Tổng hợp đề cử các danh hiệu cá nhân tại NBA 2017-2018

12:50 Thứ năm 17/05/2018

TinTheThao.com.vnĐến hẹn lại lên, lễ trao thưởng các danh hiệu cá nhân của NBA mùa giải 2017-2018 sẽ được tổ chức vào ngày 26/6 tới.

Và ngay từ lúc này, danh sách những ứng cử viên nhận được đề cử cho từng danh hiệu đã được ban tổ chức giải chính thức công bố.

Vẫn như mọi khi, NBA sẽ trao 6 giải thưởng lớn cho 6 cá nhân đã làm việc tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong mùa vừa rồi. 6 danh hiệu bao gồm:

1/ Cầu thủ xuất sắc nhất NBA (Kia NBA Most Valuable Player)

2/ Tân binh xuất sắc nhất NBA (Kia NBA Rookie of the Year)

3/ Cầu thủ dự bị xuất sắc nhất NBA (Kia NBA Sixth Man Award)

4/ Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất NBA (Kia NBA Defensive Player of the Year)

5/ Cầu thủ tiến bộ nhất NBA (Kia NBA Most Improved Player)

6/ HLV xuất sắc nhất NBA (NBA Coach of the Year)

nba-awards-2018

Cuộc đua giành các danh hiệu cá nhân ở NBA sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn. 

Ở hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất NBA” (Kia NBA MVP), 3 người nhận được đề cử bao gồm James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (New Orleans Pelicans) và Lebron James (Cleveland Cavaliers).

Tại danh hiệu “Tân binh xuất sắc nhất NBA” (Kia NBA Rookie), 3 ứng cử viên bao gồm Donovan Mitchell (Utah Jazz), Ben Simmons (Philadelphia 76ers) và Jayson Tatum (Boston Celtics).

Ở phần “Cầu thủ dự bị xuất sắc nhất” (Kia NBA Sixth Man), 3 cầu thủ nằm trong danh sách bao gồm Eric Gordon (Houston Rockets), Fred VanVleet (Toronto Raptors) và Lou Wiliams (LA Clippers).

Đến hạng mục “Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất NBA” (Kia NBA Defensive Player), các đề cử bao gồm Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Rudy Gobert (Utah Jazz) và Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

Tại danh hiệu “Cầu thủ tiến bộ nhất NBA” (Kia NBA Most Improved Player), danh sách bao gồm Victor Oladipo (Indiana Pacers), Clint Capela (Houston Rockets) và Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets).

Cuối cùng, với giải thưởng “HLV xuất sắc nhất NBA” (Kia NBA Coach), ba “bộ não vĩ đại” góp mặt trong đề cử bao gồm Dwane Casey (cựu HLV của Toronto Raptors), Quin Snyder (Utah Jazz) và Brad Stevens (Boston Celtics). 

Lý Tầm Hoan - theo Bongro24h.vn | 12:06 17/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục