Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn lần 21 (chặng 5): Tạo cách biệt ở giải áo xanh

16:25 Thứ sáu 13/05/2016

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 13/5, đoàn đua thi đấu tiếp chặng 5 từ Thị xã Kiến Tường đi TP.Vĩnh Long dài 95 km. Tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (Trẻ Vĩnh Long) tiếp tục giành chiến thắng chặng khi về đích trước tiên với thành tích 2h14’41” - tốc độ trung bình 42,321 km/h.

Các đội Vĩnh Long, Bến Tre, Bình Dương cùng với đội Đạm Cà Mau đã thay phiên nhau tấn công để nhằm tách tốp sau khi đoàn đua xuất phát, nhưng các cuộc tấn công này chỉ đi được hơn 5 km thì bị hai ê kíp đang dẫn đầu là Quân Khu 7 và Campuchia kéo tốp bắt lại.

Với nước rút dũng mãnh, tay đua áo vàng Huỳnh Thanh Tùng (Trẻ Quân Khu 7) đã rút thắng trước hai đối thủ Phan Hoàng Thái (Trẻ Dược Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Minh Việt (Trẻ Bình Dương) ngay tại giải thưởng dọc đường (Sprint) để giành 5 điểm áo xanh khi đoàn đua đi được hơn 30 km.

Chiến thắng lần thứ ba tại đích đến của tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang. Ảnh: Quốc Việt.

Sau khi vượt qua Sprint 1, ba tay đua của đội trẻ Bến Tre - Phan Quốc Duy, Giang Thanh Sơn và Lê Nguyễn Thành Tâm đã thoát đi khỏi tốp đông và kéo theo các tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang, Huỳnh Thanh Tùng, Phan Hoàng Thái và Phạm Minh Triết (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang). Nhưng 7 tay đua đi đầu này chỉ tạo được cách biệt 30” so với tốp đông, nhưng chỉ đi được hơn 10 km thì đã bị bắt lại.

Ở Sprint 2 khi đoàn đua đi được hơn 60 km và Sprint 3 - tại đỉnh cầu Mỹ Thuận, áo vàng Huỳnh Thanh Tùng đã giành thêm 10 điểm thưởng khi rút thắng trước Phan Hoàng Thái, qua đó vượt lên dẫn đầu giải áo xanh với 56 điểm.

Do không còn các cuộc tách tốp nào thành công nên đoàn đua đưa nhau về đích để tranh chấp thứ hạng. Với nỗ lực vượt trội, tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang đã tung nước rút khi còn cách đích đến 3 km, và lần thứ ba liên tiếp giành chiến thắng chặng, hạng nhì là tay đua16 tuổi Hà Kiều Tấn Đại (Trẻ Bình Dương), xếp tiếp theo là Huỳnh Thanh Tùng và Nguyễn Minh Luận (Trẻ Vĩnh Long).

Đoàn đua đi qua địa bàn Huyện Tân Thạnh (Long An). Ảnh: Quốc Việt.

Về hạng ba, tay đua Huỳnh Thanh Tùng tiếp tục giữ vững áo vàng sau 8h09’38”, hạng nhì Phan Hoàng Thái (hơn 7”) và hạng ba Nguyễn Phạm Quốc Khang (hơn 1’31”). Đội Trẻ Quân Khu 7 dẫn đầu sau 24h33’54”, hạng nhì Trẻ Gạo Hạt Ngọc Trời-AG (hơn 1’44”) và hạng ba Trẻ Dược Domesco ĐT (hơn 8’04”).

Ê kíp khách mời Campuchia tiếp tục dẫn đầu ở bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội ở giải phong trào, khi tay đua Dươn Phi Dúth mặc áo vàng sau 8h11’26”, hạng nhì là đồng đội Phuông Sô Phi (hơn 18”), cùng hơn 21” xếp tiếp theo là Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Trung tâm Huấn luyện Quốc gia) và Đặng Ngọc Tú (Võ Đắc-Biên Hòa). Đồng đội sau 5 chặng: Campuchia (24h35’38”) - TTHL Quốc gia - Vĩnh Long.

Sáng 14/5, các tay đua thi đấu chặng 6 từTP.Vĩnh Long đi Huyện Long Hồ - Trà Ôn - TP.Cần Thơ dài 107 km.

Lộ trình thi đấu:

14/5: Chặng 6: TP.Vĩnh Long - Long Hồ - Trà Ôn - TP.Cần Thơ dài 107 km.
15/5: Chặng 7: TP.Cần Thơ - TP.Sóc Trăng - TP.Bạc Liêu dài 131 km.
16/5: Chặng 8: Vòng quanh TP.Sóc Trăng dài 48 km.
17/5: Chặng 9: TP.Sóc Trăng - Thạnh Trị - TP.Vị Thanh dài 85 km.
18/5: Chặng 10: TP.Rạch Giá - Tri Tôn - Tịnh Biên - TP.Châu Đốc dài 119 km.
19/5: Chặng 11: Phà Châu Giang -Tân Châu - Phà Thuận Giang dài 85 km.
Chặng 12: Vòng quanh TP.Long Xuyên dài 30 km.

Thanh Lê | 16:00 13/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục