Top 10 ngôi sao U23 xuất sắc nhất PL 2019/2020 hiện tại

16:19 Thứ ba 18/02/2020

TinTheThao.com.vnDưới đây là 10 ngôi sao trẻ có màn trình diễn ấn tượng tại Premier League mùa giải 2019/2020 thời điểm này.

1. Trent Alexander Arnold ( Liverpool)

10 - Bóng Đá

Arnold tiếp tục trình diễn bộ mặt xuất sắc. 

Xuất hiện đầu tiên trong danh sách là Alexander Arnold với màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Liverpool suốt mùa giải qua. Ở tuổi 21, ngôi sao người Anh đang dần trở thành trụ cột chủ chốt nơi hành lang cánh tại Anfield. Tới nay, tuyển thủ số 66 đóng góp 10 kiến tạo, 2 bàn thắng cho đội nhà.

2. Declan Rice (West Ham United)

Declan Rice từ một cái bóng nhạt nhòa, hiện tại trở thành ngôi sao chủ chốt trong đội hình của West Ham. Tuyển thủ 21 tuổi có 25 lần ra sân cho đội nhà mùa này, trung bình mỗi trận có 3.1 pha tắc bóng và 2 pha đánh chặn thành công. Bất chấp CLB đang trồi sụt trên bảng xếp hạng, màn trình diễn của tuyển thủ 41 tuổi vẫn vô cùng ấn tượng. 

3. Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers)

Wolves tiếp tục trở thành hòn đá tảng thật sự với các đại gia nước Anh mùa giải 2019/2020. Và trong đó phải kể đến nhất màn trình diễn ấn tượng của Diogo Jota. Ngôi sao 22 tuổi đã góp 6 bàn thắng cho đội nhà trên mọi đấu trường. 

4.  Marcus Rashford (Manchester United)

10 - Bóng Đá

Rashford là tiền đạo chủ chốt trên hàng công MU. 

Marcus Rashford tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo MU dưới sự dẫn dắt của Solskjaer. Từ cái tên phải đối diện với tương lai mập mở ở Old Trafford, hiện tại, chân sút người Anh chễm chệ tại vị trí chủ chốt trên hàng công. Ngôi sao số 10 đã bỏ túi 14 bàn thắng cùng 4 kiến tạo cho đội nhà trên đường đua Premier League. 

5. Tammy Abraham (Chelsea)

Tammy Abramha đang thể hiện được bộ mặt ấn tượng, ổn định tại Premier League. Tuyển thủ số 9 không chỉ ngày càng hoàn thiện mà còn cho thấy được khả năng săn bàn vô cùng xuất sắc. Ngoài ra, tuyển thủ người Anh còn nằm trong danh sách đề cử cho giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm" của PFA.

6. Aaron Wan Bissaka (Man United)

Aaron Wan Bissaka thật sự trưởng thành và có màn trình diễn ấn tượng mùa giải 2019/2020. Ngôi sao số 29 tuổi được đánh giá là 1 trong những hậu vệ phải xuất sắc hàng đầu Premier League. Với trung bình 3.9 phá tắc bóng cùng 2 lần đánh chặn thành công/1 trận đấu, tuyển thủ 22 tuổi xứng đáng góp mặt với trong danh sách này. 

7. James Maddison (Leicester City)

James Maddison đang trải qua những ngày tháng đẹp đẽ tại Premier League trong màu áo Leicester. Tuyển thủ số 10 với 33 lần ra sân, đóng góp 6 bàn thắng, 3 kiến tạo cho "Bầy cáo" đồng thời trở thành hơi thở mới nơi tuyến giữa đội nhà. 

8. Christian Pulisic (Chelsea)

10 - Bóng Đá

Pulisic đang dần trở thành trụ cột của Chelsea. 

Không có khởi đầu suôn sẻ ở Stamford Bridge, song Christian Pulisic đang cho thấy được tài năng triển vọng trong tương lai. Ngôi sao 22 tuổi đóng góp 5 bàn thắng, 2 kiến tạo cho đội nhà ở mùa giải này tính tới thời điểm hiện tại. Đồng thời, với việc ngày càng hoàn thiện, tuyển thủ người Bỉ đang trở thành nhân tố chủ chốt của The Blues. 

9. Dele Alli (Tottenham)

Dele Alli là tên gây khó chịu với không ít hàng thủ tại Prermier League. Ngôi sao số 20 ra sân 19 trận và đang trình diễn bộ mặt ấn tượng tại giải đấu mùa 2019/2020. Tới nay, tuyển thủ người Anh đã bỏ túi 7 bàn thắng cùng 3 kiến tạo cho CLB ở Ngoại hạng Anh.

10. Rodri (Man City)

Tuyến giữa trở nên vững chắc, ổn định của Man City có dấu ấn rất lớn đến từ Rodri. Ngôi sao người Tây Ban Nha bất chấp việc vừa cập bến Etihad đang đã trở thành trụ cột chủ chốt, xuất sắc trong lối chơi đội nhà. 

Video về Rodri:

Tiểu Phong | 15:21 18/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục