Trắng tay trước U22 Philippines, U22 Campuchia hết ảo tưởng

22:51 Thứ ba 15/08/2017 | 1

TinTheThao.com.vnTrong một phút hào sảng ở buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Campuchia Leonardo Vitorino tuyên bố, thầy trò ông đủ khả năng để giành HCV SEA Games 29. Thế nhưng sau trận đấu với U22 Philippines, chắc chắn vị HLV người Brazil này đã phải hối hận vì phát ngôn của mình.

Các cầu thủ U22 Campuchia vào trận với một tâm thế có phần tự tin thái quá không khác gì vị thuyền trưởng của mình. Họ chơi thong dong, chuyền qua lại trước cầu môn một cách rất mạo hiểm. Trong khoảng 15 phút đầu, không dưới 2 lần U22 Campuchia để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho đối thủ phản công, chỉ có điều U22 Philippines cũng chẳng khá hơn là bao. Hiệp một kết thúc một cách buồn tẻ với tỷ số hòa 0-0. Cơ hội đáng kể nhất là cú dứt điểm tệ hại ở khoảng cách chừng 6m của tiền đạo Sok SamNang. Đây là tình huống thể hiện được các phẩm chất tốt nhất của U22 Campuchia với những pha phối hợp bật nhả phạm vi hẹp.

 - Bóng Đá

 U22 Campuchia thi đấu bế tắc trước hàng thủ Philippines.

Bước sang hiệp 2, U22 Campuchia tiếp tục trình diễn một lối chơi tự phát đúng chất… Brazil, khác là họ không có những cá nhân biết định đoạt số phận trận đấu. Lối chơi có phần chủ quan đã khiến đội bóng áo xanh phải ôm hận. Phút 51, từ một tình huống cố định, Cubon đánh đầu cắt mặt, bất ngờ đưa Philipines vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua, các cầu thủ U22 Campuchia bắt đầu có dấu hiệu mất bình tĩnh. Họ sa đà vào những pha phạm lỗi hơn là tìm kiếm bàn gỡ. Khi có cơ hội rõ rệt thì những cái tên được chờ đợi như SamNang, Brak Thiva lại không tận dụng thành công. Dấu chấm hết dành cho U22 Campuchia khi Kouichi tung cú sút phạt trực tiếp thành bàn khá đẹp mắt, ấn định tỷ số 2-0 cho Philippines ở phút 81.

 - Bóng Đá

 Thất bại trước U22 Philippines khiến cơ hội đi tiếp của Campuchia trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thua trận 0-2, lại mất người do chiếc thẻ đỏ của Choum Pisa ở phút 88, U22 Campuchia đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo. Với các cầu thủ Philippines, đây là trận thắng đầu tiên của họ trước đối thủ kị dơ này tại SEA Games kể từ năm 2005.

Đội hình xuất phát

U22 Campuchia: Sereirath, Soeuy Visal, Brak Thiva, Phallin, Samnang,Sodavid, Chmeng Meng , Pidor, Chanchaw,  Tola, Kakada

U22 Philippines: Joyel, Gadia, Bautista, Bruycker, Clarino, Grommen, Talaroc, Lapas, Cheng, Cubon, Gayoso.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 22:05 15/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục