Top 10 hậu vệ phải được săn đón nhiều nhất hiện nay

16:12 Thứ sáu 14/09/2018

TinTheThao.com.vnHãy cùng BongDa.com.vn điểm qua 10 gương mặt xuất sắc nhất thế giới ở vị trí hậu vệ phải vào thời điểm hiện tại.

10. Ricardo Pereira (Leicester City)

Top 10 hậu vệ phải xuất sắc nhất hiện nay - Bóng Đá

 

Pereira gia nhập đội chủ sân King Power từ Porto vào mùa hè qua. Ngôi sao sinh năm 1993 có màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Dragons mùa giải 2017/2018. Đó cũng là lí do vì sao, nhiều đội bóng tên tuổi đánh tiếng mong muốn có sự phục vụ từ hậu vệ người Bồ Đào Nha. Tốc độ tốt giúp Pereira có thể lên công về thủ nhịp nhàng, đồng thời hỗ trợ tham gia tấn công cừ khôi.

9. Sime Vrsaljko (Inter Milan)

Top 10 hậu vệ phải xuất sắc nhất hiện nay - Bóng Đá

 

Ngôi sao người Croatia trải qua mùa hè vô cùng ấn tượng tại FIFA World Cup 2018. Phong độ xuất sắc từ anh nơi hàng thủ góp phần quan trọng vào chiến tích tiến đến trận chung kết cúp thế giới của đội nhà. Mặc dù thế, Vrsaljko dường như không thể chiếm lấy một vị trí chính thức trong đội hình Atletico Madrid. Mùa hè qua, hậu vệ 26 tuổi quyết định chuyển sang chơi bóng cho câu lạc bộ nước Ý dưới dạng cho mượn từ Los Rojiblancos.

8. Thomas Meunier (PSG)

Top 10 hậu vệ phải xuất sắc nhất hiện nay - Bóng Đá

 

Tuyển thủ người Bỉ có màn trình diễn thuyết phục cùng đội nhà tại vòng chung kết cúp vàng thế 2018 vừa qua. Mặc dù thế, Meunier phải cạnh tranh quyết liệt với "lão tướng" Dani Alves ở đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Ngôi sao 27 tuổi nổi bật bởi việc dâng cao hỗ trợ tấn công cực tốt, cùng lối chơi mang tính đột biến cao. Anh sẽ là át chủ bài của nhà vô địch Ligue 1 trong tương lai khi Alves phải đối mặt với vấn đề tuổi tác.

7. Djibril Sidibe (Monaco)

Top 10 hậu vệ phải xuất sắc nhất hiện nay - Bóng Đá

 

Ngôi sao người Pháp đóng vai trò quan trọng bên biên phải AS Monaco trong chiến tích xưng vương Ligue 1 và tiến vào trận bán kết Champions League mùa giải 2016/2017. Sidibe sẽ là mũi khoan phá vô cùng lợi hại của đội chủ sân Louis II trước hàng thủ đối phương.

6. Kieran Trippier (Tottenham) 

Top 10 hậu vệ phải xuất sắc nhất hiện nay - Bóng Đá

 

Trippier đã tận dụng rất tốt cơ hội chiếm lấy vị trí thi đấu chính thức bên hành lang phải Tottenham Hotspur, sau sự ra đi của Kyle Walker và Serge Aurier. Lên công về thủ nhịp nhàng, kĩ năng đá phạt trực tiếp xuất sắc đưa ngôi sao người Anh trở thành sự lựa chọn số 1 trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. 

5. Dani Alves (PSG)

Top 10 hậu vệ phải xuất sắc nhất hiện nay - Bóng Đá

 

Hậu vệ người Brazil vẫn là gương mặt xuất sắc bậc nhất thế giới trong vai trò ngôi sao chạy cánh phải. Tuổi tác cao phần nào đã làm giảm đi sự nguy hiểm từ các bước chạy của Alves. Anh luôn chiếm được niềm tin từ HLV Unai Emery tại sân chơi Champions League mùa giải trước. Điểm hạn chế lớn nhất từ cầu thủ 35 tuổi là khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự mỗi khi anh dâng cao tấn công.

4. Kyle Walker (Man City)

Top 10 hậu vệ phải xuất sắc nhất hiện nay - Bóng Đá

 

Walker là một trong số những ngôi sao thi đấu nổi bật nhất của Tam Sư ở nước Nga mùa hè qua. Ngôi sao 28 tuổi thi đấu chững chạc, điềm tĩnh, đồng thời luôn là sự lựa chọn đáng tin cậy nơi trung tâm hàng phòng ngự tuyển Anh. Trong màu áo câu lạc bộ, cựu cầu thủ Tottenham Hotspur có bước tiến bộ vượt bậc dưới sự chỉ bảo của HLV Pep Guardiola. Không chỉ xuất sắc ở khâu tấn công, anh còn sở hữu khả năng phòng ngự đáng gờm.

3. Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Top 10 hậu vệ phải xuất sắc nhất hiện nay - Bóng Đá

 

Cựu ngôi sao Marseille gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge vào mùa hè năm 2012. Vị trí thi đấu sở trường của anh là hậu vệ phải, mặc dù thế cầu thủ người Tây Ban Nha có thể thi đấu trong vai trò cánh trái, trung vệ khi cần thiết. 2 chức vô địch Premier League, 1 Europa League là thành tích đáng chú ý của anh trong màu áo đội bóng thành London.

2. Dani Cavarjal (Real Madrid)

Top 10 hậu vệ phải xuất sắc nhất hiện nay - Bóng Đá

 

Hậu vệ người Tây Ban Nha là sự lựa chọn số 1 bên lang cánh phải của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid trong vài năm qua. Carvajal sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công hết sức ấn tượng với tốc độ trời phú cùng nền tảng kĩ thuật tốt. Sau 24 lần ra sân ở mùa giải trước trong mào áo Kền kền trắng, cầu thủ 26 tuổi tạo ra 36 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, chuyền bóng chính xác 87%, trung bình mỗi trận đấu Carvajal có 4 pha đánh chặn.

1. Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Top 10 hậu vệ phải xuất sắc nhất hiện nay - Bóng Đá

 

Tài năng trẻ người Đức có sự thăng tiến vượt bậc trong vài năm qua. Anh được xem là người thừa kế vị trí bỏ lại của huyền thoại Philipp Lahm trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ngôi sao 23 tuổi đóng góp 1 bàn thắng, tạo ra 49 cơ hội ghi bàn cho đồng đội sau 26 lần ra sân cho đội bóng nước Đức, Bayern Munich mùa giải trước. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Kimmich là hơn 91%, trung bình mỗi trận anh có 2 pha truy cản chính xác.

Anh Nguyễn | 15:15 14/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục