Trận Liverpool - Atletico Madrid dẫn tới cái chết của 41 người

06:33 Thứ hai 25/05/2020

TinTheThao.com.vnTrận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát mạnh ở châu Âu.

 

Lối đá của Liverpool

Còn nhớ trong khuôn khổ lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League diễn ra hồi đầu tháng Ba, Liverpool đã nhận thất bại nặng nề với tỷ số 2-3 trước Atletico Madrid, qua đó chính thức trở thành cựu vương với tổng tỷ số 2-4 sau 2 lượt trận.

Đó cũng là thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát dữ dội tuy nhiên, các giải đấu hàng đầu châu lục vẫn tiếp tục diễn ra. Trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid cũng là trận đấu lớn cuối cùng được tổ chức ở đảo quốc sương mù trước khi Chính phủ Anh cấm các sự kiện thể thao.

Thống kê chỉ ra rằng, đã có hơn 52 nghìn CĐV dự khán trận đấu này, trong đó có khoảng 3 nghìn CĐV Atletico Madrid tới từ Tây Ban Nha. Các chuyên gia y tế ở Anh tiết lộ, đây là trận đấu khiến dịch bệnh càng bùng phát mạnh hơn.

Cụ thể, theo Sunday Times, Edge Health - tổ chức chuyên phân tích dữ liệu y tế nước Anh, nhận định rằng, trận đấu ở Anfield vào ngày 11/3 đã dẫn tới 41 cái chết sau đó 25-35 ngày. Ở thời điểm đó, Tây Ban Nha đã trở thành ổ dịch và Chính phủ Tây Ban Nha cũng đã ban bố lệnh phong tỏa.

HLV Jurgen Klopp sau đó từng tuyên bố, việc để trận đấu diễn ra trong hoàn cảnh như thế là một "tội ác".

Liverpool Champions League match led to 41 coronavirus deaths & Cheltenham Festival linked to 37, study claims - Bóng Đá

 Trận đấu giữa Atletico Madrid và Liverpool mùa này.

Tiểu Lam | 06:03 25/05/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục