Triều Tiên tham vọng trở thành cường quốc bóng rổ

13:12 Thứ năm 28/02/2019

TinTheThao.com.vnĐiều này không có gì bất ngờ khi mà chủ tịch Kim Jong Un nổi tiếng với tình yêu cháy bỏng dành cho bóng rổ.

Cơ quan ngôn luận của Triều Tiên công bố rằng bóng rổ là một phần của lý tưởng mới của đất nước. Đồng thời kêu gọi những người công nhân, binh sĩ tham gia và hướng tới đưa quốc gia trở thành một nước mạnh về bóng rổ

1

 Triều Tiên đã mới nhiều đội bóng nam và nữ của Trung Quốc đến thi đấu tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Môn thể thao quốc dân của Triều tiên là Ssirum, một loại hình đấu vật truyền thống với những luật lệ riêng biệt. Ngoài ra cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều coi môn võ Taekwondo là một phần quan trọng trong văn hóa thể thao của họ.

Nhưng bóng rổ mới chính là môn thể thao mà Nhà lãnh đạo Triều Tiên đam mê. Trong suốt khoảng thời gian còn là du học sinh tại một trường tư thục ưu tú ở Thụy Sĩ, ông Kim Jong Un dành trọn tình yêu cho bóng rổ.

Joao Micaelo, đầu bếp tại một nhà hàng ở thủ đô Bern, Thụy Sĩ nhớ về người bạn học cũ Kim Jong Un rằng: "Cậu ta là một người bạn tốt. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau. Bạn bè ai cũng quý mến cậu ấy. Tôi không biết gì về cuộc sống của cậu ấy lúc này. Cậu ấy rất đam mê bóng rổ. Chúng tôi thường chơi bóng cùng nhau".

Sau khi trở về nước để trở thành Chủ tịch Triều Tiên, ông Kim Jong Un tỏ ra quan tâm đặc biệt với môn bóng rổ. Ông thậm chí đã có một tình bạn xuyên biên giới và bất chấp mọi rào cản về chính trị với Dennis Rodman, huyền thoại NBA. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhiều lần mời huyền thoại Dennis Rodman đến thủ đô Bình Nhưỡng để xem bóng rổ kể từ năm 2013.

2

 Chủ tịch Kim Jong Un có tình bạn hết sức tốt đẹp với huyền thoại NBA, Dennis Rodman.

Theo tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên thì ông Kim Jong Un cũng đã mời nhiều đội bóng rổ nam và nữ của Trung Quốc đến thi đấu ở thủ đô Bình Nhưỡng với hy vọng thúc đẩy nền bóng rổ tại đất nước này. Trong các trận đấu luôn có sự hiện diện của những quan chức chính phủ cấp cao của Trung Quốc và Triều Tiên.

Trong một bài xã luận vào cuối tháng 11, tờ Rodong Sinmun dẫn lời ông Kim Jong Un nói rằng đây là "một chính sách quan trọng của Đảng" nhằm khuyến khích các công dân tham gia thể thao mỗi ngày với mong muốn "tạo tinh thần sổi nổi và năng động".

Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc thì tờ Rodong Sinmun hiện đã thu hẹp số lượng môn thể thao ưa thích của Triều Tiên xuống còn một, đó là bóng rổ. Thậm chí tờ báo này còn dành phần lớn thời lượng in ấn để kêu gọi công dân tạo sự bùng nổ bóng rổ ở đất nước này.

"Quảng bá bóng rổ không chỉ là vấn đề liên quan đến thể thao, mà còn là một dự án quan trọng nhằm duy trì các mục tiêu của Đảng. Chúng ta phải gấp rút nâng cao môn thể thao này lên cấp độ toàn cầu", Tờ Rodong Sinmun viết.

3

 Nhiều người cho rằng yếu tố bất lợi về thế hình sẽ cản trở tham vọng trở thành cường quốc bóng rổ của Triều Tiên.

Tuy nhiên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra rằng cầu thủ Triều Tiên phải đối mặt với một bất lợi lớn trong tham vọng trở thành cường quốc bóng rổ. Chiều cao của đàn ông Triều Tiên chỉ đạt trung bình 1m67, thấp hơn 15cm so với phía Hàn Quốc.

Như chúng ta đã biết thì chiều cao là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển bóng rổ ở một quốc gia. Chính vì vậy mà Triều Tiên phải mất rất lâu nữa mới có thể trở thành cường quốc bóng rổ như chính mong muốn của họ.

Kym Kym - Theo bongro24h.vn | 13:12 28/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục