Thương vụ 769 triệu euro đổ vỡ, Chủ tịch AS Roma chỉ trích đối tác dối trá

10:13 Thứ ba 16/06/2020

TinTheThao.com.vnVị tỉ phú người Mỹ vẫn đang vấp phải sự chỉ trích đến từ các Romanista.

 

Chiến thắng lịch sử của AS Roma trước Barcelona

Thượng tầng AS Roma đang trải qua chuỗi ngày sóng gió sau khi kế hoạch chuyển giao đội bóng thủ đô Italia thất bại. Cụ thể, Chủ tịch James Pallotta đã từng đồng ý bán Giallorossi cho tỉ phú Dan Friedkin với giá 769 triệu euro và mọi thủ tục đã đang dần được hoàn tất. Tuy nhiên, mới đây, Dan Friedkin đã rút lại lời đề nghị của mình và chỉ chấp nhận bỏ ra 575 triệu euro để mua lại AS Roma. Lý do được ông đưa ra là dịch COVID-19 khiến kinh tế “tụt dốc” và Giallorossi còn nhiều khoản nợ chưa thanh toán.

Không thể bán AS Roma, James Pallotta chỉ trích Dan Friedkin - Bóng Đá

 Chủ tịch AS Roma, James Pallotta.

Tất nhiên, James Pallotta đã từ chối lời đề nghị của đối tác và thương vụ này đã đổ vỡ. Vậy nên, Chủ tịch của AS Roma đang vấp phải sự chỉ trích từ các Romanista. James Pallotta bị các Tifosi của Giallorossi căm ghét từ lâu bởi ông đã để cho hàng loạt “công thần” như Francesco Totti, Kevin Strootman, Radja Nainggolan, Daniele De Rossi, Kostas Manolas phải rời Olimpico.

Sau quãng thời gian im lặng, James Pallotta đã lên tiếng đáp trả. Thông qua cuộc trả lời phỏng vấn trên trang chủ của AS Roma, ông đã tỏ ra nghi ngờ tham vọng của Dan Friedkin:

“Friedkin Groups đã tiếp cận AS Roma vào mùa thu năm ngoái và đến cuối năm, chúng tôi đã tìm thấy 1 thỏa thuận. Chúng tôi đã đi sâu vào kế hoạch chi tiết. Song, sau những thay đổi được thực hiện bởi luật sư và ngân hàng của họ, lời đề nghị ngày càng trở nên không còn hấp dẫn cho cả AS Roma và các nhà đầu tư của tôi. Kế hoạch cuối cùng mà chúng tôi nhận được đã có một số chi tiết bị rò rỉ ra bên ngoài bởi luật sư hoặc nhân viên của họ, điều này không thể chấp nhận."

Không thể bán AS Roma, James Pallotta chỉ trích Dan Friedkin - Bóng Đá

 Sau Kostas Manolas và Kevin Strootman, hàng loạt ngôi sao chuẩn bị rời AS Roma?

"Tôi không chắc chắn những người đang buồn bã có biết rõ rằng thỏa thuận này đã diễn ra như thế nào nay không nhưng nó không phải là “gói cứu trợ cho người bán”. Vào ngày cuối cùng, nếu tôi mua nhà, tôi sẽ không muốn người bán nhà phải giảm giá để tôi có thêm chi phí tân trang lại mọi thứ trong ngôi nhà.

Nếu Friedkin Groups có tiền, muốn đàm phán lại và đưa ra lời đề nghị chấp nhận được cho AS Roma, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. Họ có phải là chủ sở hữu tốt cho AS Roma? Điều này chúng tôi không biết. Khi mới gia nhập AS Roma, tôi đã phải học hỏi rất nhiều và họ cũng cần phải làm thế. Vậy nên, tôi không thể biết rằng liệu tập đoàn Friedkin có phải là vị cứu tinh cho AS Roma như mọi người nghĩ hay không.”

Faro | 09:43 16/06/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục