Thực hư việc thủ môn Nguyễn Văn Toản chuyển sang Thai-League

22:26 Thứ sáu 27/03/2020

TinTheThao.com.vnTruyền thông xứ chùa Vàng cho hay một câu lạc bộ Thai-League sẵn sàng phá két để có chữ ký của thủ môn U23 Việt Nam Nguyễn Văn Toản.

Cụ thể báo chí Thái Lan tiết lộ Buriram United, đội bóng cũ của Lương Xuân Trường, đang lên kế hoạch tìm “người gác đền” mới. Động thái này được cho là dọn đường cho việc thủ môn Siwarak Tedsungnoen (sinh năm 1984) ngày càng lớn tuổi. Bất chấp Siwarak đeo băng đội trưởng tuyển Thái Lan nhưng anh không phải là tương lai của Buriram United.

Đội bóng đang chơi tại Thai-League nhắm đến nước láng giềng Việt Nam vốn sở hữu nhiều thủ môn xuất sắc ở khu vực Đông Nam Á. Đặng Văn Lâm trải qua mùa giải đầu tiên thành công cùng Muangthong United càng khiến cho thương hiệu thủ môn Việt có giá hơn.

 - Bóng Đá

 Nguyễn Văn Toản ngày càng tiến bộ cùng Hải Phòng FC.

Nguyên nhân Buriram United chú ý đến Nguyễn Văn Toản do thủ môn trẻ này là người kế thừa xứng đáng vị trí của Đặng Văn Lâm tại Hải Phòng. Chưa hết, anh thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng ở SEA Games 30 Philippines, nơi U22 Việt Nam xuất sắc giành bộ HCV. Sau 2 lượt trận đầu tiên V-League 2020, Văn Toản là 1 trong những cầu thủ thi đấu hay nhất cho Hải Phòng vào Top 5 bảng xếp hạng. Anh chỉ mới để lọt lưới 1 bàn thua.

Buriram United dự kiến sẽ chi 270.000 USD để có được sự phục vụ của Nguyễn Văn Toản. Trước đây, Muangthong United bỏ ra nửa triệu USD ký hợp đồng với Đặng Văn Lâm.

Trước những tin đồn chuyển nhượng, hôm nay chia sẻ cùng Zing, thủ môn Nguyễn Văn Toản đã lên tiếng chính thức:“Tôi có nghe qua thông tin này nhưng không suy nghĩ gì nhiều. Tôi gạt nó sang một bên và chỉ tập trung tập luyện với Hải Phòng. Hiện tại, tôi thật sự chưa sẵn sàng xuất ngoại. Tôi vẫn còn phải thể hiện nhiều và chứng minh cho mọi người thấy tôi có năng lực thật sự tại Hải Phòng. Đây mới là điểm khởi đầu trong sự nghiệp chứ chưa phải lúc chuyển tới những nơi khác”.

 - Bóng Đá

 Văn Toản từng vượt qua đàn anh Tiến Dũng, giành suất bắt chính U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Thủ môn sinh năm 1999 cũng khiêm tốn thừa nhận mình còn nhiều hạn chế cần khắc phục để tự hoàn thiện bản thân:“Tôi chưa có một điểm mạnh gì hết, thậm chí còn nhiều điểm yếu lắm. Chuyện xuất ngoại là cái duyên, khi nào đến lúc là mình phải đi thôi. Tôi cũng không chắc liệu mình có thể phát triển tốt hơn ở nước ngoài hay không bởi điều đó phụ thuộc vào thời gian. Nếu được ra nước ngoài, tôi sẽ phải chứng minh rất nhiều với câu lạc bộ và cần thời gian để khẳng định năng lực bản thân trước khi nghĩ tới chuyện thành công được như anh Đặng Văn Lâm”.

Gia Minh | 21:39 27/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục