLNA vào chiều 22/4, Phạm Xuân Mạnh tỏ ra khá thoải mái và vui vẻ tập luyện cùng các đồng đội. Bên cạnh đó, hậu vệ sinh năm 1996 cũng hoàn thành đủ các giáo án mà Ban huấn luyện đề ra.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế tại PVF, cầu thủ xứ Nghệ cần thêm 2-3 tuần nữa mới có thể thi đấu đỉnh cao. Bởi trong suốt 3 tháng điều trị chấn thương, cầu thủ này gần như không tập luyện với bóng. Điều này đòi hỏi cựu hậu vệ của U23 Việt Nam cần thêm 1-2 tuần nữa để lấy lại phong độ cũng như đủ thể lực để chơi bóng tại V-League.

Đình Trọng -

Xuân Mạnh hoàn thành buổi tập đầu tiên sau khi trở về SLNA. Ảnh: Báo Nghệ An.

Việc Xuân Mạnh trở lại thi đấu không chỉ là tin vui đối với SLNA mà còn cả với HLV Park Hang-seo. Sự bổ sung của Xuân Mạnh sẽ giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng sức mạnh tại những giải đấu quan trọng, đặc biệt là Vòng loại World Cup 2022 và trước mắt là giải giao hữu King's Cup diễn ra vào tháng 6 tới tại Thái Lan.

Trước đó, sau khi trở về từ Asiad 2018, hậu vệ của SLNA đã gặp phải chấn thương khi thi đấu cho đội chủ quản trong trận bán kết Cúp Quốc gia với Thanh Hóa. Chấn thương vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân khiến hậu vệ của SLNA phải sang Singapore để tiến hành phẫu thuật. 

Sau khi trở về từ Singapore, Xuân Mạnh đã phải di chuyển ra PVF để điều trị dứt điểm chấn thương. Trong thời gian điều trị chấn thương, Xuân Mạnh đã bỏ lỡ 2 giải đấu lớn của đội tuyển Việt Nam là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Minh Anh | 10:15 23/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục