'Tôi bị họ ngăn chặn, suýt đã tới Arsenal vào Hè 2016'

09:33 Thứ ba 12/11/2019

TinTheThao.com.vnNgôi sao của Man City vừa tiết lộ câu chuyện đầy bất ngờ diễn ra cách đây 3 năm.

Mùa giải 2015/16, Leicester City viết lên câu chuyện cổ tích khi giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri. Trong giai đoạn thành công ấy, đội chủ sân King Power trình làng rất nhiều ngôi sao tiềm năng và được nhiều ông lớn ở châu Âu quan tâm.

Cái tên chơi ấn tượng nhất của "Bầy cáo" vào thời điểm đó chính là Riyad Mahrez. Thậm chí, tuyển thủ Algeria còn nhận luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League. Ngay lập tức, Arsenal nhập cuộc và lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ 28 tuổi.

'Tôi bị họ giam cầm, suýt đã tới Arsenal vào Hè 2016' - Riyad Mahrez - Bóng Đá

 Mahrez từng ở rất gần sân Emirates.

Thế nhưng, cuối cùng cầu thủ sinh năm 1991 vẫn tiếp tục chơi cho "The Foxes" để rồi sau đó gia nhập Manchester City. Trong buổi phỏng vấn mới nhất, đích thân cầu thủ gốc Pháp đã lên tiếng hé lộ câu chuyện đầy bất ngờ.

"Sau khi giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh, nếu tôi gia nhập một CLB hàng đầu, đó không còn là câu chuyện giống nhau nữa. Tôi đã đánh mất 2 năm để chơi ở đẳng cấp cao nhất, là 2 năm đấy. Và thay vì gia nhập City lúc 27 tuổi, tôi có thể làm điều đó lúc 24, 25 tuổi. Leicester đã ngăn cản và nói rằng tôi không thể ra đi.

Người đại diện của tôi đã gặp Arsene Wenger, ông ấy thực sự muốn có được tôi. Việc ký hợp đồng với Arsenal gần như đã diễn ra vào Hè 2016, thật thất vọng. Thật không dễ dàng khi giành được giải thưởng PFA, mọi người đang chờ đợi để xem bạn thể hiện", Riyad Mahrez trả lời trên France Football.

Xem tài năng của Riyad Mahrez: 

Giang Nam | 08:45 12/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục