Tottenham tan hoang vì bão chấn thương

10:40 Thứ sáu 23/06/2017

TinTheThao.com.vnPhải tới hơn 2 tuần nữa giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới mới bắt đầu, nhưng ban lãnh đạo Tottenham Hotspur đã méo mặt vì hàng loạt chấn thương nặng của các trụ cột.

Đầu tiên là trường hợp của tiền đạo Son Heung-min. "CR7 châu Á" bị gãy tay khi trở về phục vụ ĐT Hàn Quốc. Anh dính chấn thương trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 gặp Qatar vào ngày 13/6 vừa qua.

 - Bóng Đá

Tottenham tan hoang vì bão chấn thương

Son sẽ phải bó bột ít nhất 2 tuần sau ca phẫu thuật cánh tay phải. Tiếp đó, tiền vệ người Hàn Quốc cần tập luyện trong 4 tuần để có thể thi đấu trở lại. Quá trình này mất tổng cộng gần 2 tháng.

Như vậy, Son sẽ không thể ra sân trong chuyến du đấu của Tottenham tới Mỹ trong tháng 7. Ngoại hạng Anh 2017/18 sẽ đá sớm. “Gà trống” sẽ khởi đầu Ngoại hạng Anh bằng trận đấu với Newcastle vào ngày 12/8.

Cầu thủ Hàn Quốc đã là trường hợp thứ ba ở Spurs, dính chấn thương nặng và không thể góp mặt trong phần khởi đầu của mùa giải 2017/18. Hai trường hợp còn lại là hậu vệ trái Danny Rose và tiền vệ Erik Lamela.

Rose, đã không thi đấu cho Tottenham kể từ tháng 1 vừa qua, sẽ ngồi ngoài đến giữa tháng 8/2017 vì chấn thương đầu gối. Trong khi đó, Erik Lamela vẫn gặp rắc rối với chấn thương hông dai dẳng. Dự kiến, Lamela sẽ trở lại sớm nhất vào tháng 10/2017.

NT - Thể Thao Việt Nam | 10:21 23/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục