Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: U.21 Sông Lam Nghệ AN sẽ bảo vệ được chức vô địch

11:25 Thứ sáu 27/09/2013

Trước trận mở màn của bảng B vòng chung kết (VCK) U.21 Báo Thanh Niên 2013, cựu đội trưởng của U.21 SLNA Ngô Hoàng Thịnh tin rằng chức vô địch sẽ khó lọt khỏi tay đội bóng xứ Nghệ.

U.21 SLNA nằm ở bảng B cùng với các đội Vĩnh Long, SHB.Đà Nẵng và Viettel. Đây là một bảng đấu khó khăn và được đánh giá là "bảng tử thần" tại giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên 2013.

Chiều nay, bảng B sẽ khởi tranh với 2 trận đấu: Vĩnh Long - SLNA (15 giờ 30); SHB.Đà Nẵng - Viettel (17 giờ 30).

Hoàng Thịnh đang là trụ cột của đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27 - Ảnh: Trần Minh

Xin chào Hoàng Thịnh, trước hết, xin anh cho biết cảm nghĩ của mình về việc thi đấu tại một giải bóng đá trẻ quốc gia như U.21 Báo Thanh Niên?

Hoàng Thịnh (H.T): Ở SLNA, thường thì đội bóng tuyển lứa năng khiếu bắt đầu từ U.13, sau đó chúng tôi đá U.15, U.17, U.19 rồi U.21. Với riêng cầu thủ SLNA và rất nhiều những đồng đội khác của tôi ở khắp các địa phương, thì “đi U.21” - như cách nói quen thuộc của chúng tôi, luôn là một điều gì đó rất quan trọng.

Bởi có cơ hội đá tại giải U.21 giống như một dấu mốc của sự trưởng thành thực sự với mỗi cầu thủ trẻ.

Tôi được vào đội 1 SLNA sớm hơn, còn với nhiều đồng đội, đá tốt ở U.21 thì cơ hội lên đội 1 sẽ cao hơn, cơ hội thực sự trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đến gần hơn, rồi còn có cơ hội để được triệu tập vào đội tuyển U.23 đá SEA Games nữa. Vì vậy ai cũng rất cố gắng và quyết tâm.

Là đội trưởng của U.21 SLNA vô địch U.21 quốc gia Báo Thanh Niên 2012 đồng thời đoạt hạng nhì tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012, hẳn Hoàng Thịnh vẫn còn rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc với giải đấu này?

H.T: Những cảm xúc vui mừng, hạnh phúc khi nâng cao chiếc Cúp vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên năm ngoái vẫn cứ vẹn nguyên trong tôi.

Thực ra tôi đã đá giải U.21 đến 4 lần, lần đầu năm 17 tuổi. Tuy nhiên, những lần trước, tôi chỉ đá vòng loại với SLNA xong là bận lên tập trung cùng U.17, U.19. Giải đấu năm ngoái là giải đấu duy nhất tôi đá tại VCK U.21 Báo Thanh Niên và vô địch luôn, quả là rất vui.

U.21 SLNA vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch VCK U.21 quốc gia Báo Thanh Niên 2013 - Ảnh: Khả Hòa

Mục tiêu của Hoàng Thịnh sau khi vô địch VCK U.21 Báo Thanh Niên năm 2012?

H.T: Với riêng tôi, chức vô địch VCK U.21 Báo Thanh Niên 2012, tôi đã có đủ tất cả thành tích cá nhân mà một cầu thủ bóng đá tại Việt Nam có thể có được. Tôi đã có chức vô địch từ giải U.15, U.17, U.19, U.21 với các đội trẻ SLNA, có chức vô địch Cúp Quốc gia và V-League với đội 1 SLNA.

Cùng với việc thua Malaysia ở trận chung kết VCK U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, thì tôi vẫn còn thiếu một chiếc Cúp quốc tế. Chính vì thế, tôi càng quyết tâm hơn, có động lực nhiều hơn trong việc tiếp tục thi đấu ở V-League, để được triệu tập vào đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27 cuối năm nay.

Anh đánh giá thế nào về cơ hội của U.21 SLNA tại VCK U.21 Báo Thanh Niên năm nay?

H.T: Với chức vô địch năm ngoái, SLNA đã lần thứ 4 vô địch tại giải U.21. Là cầu thủ SLNA, đương nhiên tôi sẽ cổ vũ hết mình cho đội nhà, cho các đàn em lứa dưới mình chiến thắng.

Trong thời gian tập luyện ở đội, thỉnh thoảng chúng tôi cũng xem các em U.21 tập luyện. U.21 SLNA năm nay là một đội bóng tốt, nhiều cầu thủ tốt, tôi tin và mong rằng U.21 SLNA sẽ bảo vệ được ngôi vô địch.
Trần Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục