Totti và những danh thủ chơi bóng ở độ tuổi ngoài 40

15:15 Thứ ba 27/09/2016

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của Francesco Totti, tờ Goal điểm lại những danh thủ sở hữu sự nghiệp dài tương đương "Hoàng tử thành Rome".

totti-1

 1. Dave Beasant (Anh): Thủ thành từng giành chức vô địch FA Cup cùng Nottingham Forest năm 1998 vừa chính thức giải nghệ vào năm ngoái khi ông bước sang tuổi 56. Câu lạc bộ cuối cùng trong sự nghiệp của Dave Beasant là đội bóng hạng ba Stevenage. Ảnh: Internet.

totti-2

 2. Alessandro Costacurta (Italy): Trung vệ lừng danh sinh năm 1966 từng có hơn hai thập kỷ khoác áo AC Milan từ năm 1986 đến 2007. Trong suốt sự nghiệp của mình, Costacurta giành 7 chức vô địch Serie A, 5 danh hiệu European Cup/ Champions League cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Ảnh: Internet.

totti-3

3. Brad Frieldel (Mỹ): Gương mặt quen thuộc với người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào năm 2015, khi anh đã bước sang tuổi 44. Ảnh: Internet.

totti-4

 4. Ryan Giggs (Wales): Huyền thoại của sân "Quỷ đỏ" thành Manchester kết thúc sự nghiệp năm 41 tuổi với gia tài gồm 1031 trận đấu, ghi 181 bàn thắng, giành 13 chức vô địch Anh, 4 FA Cup, 2 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Ảnh: Internet.

totti-5

 5. Paolo Maldini (Italy): Cả sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ của mình, Paolo Maldini chỉ gắn bó với Rossoneri. Tại San Siro, ông đã giành tất cả danh hiệu cao quý nhất đối với một cầu thủ trước khi giải nghệ vào năm 41 tuổi. Ảnh: Internet.

totti-6

 6. Stanley Matthews (Anh): Sự nghiệp của huyền thoại người Anh kéo dài trong hơn ba thập kỷ. Ông chia tay sự nghiệp quần đùi áo số khi đã bước sang tuổi 50 và cũng là cầu thủ đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ. Ảnh: Internet.

totti-7

 7. Roger Milla (Cameroon): Tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng giúp "Sư tử bất khuất" lọt vào tứ kết World Cup 1990, Roger Milla là một trong số ít những cầu thủ châu Phi được cả thế giới biết đến vào thời điểm đó. Ông cũng từng khoác áo một số câu lạc bộ lớn tại châu Âu như Monaco, Saint Etienne,...trước khi giải nghệ vào năm 44 tuổi. Ảnh: Internet.

totti-8

 8. Kazuyoshi Miura (Nhật Bản): Dù đã bước sang tuổi 49, cầu thủ có biệt danh "King Kazu" vẫn chưa có ý định giải nghệ và tiếp tục ký hợp đồng theo từng năm với câu lạc bộ Yokohama FC. Ảnh: Internet.

totti-9

 9. Stuart Pearce (Anh): Danh thủ từng khoác áo hàng loạt đội bóng tại Premier League như Man City, West Ham giải nghệ vào năm 2002, chuyển sang làm huấn luyện viên và vừa trở lại thi đấu trong màu áo đội bóng nghiệp dư Longford khi đã bước sang tuổi 56. Ảnh: Internet.

totti-10

 10. Rivaldo (Brazil): Sau tuyên bố giải nghệ vào năm 2014, nhà vô địch thế giới 2002 bất ngờ tái xuất trong màu áo câu lạc bộ Mogi Mirim tại giải hạng nhì Brazil mùa giải 2014/15. Khi đó, ông đã bước sang tuổi 43. Ảnh: Internet.

totti-11

 11. Teddy Sheringham (Anh): Huyền thoại từng giúp MU giành cú ăn ba lịch sử mùa giải 1998/99 đã giải nghệ vào năm 2008 nhưng ông đã đồng ý trở lại khoác áo đội bóng hạng nhì Anh Stevenage 7 năm sau đó, khi đã ở tuổi 49. Ảnh: Internet.

totti-12

 12. Peter Shilton (Anh): Thủ thành từng giành hai chức vô địch châu Âu liên tiếp vào năm 1979, 1980 chỉ quyết định treo giày ở tuổi 48. Ảnh: Internet.

totti-13

 13. Francesco Totti (Italy): Ở tuổi 40, Totti vẫn là người đội trưởng đáng tin cậy của AS Roma. Anh vừa có bàn thắng thứ 250 trong sự nghiệp và trở thành cầu thủ ghi bàn trong 23 mùa Serie A liên tiếp. Ảnh: Internet.

totti-14

 14. Javier Zanetti (Italy): Đội trưởng huyền thoại của Inter giải nghệ khi bước sang tuổi 41 và trở thành đại sứ của đội bóng thành Milan kể từ năm 2014. Ảnh: Internet.

totti-15

 15. Dino Zoff (Italy): Dino Zoff là cựu thủ môn tuyển Italy và là cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử từng vô địch World Cup. Ở tuổi 40, Ông vẫn có thể mang trên mình chiếc băng đội trưởng dẫn dắt đội bóng áo thiên thanh lên ngôi ở kỳ World Cup 1982 tại Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

Nguồn: Zing.vn
Dũng Sĩ | 10:18 27/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục