'Tia chớp trắng' Boling lập kỷ lục ở đường chạy 100 m tại Mỹ

14:40 Thứ năm 02/05/2019

VĐV 18 tuổi Matthew Boling với biệt danh “Tia chớp trắng” đã gây bất ngờ khi hoàn thành đường đua 100 m trong thời gian dưới 10 giây tại cuộc thi diễn ra tại Texas.

Matthew Boling là học sinh trung học của trường Strake Jesuit College Prep. Trong cuộc đua tại giải Class 6A Region III vào cuối tuần trước, Boling đã về nhất ở nội dung 100 m nam với thời gian 9 giây 98, bỏ xa các đối thủ về phía sau tới gần một giây. 

Tuy nhiên, kết quả này không được công nhận kỷ lục vì sức gió vào thời điểm đó lên đến 6,8 km/h. Mặc dù vậy, cậu thiếu niên có biệt danh “Tia chớp trắng” vẫn tự hào vì đây là thành tích cá nhân tốt nhất của mình và còn được thông báo là VĐV dưới 20 tuổi chạy nhanh nhất ở nội dung 100 m của Mỹ.

boing

 Boling về nhất nội dung 100 m tại cuộc thi ở Texas. Ảnh: USATF.

Sau khi giành chiến thắng, Boling chia sẻ: "Tôi thực sự cảm thấy rất tốt. Tôi khởi đầu khá tốt và nhận thấy có thể làm tốt nhất. Vì vậy, tôi đã quyết định dồn sức và thực sự hài lòng với kết quả đạt được".

Boling cho thấy sự cải thiện đáng kể về thời gian khi tại cuộc thi diễn ra vào tháng 3, anh lập kỷ lục ở nội dung 100 m với thời gian 10 giây 28. Sau hơn một tháng, anh rút ngắn được 30% giây.

Matthew Boling đang lên kế hoạch theo học tại Đại học Georgia và có đủ điều kiện để cùng đội tuyển điền kinh Mỹ tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

Boling là một vận động viên thi đấu ở khá nhiều nội dung. Anh chỉ mới chuyển sang thi đấu nội dung chạy nước rút 100 m và 200 m trong mùa giải 2019 nhưng đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng.

Tại giải đấu lần này, Boling còn tham dự các nội dung tiếp sức. Anh cùng đồng đội giành 2 tấm HCV ở các phần thi 4x100 m và 4x400 m khi lần lượt đạt thành tích 40 giây 72 và 3 phút 13 giây 70. Anh cũng tham dự nội dung nhảy xa và đạt kết quả 7,68 m.

boing-2

 Boling trong phần thi nhảy xa nam. Ảnh: TTFCA.

Thành tích của Boling ở nội dung 100 m kém 40% giây so với kỷ lục thế giới của Usain Bolt. "Tia chớp" người Jamaica đang nắm giữ kỷ lục ở các đường đua ngắn khi anh đạt thành tích 9 giây 58 ở nội dung 100 m và 19 giây 19 ở nội dung 200 m.

Vào năm 2007, khi ở 21 tuổi, Bolt mới tham dự nội dung 100 m ở đấu trường quốc tế và đạt thành tích tốt nhất là 10 giây 03. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, anh đã giành tấm HCV Olympic Bắc Kinh với thời gian 9 giây 69.

Nguồn: Zing.vn
Tiến Đạt | 06:08 02/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục