Tờ MARCA: Có một thế lực chống lại Real Madrid tại La Liga

23:23 Thứ hai 25/09/2017

TinTheThao.com.vnTờ MARCA Tây Ban Nha cho rằng tại đấu trường quốc nội La Liga, Real Madrid đang bị các trọng tài xử ép và có một ‘thế lực đen’ đằng sau vấn đề này.

MARCA cho rằng kể từ sau khi chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Angel Maria Villar bị bắt giữ hồi tháng 7 với tội danh tham nhũng, chủ tịch CLB Atletico Madrid cùng cựu chủ tịch Barcelona Joan Gaspart đã có tác động với cơ quan quyền lực nhất nền bóng đá xứ bò tót để gây khó khăn cho Kền kền trắng trong các trận đấu tại La Liga.

Tờ MARCA: Có một thế lực chống lại Real Madrid tại La Liga - Bóng Đá

 

Ngọn nguồn của lời ‘cáo buộc’ được đưa ra bởi phía Madrid đến từ cuộc bầu cử chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hồi năm 2004, khi vị Florentino Perez, vị chủ tịch quyền lực của Real Madrid công khai ủng hộ ứng viên Gerardo Gonzalez thay vì ông Angel Maria Villar. Kể từ đó, các thành viên của đội bóng Hoàng gia hoàn toàn ‘trống ghế’ trong bộ máy điều hành của liên đoàn bóng đá nước này cho đến khoảng 1 năm trước.

Theo MARCA, những diễn biến gần đây tại La Liga tiềm ẩn một bê bối cỡ Calciopoli tại nước Ý hồi năm 2006 và Real Madrid là nạn nhân chính. Tờ báo thân cho rằng Kền kền trắng đang bị xử ép tại đấu trường có thứ hạng cao nhất xứ bò tót với những bằng chứng cụ thể.

Đầu tiên là tình huống Luis Suarez ‘ăn vạ’ thành công trong trận lượt đi siêu cup Tây Ban Nha cách đây hơn 1 tháng diễn ra trên sân Camp Nou mặc dù chung cuộc, Real Madrid vẫn vượt qua Barcelona thuyết phục với tỷ số 0-1. Đây cũng là trận đấu mà siêu sao số 1 của Los Blancos Cristiano Ronaldo bị truất quyền thi đấu sau đó nhận án treo giò 5 trận liên tiếp vì lỗi phản ứng với trọng tài chính. Ngoài ra, MARCA khẳng định kể từ đầu mùa giải mới cho đến nay, Real Madrid đã mất trắng 5 quả penalty rõ ràng và có khả năng giúp họ thay đổi cục diện trận đấu.

Tờ MARCA: Có một thế lực chống lại Real Madrid tại La Liga - Bóng Đá

 

Thêm vào đó, những chiếc thẻ đỏ dường như đến có phần rất dễ dàng với các ngôi sao của Kền kền trắn, như Marcelo (trận hòa Levante 1-1) hay trước đó là thủ quân Sergio Ramos (trận thắng Deportivo 3-0). Cũng do quá bức xúc với cách xử lý của các vị Vua áo đen, cuối tuần trước, Ramos đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình trước giới truyền thông, cho rằng Barcelona đang nhận được sự trợ giúp đắc lực từ các trọng tài trong khi Real Madrid nhận điều ngược lại: “Tôi không quá ngạc nhiên khi họ không thổi phạt penalty khi chúng tôi xứng đáng được hưởng mà thay vào đó họ tặng nó cho Barcelona.”

Với việc cho rằng những quyết định của trọng tài từ đầu mùa đến nay không chỉ dừng lại ở sự trùng hợp, Real Madrid đang rất kỳ vọng vào một sự thay đổi hoàn toàn ở bộ máy cầm quyền của nền bóng đá Tây Ban Nha thời hậu Villar, nhằm tạo ra sự công bằng tuyệt đối với các đội bóng. Hiện tại, đoàn quân của Zinedine Zidane đang tụt lại phía sau cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga mùa này khi bị đội dẫn đầu Barcelona bỏ xa đến 7 điểm trên BXH.

Bình An - Thể thao Việt Nam | 22:40 25/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục