Top 10 cầu thủ U22 Bayern xuất sắc nhất (Phần 2): Người khổng lồ xanh xứ Bavaria

21:20 Thứ năm 20/07/2017

TinTheThao.com.vnBên cạnh việc chiêu mộ những ngôi sao của bóng đá thế giới, Bayern Munich cũng rất tích cực trong nhiệm vụ phát triển những tài năng trẻ cho CLB.

Top 10 cầu thủ U22 Bayern xuất sắc nhất (Phần 1): Em trai Gotze

Renato Sanches (18/08/1997) - Tiền vệ trung tâm

 - Bóng Đá

 

Chuyển đến Bayern với vị thế "Cậu bé vàng" nhưng những gì Sanches thể hiện ở mùa giải đầu tiên chỉ toàn là thất vọng. Anh chỉ có 17 lần ra sân và 6 lần đá chính tại Bundesliga. Dù vậy, Sanches vẫn là một trong những tài năng sáng giá nhất của Bayern. Phát biểu về CLB, anh cho biết: "Thi đấu ở Bayern giúp ích cho tôi rất nhiều. Mỗi ngày ở đây khiến tôi cảm thấy mình giỏi hơn. Ai mà không muốn chơi cho Bayern? Đây là một trong những CLB hay nhất thế giới.". Sanches có thừa quyết tâm để chứng tỏ bản thân mình. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ cần thêm một chút bản lĩnh, kinh nghiệm để đạt tới đẳng cấp vốn có dành cho anh.

Niklas Dorsch (15/01/1998) - Tiền vệ trung tâm, Tiền vệ phòng ngự

 - Bóng Đá

 

"Niklas có tất cả những phẩm chất của một tiền vệ trung tâm. Khi cậu ta nhận bóng, cậu ta đã biết mình sẽ đưa bóng đến đâu. Đây là một phẩm chất tuyệt vời dành cho vị trí mà Dorsch đang thi đấu", HLV đội trẻ của Đức Marcel Lucassen từng nhận xét về tiền vệ Bayern. Bên cạnh tài năng, Niklas Dorsch còn có một tinh thần cứng cỏi. Bị gãy chân vào năm 2015 khi mới 14 tuổi, anh đã trở lại chỉ hơn 4 tháng sau đó. Trên người Dorsch có xăm dòng chữ: "Hôm nay tôi sẽ làm những điều người khác không làm, vì vậy ngày mai tôi có thể làm những gì mà người khác không thể.".

Kingsley Coman (13/06/1996) - Tiền vệ cánh

 - Bóng Đá

 

Chỉ mới thi đấu hai mùa giải tại Allianz Arena, Coman đã ghi tên vào sách kỉ lục của Bayern. Anh chính là người đang sở hữu tốc độ nhanh nhất trong lịch sử của Hùm xàm (34,9 km/h). Bản hợp đồng từ Juventus đã có một mùa giải đầu tiên ấn tượng. Anh là mũi khoan hiệu quả của Bayern bên cánh khi đóng góp 4 bàn thắng và 6 kiến tạo. Chỉ mới 21 tuổi nhưng Coman đã là nhà vô địch của 3 giải đấu hàng đầu Châu Âu gồm Ligue 1, Serie A và Bundesliga. Anh hứa hẹn sẽ còn tiến xa trong tương lai.

Fabian Benko (05/06/1998) - Tiền vệ tấn công

 - Bóng Đá

 

Benko sở hữu cái chân trái ma thuật. Anh sinh ra tại Munich và gia nhập Bayern khi chỉ mới 7 tuổi. Cựu HLV Bayern Pep Guardiola từng nhận xét về Benko: "Chúng tôi tin tưởng về chất lượng của cấu ấy.". Ông từng điền tên Benko vào danh sách dự bị trong trận đấu với Dinamo Zagred tại Champions League vào ngày 12/12/2015 khi anh chỉ mới 17 tuổi.

Frank Evina (05/06/2000) - Tiền đạo

 - Bóng Đá

 

Evina là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách này. Tương tự Benko, Evina sinh ra tại Munich và gia nhập Bayern khi mới lên 7. Trong 2 trận giao hữu đầu mùa giải với Wolfratshausen và Erlangen-Bruck, tiển đạo 17 tuổi đã ghi đến 4 bàn. Chứng kiến tài năng của đàn em, Matts Hummels không khỏi vui mừng: "Franck thi đấu rất tốt. Thật tuyệt vời khi cậu ấy có thể chứng minh bản thân mình tại Bayern. Với nhiều cầu thủ như Franck, Bayern sẽ có một tương lai vững chắc.". Mạnh mẽ và không kém phần kỹ thuật, Evina được đặc biệt danh là "Người khổng lồ xanh tại xứ Bavarian".

Màn trình diễn của Evina trong trận đấu với Erlangen-Bruck:

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 20:50 20/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục