Trai hư Tomic "tán gia bại sản" vì giả chấn thương ở Wimbledon

03:00 Chủ nhật 09/07/2017

TinTheThao.com.vnTay vợt người Úc Bernard Tomic đã phải nhận án phạt tiền 20.000 USD vì hành vi giả chấn thương tại vòng 1 Wimbledon.

2121265-44382510-2560-1440

 Tomic mất bộn tiền vì giả chấn thương. Ảnh: Internet.

Bernard Tomic vô địch Grand Slam trẻ ở Australian Open 2008 và US Open 2009, được coi là một tài năng đầy triển vọng của làng tennis nước Úc. Tomic từng lọt tới tứ kết Wimbledon 2011 và năm ngoái tay vợt này cũng đi tới vòng 4 nhưng năm nay anh đã bị loại ngay từ vòng 1 bởi Mischa Zverev.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau trận thua nói trên Tomic kêu chán và thừa nhận giả vờ chấn thương, rồi chơi thiếu quyết tâm để thua nhanh đã khiến ban tổ chức nổi giận.

Vì lẽ đó Tomic đã bị phạt tới 20.000 USD, án phạt nặng thứ 2 trong lịch sử giải đấu này. Ngoài ra, hãng vợt Head, nhà tài trợ dụng cụ thể thao của Tomic cũng tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ cho tay vợt này. Điều đó đồng nghĩa với việc, Tomic sẽ mất đi hàng triệu USD. 

Tại nước Úc, các khán giả cũng không thể chịu được hành vi của "Trai hư", các khán giả đã kêu gọi "trục xuất" tay vợt này ra khỏi nước Úc.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 03:00 09/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục