Tiger Woods khởi đầu kém cỏi tại Open Championship

11:51 Thứ sáu 17/07/2015

Cựu golf thủ số một thế giới kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại sân The Old Course bằng thành tích dương 4 gậy, kém người dẫn đầu Dustin Johnson tới 11 gậy.

Từng 3 lần đăng quang The Open Championship vào các năm 2000, 2005, 2006 nhưng vinh quang dường như đã lùi sâu vào quá khứ với Tiger Woods. Ở vòng 1 diễn ra ngày 16/7, golf thủ lừng danh người Mỹ có sự khởi đầu rất tệ hại.
Woods liên tiếp dính bogey ở lỗ số 1, 2, 5, 7, 10 trong khi chỉ ghi duy nhất một điểm birdie ở lỗ số 14.
Kết thúc vòng 1 với tổng cộng +4 gậy, huyền thoại 39 tuổi kém người dẫn đầu Dustin Johson tới 11 gậy và đối diện với nguy cơ bị loại sớm.
Trái ngược với đàn anh đồng hương, niềm hy vọng mới của làng golf Mỹ, Jordan Spieth có sự khởi đầu đầy hứa hẹn.
Golf thủ số 2 thế giới ghi tới 7 điểm birdie ở các lỗ 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18 và chỉ dính 2 lỗi bogey ở lỗ 13, 17 để kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với thành tích -5 gậy.
Ngôi sao 21 tuổi tranh thủ ghi chép lại các thông số kỹ thuật.
Golf thủ người Mỹ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ sau khi liên tiếp đăng quang ở cả hai giải major đầu tiên trong năm nay, Masters Tournament và US Open.
Spieth cười sáng khoái sau màn khởi đầu khá thành công.
Tuy nhiên, Dustin Johnson mới là tay golf thi đấu ấn tượng nhất tại vòng 1.
Golf thủ kỳ cựu người Mỹ đạt thành tích -7 gậy nhờ 5 điểm birdie (lỗ 2, 3, 9, 10, 14), 1 diểm eagles (lỗ 5) và không dính bogey nào. Johnson tạm dẫn đầu khi ít hơn Robert Streb, Retief Goosen, Paul Lawrie, Jason Day, Zach Johnson và Danny Willett 1 gậy.
Spieth và Johnson hứa hẹn là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch The Open Championship.
Thành Quảng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục