Top 10 ông chủ giàu nhất giới thế thao: Nhiều cái tên xa lạ (phần 1)

23:18 Thứ tư 20/03/2019

TinTheThao.com.vnMới đây, Sir Jim Ratcliffe đã cân nhắc mua lại Chelsea từ Roman Abramovich. Nếu điều này xảy ra, ông sẽ trở thành một trong những ông chủ thể thao giàu nhất thế giới. Hãy cùng điểm qua những ông chủ của đội thể thao có hầu bao lớn nhất thế giới dựa theo tạp chí nổi tiếng Forbes

 10. Stan Kroenke

 - Bóng Đá

 Ông chủ của Pháo thủ có cổ phần trong 5 đội thể thao khác nhau.

Tài sản ròng: 8,7 tỉ USD

Nguồn tiền: Thể thao, bất động sản

Sở hữu: Arsenal, LA Rams, Colorado Rapids (bóng đá), Denver Nuggets (bóng rổ) and Colorado Avalanche (Khúc côn cầu trên băng)

Xếp hạng thế giới: 167

Ngoài Arsenal là nổi tiếng nhất, ông chủ 71 tuổi còn sở hữu những dự án khác trong giới thể thao, bao gồm cả Los Angeles Rams đã lọt vào Chung kết Super Bowl trong mùa giải NFL gần đây nhất.

9. Micky Arison

 - Bóng Đá

 Arison (trái) bên cạnh một con tàu của ông ấy vào năm 2002.

Tài sản ròng: 8,9 tỉ USD

Nguồn tiền: Carnival Cruises

Sở hữu: Miami Heat (bóng rổ)

Xếp hạng thế giới: 162

Doanh nhân người Mỹ gốc Isarel đứng thứ 9 trong danh sách này. Người đàn ông 69 tuổi là chủ tịch của Carnival Cruises, công ty được thành lập bởi cha ông, Ted Arison, nhà điều hành tàu biển lớn nhất thế giới. 

Ông sở hữu đội bóng rỏ Miami Heat vào năm 1995.

8. Mikhail Prokhorov

 - Bóng Đá

 Prokhorov là ông chủ giàu có của Brooklyn Nets.

Tài sản ròng: 9,8 tỉ USD

Nguồn tiền: Đầu tư

Sở hữu: Brooklyn Nets (bóng rổ)

Xếp hạng thế giới: 139

Vận may của tỉ phú và cũng là chính trị gia người Nga Mikhail Prokhorov đến từ việc ông bán doanh nghiệp kim loại Norilsk Niken vào năm 2007.

Người đàn ông 53 tuổi này đã từng chạy đua với Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 và là ông chủ đầu tiên không phải là người Mỹ ở NBA khi tiếp quản New Jersey Nets và đổi tên thành Brooklyn Nets.

Tuy nhiên, Prokhorov đã bán 49,5% cổ phần của mình tại Nets cho ông chủ Tập đoàn Alibaba, Joseph Tsai, kèm theo điều khoản doanh nhân người Canada gốc Đài Loan sẽ có thể mua toàn bộ vào năm 2021.

7. Philip Anschutz

 - Bóng Đá

 Ông chủ đứng sau thành công của LA Galaxy.

Tài sản ròng: 10,9 tỉ USD

Nguồn tiền: Đầu tư

Sở hữu: LA Galaxy (bóng đá), LA Kings (khúc côn cầu trên băng)

Xếp hạng thế giới: 128

Trong 50 năm qua, sự giàu có của doanh nhân người Mỹ Philip Anschultz đến thông qua các dự án đầu tư mạo hiểm vào dầu mỏ, đường sắt, viễn thông, bất động sản và giải trí.

Tuy nhiên, người đàn ông 79 tuổi này là một nhân vật có ảnh hưởng trong US Soccer, đã đồng sáng lập Major League Soccer (MLS) cùng với nhiều đội bóng bao gồm LA Galaxy, Chicago Fire và Houston Dynamo.

Công ty của ông Anschultz Entertainment Group cũng có cổ phần tại O2 Arena ở London.

6. David Tepper

Tài sản ròng: 11,6 tỉ USD

Nguồn tiền: Các quỹ phòng hộ

Sở hữu: Carolina Panthers (bóng đá)

Xếp hạng thế giới: 118

Theo Forbes, doanh nhân người Mỹ David Tepper được biết đến là người quản lý quỹ đầu vĩ đại nhất trong thế hệ của ông, đã thành lập Appaloosa Management vào năm 1993.

Cùng với việc có 5% cổ phần của NFL với Pittsburgh Steelers, Tepper đã sở hữu hoàn toàn Carolina Panthers vào tháng 5 năm 2018.

Đức Lộc | 22:31 20/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục