Top 10 ‘Vua đá phản lưới’ trong kỷ nguyên Premier League

11:25 Thứ bảy 07/02/2015

Cựu đội trưởng Man City, Richard Dunne hay cựu trung vệ M.U, Rio Ferdinand là những ngôi sao thuộc Top 10 cầu thủ đá phản lưới nhà nhiều nhất kỷ nguyên NH Anh, theo Top 10 Slides.

10. Dave Watson - 5 bàn

Dave Watson có trên 20 năm cống hiến trong màu áo 2 CLB Norwich và Everton (từ 1980 đến 2001). Ông cũng từng 12 lần được triệu tập vào ĐT Anh, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Được đánh giá là một trong những hậu vệ tốt nhất Premier League song Watson vẫn mắc không ít sai lầm khi đá phản lưới nhà 5 lần.

9. Frank Sinclair - 5 bàn

Frank Sinclair là cầu thủ người Anh gốc Jamaica. Ở tuổi 43 tuổi nhưng anh vẫn thi đấu dưới màu áo CLB Brackley Town. Trong sự nghiệp của mình, Sinclair từng có 8 năm khoác áo Chelsea (1990-1998), thi đấu 169 trận ghi 7 bàn và 6 năm cống hiến cho Leicester (1998-2004) ghi 3 bàn sau 164 lần ra sân. Tuy nhiên, số lần “đốt đền” của Sinclair không thua kém nhiều số bàn thắng anh ghi được: 5 lần.

8. Scott Dann - 5 bàn

Scott Dann từng được rất nhiều đội bóng lớn quan tâm, song những chấn thương liên miên khiến tài năng của cầu thủ 28 tuổi mai một. Dann hiện khoác áo Crystal Palace nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Đến nay, anh ra sân 110 trận tại Premier League, ghi 5 bàn và đó cũng là số lần đá phản lưới nhà của anh (trong màu áo Blackburn và Birmingham).

7. Martin Skrtel - 5 bàn

Kể từ khi chuyển tới Liverpool năm 2008, Skrtel nhanh chóng khẳng định được tài năng tại sân Anfield. Khả năng không chiến tốt, lối chơi lăn xả không ngại va chạm giúp anh luôn chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp. Điểm mạnh khác của cầu thủ người Slovakia là những tình huống tham gia tấn công. Tuy vậy, nhược điểm lớn nhất của Skrtel là sự thiếu bình tĩnh. Chính điều này khiến anh 5 lần sút tung lưới đội nhà ở các tình huống cản phá.

6. Derek Mountfield - 6 bàn

Derek Mountfield năm nay 52 tuổi và giải nghệ từ khá lâu. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông chủ yếu khoác áo Everton (1982-1988), Aston Villa (1988-1991) và Wolves (1991-1994). Trong những năm đầu khoác áo Everton, Mountfield chơi ấn tượng và gặt hái được những thành công. Tuy nhiên, ông cũng được nhắc nhiều nhờ “thành tích”... đốt lưới nhà với 6 lần.

5. Phil Jagielka - 6 bàn

Jagielka gia nhập Everton từ năm 2007 và được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc của Premier League. Điểm mạnh của cầu thủ 32 tuổi là không chiến, lối chơi càn lướt và hỗ trợ tấn công tốt. Tuy nhiên, Jagielka cũng gặp vận xui khi có những tình huống đá phản lưới nhà rất ngớ ngẩn. Tuyển thủ Anh có 6 lần làm tung lưới đội nhà.

4. Rio Ferdinand - 6 bàn

Ferdinand là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Premier League cũng như bóng đá Anh trong khoảng 1 thập kỷ vừa qua. Hiện lão tướng 36 tuổi là thành viên của QPR. Sau 511 trận ra sân tại Premier League, Ferdinand ghi 11 bàn, song hiệu suất đốt lưới nhà của anh cũng khá cao với 6 lần.

3. Wes Brown - 6 bàn

Brown trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của M.U, anh ra sân 232 trận trong màu áo Quỷ đỏ tại Premier League và ghi 3 bàn thắng. Tuy nhiên, đó cũng là số lần đốt lưới nhà của ngôi sao này ở Old Trafford. Sau khi chuyển sang đầu quân cho Sunderland năm 2011, lão tướng 35 tuổi có thêm 3 lần “đốt đền” sau 63 trận.

2. Jamie Carragher - 7 bàn

Carragher là huyền thoại của Liverpool, từng ra sân 508 trận tại Premier League và ghi 4 bàn thắng (5 bàn sau 737 trận trên tất cả các mặt trận), trong đó có cú đúp vào lưới Man City mùa giải 1999/2000. Tuy nhiên, anh cũng để lại “dấu ấn” rõ nét khi sút tung lưới đội nhà tới 7 lần.

1. Richard Dunne - 12 bàn

Dunne xứng đáng được gọi và "Vua đá phản lưới nhà". Cầu thủ hiện thuộc biên chế QPR được ca ngợi là một trong những hậu vệ khỏe nhất Premier League. Đến nay, lão tướng 35 tuổi ra sân 594 trận, ghi 13 bàn nhưng cũng có tới 12 lần đốt lưới nhà. Dunne cũng giữ kỷ lục về số thẻ đỏ trực tiếp tại Premier League với 8 lần bị tống cổ khỏi sân (bằng Patrick Vieira và Duncan Ferguson).

Tiểu Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục