Tiết lộ 10 cái tên sắp bị AC Milan đẩy ra đường

22:27 Thứ ba 16/04/2019 | 1

TinTheThao.com.vnViệc đang gặp khó khăn về tài chính và nhiều khả năng được tham dự cúp châu Âu ở mùa giải tới đã khiến AC Milan đang có những toan tính trên thị trường chuyển nhượng.

Rossoneri sẽ bước vào thị trường chuyển nhượng mùa hè với nhiều khó khăn. Án phạt từ UEFA do vi phạm luật công bằng tài chính rất có thể sẽ khiến họ không thể vung tiền mua sắm rầm rộ như 2 mùa giải gần đây. Do đó, Giám đốc thể thao Leonardo đang cảm thấy rất đau đầu và nhiều khả năng ông sẽ chấp nhận bán đi nhiều trụ cột vẫn chưa đáp ứng được sự kì vọng để đưa về những gương mặt mới, nhất là khi AC Milan đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé tham dự UEFA Champions League.

 - Bóng Đá

 Dù rất cố gắng nhưng thật khó để Andrea Conti cạnh tranh được với Davide Calabria.

Theo Gazzetta dello Sport, ngoài Riccardo Montolivo, Jose Mauri và Andrea Bertolacci không được gia hạn hợp đồng, sẽ có ít nhất 7 gương mặt đang đứng trước nguy cơ bị đưa vào danh sách thanh lý. Người đầu tiên là Andrea Conti. Trở lại sau chấn thương, những đóng góp của cựu sao Atalanta vẫn rất khiêm tốn và không thể cạnh tranh với Davide Calabria ở hành lang cánh phải.

Mateo Musacchio cũng sẽ được xem xét. Trung vệ người Argentina đã sát cánh cùng Alessio Romagnoli trong phần lớn các trận đấu của AC Milan ở mùa giải này. Tuy nhiên, anh có 1 khuyết điểm rất lớn, đó là không quyết đoán. Mattia Caldara đã trở lại và cựu cầu thủ Villarreal chỉ còn 1 tháng để chứng minh khả năng của mình.

Nơi tuyến giữa, Tiemoue Bakayoko bất ngờ có tên trong “danh sách đen”. Cầu thủ người Pháp đã có sự lột xác ngoạn mục khi được xếp đá ở trung tâm hàng tiền vệ. Thế nhưng, anh lại chơi thất vọng khi phải chơi lệch sang phải. AC Milan đang gặp khó khăn về tài chính và việc phải bỏ ra 35 triệu euro để kích hoạt điều khoản mua đứt từ Chelsea cũng sẽ khiến họ phải suy nghĩ.

Tương lai của Hakan Calhanoglu cũng đang bị đặt dấu hỏi. Tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thi đấu tròn vai khi mất đi đối tác ăn ý Giacomo Bonaventura, nếu không muốn nói là dưới mức trung bình. Lucas Biglia là cái tên tiếp theo. Tuổi tác đã cao và quá trình gia hạn hợp đồng đang gặp bế tắc là nguyên nhân chính khiến anh phải ra đi trong mùa hè này.

 - Bóng Đá

 Sau những tranh cãi ở Derby Milano, Franck Kessie và Lucas Biglia cũng bị liệt vào "danh sách đen".

Franck Kessie đang để lại ấn tượng trong những trận đấu gần đây. Thiếu vắng tiền vệ người Bờ Biển Ngà, tuyến giữa của AC Milan cũng không còn sự cơ động. Tuy nhiên, mâu thuẫn với Lucas Biglia ở trận derby với Inter Milan cũng là điểm trừ trong mắt Leonardo và Paolo Maldini.

Cái tên cuối cùng chính là Suso. Tiền đạo người Tây Ban Nha đang có dấu hiệu sa sút trong thời gian qua. Quá trình đàm phán về bản hợp đồng mới cũng đang rơi vào bế tắc khi anh yêu cầu mức lương 5 triệu euro mỗi mùa. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên nếu Suso cũng phải rời San Siro.

Phía trước AC Milan vẫn còn ít nhất 7 trận đấu trên mọi đấu trường. Sau đó, ban lãnh đạo của Rossoneri sẽ đánh giá từng gương mặt để quyết định tương lai của họ. Không loại trừ khả năng sẽ có 1 cuộc thanh trừng hàng loạt tại San Siro vào mùa hè sắp tới.

Faro | 21:40 16/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục