TP.HCM: tập trung phát triển bóng đá học đường

20:17 Thứ sáu 07/09/2012

Ngày 6-9, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) đã tiến hành đại hội bầu chọn ban chấp hành nhiệm kỳ V (2012-2016) với 11 ủy viên.

Cựu chủ tịch Trần Duy Long và tân chủ tịch HFF Trần Anh Tú (phải) tại đại hội - Ảnh: S.H.

Tại đại hội, ông Trần Anh Tú (Công ty Thái Sơn Nam, nguyên phó chủ tịch HFF nhiệm kỳ IV) được bầu vào chức vụ chủ tịch, ông Nguyễn Quốc Hưng (Công ty TNHH truyền thông Densu VN) giữ chức phó chủ tịch và ông Trần Đình Huấn (giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất) tái đắc cử chức tổng thư ký.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, tân chủ tịch HFF Trần Anh Tú cho biết: “Kể từ nhiệm kỳ V, HFF sẽ tập trung vào phát triển bóng đá học đường qua việc giúp học sinh có cơ hội làm quen với bóng đá qua các lớp đào tạo căn bản, thi đấu nâng cao trình độ qua các giải được tổ chức hằng năm. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo trẻ”.

Trả lời câu hỏi với con số âm hơn 5 tỉ đồng (chưa tính các khoản nợ gần 2 tỉ chưa thu hồi được), vậy ban chấp hành nhiệm kỳ V sẽ giải bài toán kinh phí hoạt động ra sao, ông Trần Anh Tú đáp: “Việc đại diện Công ty Densu VN có chân trong ban chấp hành khóa mới được xem là tín hiệu lạc quan về việc kêu gọi, vận động tài trợ kinh phí, cũng như góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp hơn nữa về công tác quản lý, tổ chức các giải đấu... Với kinh nghiệm và uy tín của mình, Densu VN sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc kêu gọi tài trợ và mời các đội tuyển quốc gia lớn đến với cúp bóng đá quốc tế hằng năm do HFF tổ chức”.

Vài nét về ông Trần Anh Tú

Tân chủ tịch HFF Trần Anh Tú, 49 tuổi, tốt nghiệp cử nhân luật, kỹ sư điện. Tham gia ban chấp hành HFF nhiệm kỳ IV với vai trò phó tổng thư ký rồi phó chủ tịch vào đầu năm 2012. Ông hiện là chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Thái Sơn Nam.

Được giới bóng đá biết đến từ năm 2008 tới nay với tư cách là nhà tài trợ các giải bóng đá trẻ, tài trợ ban trọng tài quốc gia, đặc biệt là góp công lớn trong việc phát triển môn futsal (ông bầu của hai đội Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc). Hai CLB của ông Tú đóng góp rất nhiều cầu thủ cho đội tuyển futsal VN vừa vào vòng chung kết futsal châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Từ năm 2008-2012, futsal thành phố đoạt năm danh hiệu vô địch quốc gia, trong đó Thái Sơn Nam ba lần vô địch (các năm 2008, 2009, 2012).

S.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục