"Tôi đã nghĩ Pep Guardiola bị điên"

14:35 Thứ bảy 01/06/2019

TinTheThao.com.vnValdes hồi tưởng lại câu chuyện thú vị ngày đầu ông thầy cũ khởi nghiệp cầm quân.

Kể từ khi khởi đầu sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp vào năm 2008, Pep Guardiola chưa bao giờ dừng lại. Chiến lược gia Tây Ban Nha liên tiếp chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác.

Qua 11 năm dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich rồi Manchester City, nhà cầm quân 48 tuổi đã giành tổng cộng 27 danh hiệu lớn nhỏ, trở thành 1 trong những HLV thành công nhất lịch sử. 

Gần đây nhất, Guardiola xuất sắc đưa Manchester City giành cú ăn 3 quốc nội chưa từng có tiền lệ ở xứ Sương Mù.

Valdes:

 Guardiola thời cầm quyền ở Barca.

1 trong những điểm nổi bật giúp Guardiola ngự trị ở đỉnh cao lâu đến vậy là tư duy chiến thuật đột phá. Ở bài phỏng vấn trong chương trình tài liệu "Take the ball, pass the ball", học trò cũ Victor Valdes đã chia sẻ câu chuyện thú vị về ông thầy.

"Tôi còn nhớ cuộc trò chuyện với Pep khi ông ấy tiếp quản băng ghế chỉ đạo." Cựu thủ môn Barca hồi tưởng. "Đó là ở trong văn phòng của Pep tại Camp Nou."

"Ông ấy có 1 bảng chiến thuật với 2 nam châm nhỏ bên ngoài 2 bên vòng cấm. Pep hỏi: 'Cậu có biết 2 cầu thủ này là ai không?'. Tôi trả lời: 'Không' và ông ấy nói: 'Đó là 2 trung vệ.'

Tôi chẳng hiểu ông ấy nói gì cả. Ông ấy tiếp lời: 'Khi cậu có bóng, đây là nơi tôi muốn bóng đến.' Tôi đã nghĩ ông ấy bị điên và Pep nói tiếp: 'Cậu sẽ chuyền cho họ và từ đây, chúng ta triển khai bóng.'

Tôi bảo ông ấy các hậu vệ phải thật dũng cảm và muốn có bóng. Pep trả lời: 'Đừng lo lắng, công việc của tôi là đảm bảo họ muốn có bóng.'

Đó là cách tất cả bắt đầu."

Phụng Sồ | 13:35 01/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục