Top 5 sao sân cỏ có khả năng 'bắn' ngoại ngữ như gió

10:39 Thứ ba 19/06/2018

TinTheThao.com.vnKhông chỉ giỏi chơi bóng mà các ngôi sao sân cỏ sau đây còn có thiên phú ngôn ngữ đáng nể.

5. Petr Cech (5 ngôn ngữ)

Top 5 sao sân cỏ có khả năng 'bắn' ngoại ngữ như gió - Bóng Đá

 

Thủ thành người Cộng hòa Czech nói được 5 ngôn ngữ bao gồm Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Có lần anh chia sẻ với phóng viên rằng: "Tôi nói chuyện với những người bạn như Hector Bellerin, Nacho Monreal bằng tiếng Tây Ban Nha còn với Laurent Koscielny bằng tiếng Pháp và Per Mertesacker bằng tiếng Anh.

Đôi khi các cầu thủ không phải cùng quốc tịch của tôi sẽ không hiểu những gì tôi nói nên tốt nhất là giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ." Đây thật sự là một quan điểm tuyệt vời của Petr Cech.

4. Jose Mourinho (5 ngôn ngữ)

Top 5 sao sân cỏ có khả năng 'bắn' ngoại ngữ như gió - Bóng Đá

 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thật sự có năng khiếu ngoại ngữ. Một phần ông đã chinh chiến với nghề HLV đã lâu năm và trải qua cuộc sống ở nhiều quốc gia nên việc thích nghi và học hỏi cũng rất cao. Ngài Mourinho có thể nói đến 5 ngôn ngữ bao gồm Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Catalan và tiếng Anh.

Điều đặc biệt mà không phải CĐV nào cũng biết đó chính là Mourinho khởi nghiệp không phải tự nhiên là được lên làm HLV trưởng ngay được. Ông từng làm một người thông dịch viên cho Sir Bobby Robson. Nhưng sau đó với tính ham học hỏi và tố chất bản lĩnh của một người lãnh đạo nên ông đã được ngài Bobby Robson tin tưởng. 

3. Zlatan Ibrahimovic (6 ngôn ngữ)

Top 5 sao sân cỏ có khả năng 'bắn' ngoại ngữ như gió - Bóng Đá

 

Ibra không chỉ được các fan biết đến nhờ tài năng chơi bóng và lối ngông nghênh của anh mà thật sự siêu sao người Thụy Điển còn là một người sành ngoại ngữ. Cựu cầu thủ của Man United có thể thông thạo 6 ngôn ngữ trên thế giới. 

Anh có thể nói Thụy Điển, tiếng Bosnia, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Anh. Một phần là do Ibra từng thi đấu ở các giải như Ngoại hạng Anh, Serie A, Ligue 1, La Liga nên Ibra cố gắng học ngôn ngữ để tiện giao tiếp.

2. Henrikh Mkhitaryan (7 ngôn ngữ)

Top 5 sao sân cỏ có khả năng 'bắn' ngoại ngữ như gió - Bóng Đá

 

Nếu nói về các cầu thủ bóng đá giỏi ngoại ngữ thì không thể không nhắc đến Henrikh Mkhitaryan. Anh có thể nói thông thạo đến 7 ngôn ngữ bao gồm: tiếng Armenia, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha. Đây quả là thành tích đáng nể của cầu thủ thuộc biên chế Arsenal. 

1. Romelu Lukaku (8 ngôn ngữ)

Top 5 sao sân cỏ có khả năng 'bắn' ngoại ngữ như gió - Bóng Đá

 

Nhắc đến người siêu ngoại ngữ nhất Ngoại hạng Anh thì phải kể đến Romelu Lukaku. Anh có thể nói thông thạo 8 ngôn ngữ bao gồm: tếng Anh, Pháp, tiếng Lingala, tiếng Swahili (của Congo), Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và phương ngữ Flemish.

Lý do khiến cầu thủ người Bỉ nói được nhiều thứ tiếng là do anh sinh tại Antwerp ở Bỉ nhưng lại là người gốc Congo. Sau đó, anh cố gắng học tiếng Anh và Tây Ban Nha ở trường học. Đến khi đến Anderlecht thi đấu và chơi với các bạn Brazil, anh học thêm tiếng Bồ Đào Nha. Còn tiếng Đức là do chính Lukaku tự học và cũng nói hiểu được.

Trang Ý | 10:00 19/06/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục