Thua đậm Warriors, Chicago Bulls thiết lập kỷ lục đáng buồn

20:06 Chủ nhật 26/11/2017

TinTheThao.com.vnSau trận thua với cách biệt xấp xỉ 50 điểm (94-143) trước những nhà ĐKVĐ Golden State Warriors, Chicago Bulls đã thiết lập kỷ lục mới ở NBA.

Ở mùa giải 1997/1998, Chicago Bulls là đội bóng “độc cô cầu bại” giải đấu NBA nhờ sở hữu những thiên tài như Scottie Pippen và đặc biệt là Michael Jordan. Thế nhưng, 10 năm về sau, rất đáng buồn khi Bulls hiện đang là đội bóng có thành tích tồi tệ nhất của NBA 2017/2018 sau 6 tuần đấu đầu tiên.

Fred-Hoiberg-e1511676371782

 Thầy trò HLV Fred Hoiberg đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ.

17 trận đấu đầu tiên, Bulls chỉ có được đúng 3 chiến thắng và hiện đang xếp ở vị trí cuối cùng trên BXH miền Đông nói riêng và cả giải đấu. Đây cũng là thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử của NBA sau 17 trận đầu tiên của một đội bóng.

Chưa hết, trận thua gần nhất của thầy trò HLV Fred Hoiberg cũng giúp Bulls đi vào lịch sử NBA với tư cách là đội bóng đầu tiên có 4 trận thua với cách biệt 30 điểm trở lên (trong 17 trận đấu). Những trận đấu đó bao gồm: Thua OKC Thunder (69-101), San Antonio Spurs (94-113), Utah Jazz (90-110) và Warriors (94-143).

hi-res-6575d9eb077aec9c671e2113f43c491e_crop_north

 Việc Butler và Wade rời đi cùng một lúc khiến Bulls gần như sụp đổ ở mùa giải này.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thành tích tồi tệ của Bulls không gì khác ngoài việc chia tay quá nhiều trụ cột quan trọng ở mùa hè vừa rồi. Bulls đã nói lời chia tay cùng một lúc với ba ngôi sao là Rajon Rondo, Dwyane Wade và đặc biệt là Jimmy Butler nhằm dành chỗ cho các tài năng trẻ. Với thành tích 3-14, cơ hội tham dự Play-off đối với Bulls chưa hẳn đã chấm dứt. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay, quá khó để thầy trò HLV Fred Hoiberg có thể làm nên bất ngờ.

Trận thua thảm hại của Chicago Bulls trước Golden State Warrios:

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 19:23 26/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục