"Tôi rất buồn khi phải rời AS Roma và đã bị Inter Milan bỏ rơi"

22:36 Chủ nhật 26/04/2020

TinTheThao.com.vnVì nhiều lí do, tiền vệ người Bỉ đã không còn là chính mình khi gia nhập Inter Milan.

 

Tài năng của Radja Nainggolan

Radja Nainggolan đã có những khoảnh khắc không thể quên cùng với AS Roma. Với tinh thần mạnh mẽ và cống hiến hết mình cho Giallorossi, tiền vệ người Bỉ đã nhận được sự yêu mến từ các Romanista. Mặc dù vậy, mùa hè năm 2018, ngôi sao 31 tuổi bất ngờ bị Giám đốc thể thao Monchi đẩy sang Inter Milan.

Bị ban lãnh đạo AS Roma đối xử phũ phàng, Nainggolan đã cảm thấy rất buồn. Điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của anh ở Giuseppe Meazza. Tiền vệ người Bỉ vẫn tỏa sáng ở trên sân nhưng cũng có những hành động vô kỷ luật như thường xuyên đến sân tập trễ, công khai chỉ trích ban lãnh đạo…

Nainggolan nói về mối quan hệ với Juventus, Roma và Inter - Bóng Đá

 Radja Nainggolan trong màu áo Inter Milan.

Hiện tại, Radja Nainggolan đã trở về khoác áo Cagliari theo dạng cho mượn từ Inter Milan. Mới đây, anh đã có buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến với Damiano Er Faina thông qua mạng xã hội Instagram. Khi được hỏi về quãng thời gian ở Giuseppe Meazza, Nainggolan chia sẻ:

“Tôi không muốn thay đổi môi trường bóng đá và đã quyết định đến Inter Milan. Tôi có mối quan hệ tốt với Spalletti ở AS Roma và cũng rất thích phong cách huấn luyện của ông ấy. Do đó, thật dễ dàng để đưa ra sự lựa chọn.

Người hâm mộ Inter Milan luôn thân thiện và với tôi, đó là 1 niềm vui rất lớn. Song, nếu bạn hỏi rằng trong vài tháng đầu tiên, tôi có hạnh phúc khi ở Inter Milan hay không thì tôi sẽ nói với bạn rằng tôi rất buồn khi phải rời AS Roma. Tại Giuseppe Meazza, những trận đấu không còn giống như trước đây. Tôi cũng không còn là chính mình và biết rằng mình không thể cống hiến cho Inter Milan thêm nữa.

Tôi trở lại Cagliari vì cảm thấy bị Inter Milan bỏ rơi. Sau đó, Giulini gọi cho tôi. Ông ấy đã nói rằng muốn đưa tôi trở về Cagliari khi kết thúc sự nghiệp. Tôi cảm thấy rất thích thú. Ngoài ra, cũng có những lời đề nghị từ Fiorentina, Sampdoria. Song, Cagliari là 1 đội bóng rất khác. Tôi muốn tìm kiếm sự thanh thản thêm 1 lần nữa.”

Faro | 22:05 26/04/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục