Trang chủ AFC dùng 2 từ miêu tả trận đại thắng U23 Việt Nam trước Thái Lan

11:11 Thứ tư 27/03/2019 | 4

TinTheThao.com.vnChứng kiến chiến thắng đậm đà của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, trang chủ Liên đoàn bóng đá chây Á (AFC) không khỏi thán phục sức mạnh của Những ngôi sao vàng.

U23 Việt Nam đã giành tấm vé chính thức dự VCK U23 châu Á sau chiến thắng đậm đà trước đại kình địch U23 Thái Lan. Những người ghi bàn cho đoàn quân HLV Park Hang-seo là Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung, Thanh Sơn. Với kết quả này, Những ngôi sao vàng đã được AFC xếp vào nhóm hạt giống số 1 của giải (đội đứng đầu bảng vòng loại và là đương kim Á quân).

Trang chủ AFC dùng 2 từ miêu tả trận đại thắng U23 Việt Nam trước Thái Lan - Bóng Đá

 Đức Chinh mở màn cho bữa tiệc bàn thắng của U23 Việt Nam tại Mỹ Đình.

Chứng kiến trận thắng vang dội của U23 Việt Nam, trang chủ AFC đã dành những bình luận: "Đẳng cấp là điều U23 Việt Nam đã chứng tỏ trong chiến thắng trước U23 Thái Lan. Với tâm thế phải thắng để giành vé dự VCK, đoàn quân áo đỏ vùi dập Voi chiến bằng cơn mưa bàn thắng.

Đầu tiên, Hà Đức Chinh mở tỷ số ở phút thứ 17 sau pha di chuyển phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế qua 2 chân thủ thành U23 Thái Lan. Sang hiệp 2, Hoàng Đức nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với cú volley đẹp mắt ở phút 53. Tiếp đà hưng phấn Thành Chung ghi bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 63 và Thanh Sơn chốt lại trận thắng giòn giã 4-0 cho U23 Việt Nam ở phút đá bù giờ.

Trang chủ AFC dùng 2 từ miêu tả trận đại thắng U23 Việt Nam trước Thái Lan - Bóng Đá

 U23 Việt Nam được xếp hạt giống số 1 tại VCK U23 châu Á.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của U23 Thái Lan trong trận đấu này chỉ là cú đánh nguội của Suphachai với Đình Trọng ở phút thứ 57. Và tiền đạo này đã bị truất quyền thi đấu với chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

U23 Việt Nam xứng đáng với vị trí đầu bảng và tấm vé dự VCK vào năm sau. Trong khi đó, Thái Lan vẫn có 1 suất vì họ là đội chủ nhà của giải đấu này." 

Trang chủ AFC dùng 2 từ miêu tả trận đại thắng U23 Việt Nam trước Thái Lan - Bóng Đá

 U23 Malaysia mất vé dự VCK U23 châu Á vì thua hiệu số bàn thắng bại.

Khác với U23 Việt Nam và Thái Lan, một đại diện khác của Đông Nam Á là U23 Malaysia đã lỗi hẹn với VCK U23 châu Á dù có thành tích 2 trận thắng, 1 trận hoà ở bảng J. Hổ Malay kém đội cuối cùng có vé là U23 Saudi Arabia đúng 1 hiệu số bàn thắng bại.

Đánh giá về trường hợp đáng tiếc này, AFC viết: "U23 Malaysia đã thi đấu quả cảm, họ cầm hoà cả đội tuyển được đánh giá cao hơn là U23 Trung Quốc ở lượt đấu cuối. Hổ Malay xếp thứ 2 bảng J vì kém đối thủ hiệu số bàn thắng bại và chính điều này cũng tước luôn tấm vé dự VCK của họ. Không chỉ riêng Malay, có 2 đội tuyển khác cũng có được 7 điểm ở vòng loại nhưng lại không có thể đến Thái Lan vào năm sau là U23 Tajikistan và U23 Oman."

Đăng Huy | 10:40 27/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục