Thua sốc Thái Lan, U23 Indonesia lo ngại khi do thám Việt Nam

09:21 Thứ bảy 23/03/2019

Sau trận thua sốc trước Thái Lan, HLV U23 Indonesia đã kiên định ngồi xem hết màn "hủy diệt" của U23 Việt Nam trước Brunei.

Cục diện của bảng K ở vòng loại U23 châu Á 2020 đã khá rõ ràng, với chiến thắng hủy diệt 6-0 của U23 Việt Nam trước Brunei, thầy trò HLV Park Hang-seo có được vị trí nhất bảng. Điều đáng nói 6 bàn thắng của đoàn quân áo đỏ đến từ 6 vị trí khác nhau trên sân. 

Thua sốc Thái Lan, U23 Indonesia lo ngại khi do thám Việt Nam - Bóng Đá

Ban huấn luyện U23 Indonesia do thám U23 Việt Nam trên khán đài. 

Đức Chinh, Thành Chung, Thanh Bình là những người mở điểm cho U23 Việt Nam ở hiệp đấu thứ nhất. Bước sang hiệp 2, thầy Park thay 3 cầu thủ Đình Trọng, Tiến Dụng và Quang Hải vào sân, chúng ta có thêm 3 bàn thắng của Việt Hưng, Tấn Sinh và Quang Hải. 

Đặc biệt hơn, trong chiến thắng đậm của U23 Việt Nam trước U23 Brunei, HLV U23 Indonesia, ông Indra Sjafri đã kiên định theo dõi đội bóng áo đỏ thi đấu hết trận. Ở lượt trận tiếp theo ngày 24/03, lúc 20h00, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của bảng K. Một trận hòa hoặc 1 thất bại trước U23 Việt Nam sẽ khiến cánh cửa đi tiếp của U23 Indonesia xem như đóng lại.

Đến với vòng loại U23 Châu Á 2020, U23 Indonesia mang một sứ mệnh khá lớn. Họ vừa vô địch giải U22 Đông Nam Á, trong đó đánh bại U22 Việt Nam cùng Thái Lan ở bán kết và chung kết để đăng quang. Vì thế, họ rất tự tin khi đặt chân đến Hà Nội. Tuy nhiên, ngay ở trận ra quân, đội bóng của HKV Indra Sjafri  đã thua sốc 0-4 trước Thái Lan.

Thua sốc Thái Lan, U23 Indonesia lo ngại khi do thám Việt Nam - Bóng Đá

U23 Việt Nam có sự khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại Brunei 6-0. 

Nên nhớ lứa cầu thủ U22 Việt Nam được HLV Quốc Tuấn dẫn dắt dừng chân ở bán kết giải U22 Đông Nam Á khác rất nhiều so với U23 Việt Nam. Việc Indonesia hay Thái Lan đánh giá sai lầm hay nói đúng hơn là xem thường sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo đều bị trả giá rất đắt. 

Như vậy, với chiến thắng tuyệt đối 6-0 trước Brunei, U23 Việt Nam đang tạm xếp nhất bảng (3 điểm, +6 bàn), Thái Lan nhì bảng (3 điểm +4 bàn), Indonesia xếp thứ 3 (0 điểm -4 bàn) còn Brunei chót bảng (0 điểm - 6 bàn).

Phương Nam | 08:10 23/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục