Thủ môn trả giá đắt vì làm trò phút cuối

10:43 Thứ ba 13/03/2012

Một mánh câu giờ quen thuộc của các thủ môn đã được tái hiện trong clip dưới đây, nhưng nó khiến đội nhà phải trả giá đắt.

Trận đấu tại cúp quốc gia Malaysia cuối tuần qua giữa Selangor FA và Johor FC chứng kiến một tình huống gây tranh cãi.

Khi trận đấu đã đi về những phút cuối và Selangor đang thắng 2-1, thủ thành Norazlan Razali dùng mánh câu giờ quen thuộc, anh giơ hai tay trước quả bóng và chỉ chờ tiền đạo đối phương tới để bắt bóng.Tuy nhiên, tiền đạo Arthuro Bernhardt của Johor cũng có tỏ ra giỏi rình rập và đã cướp được bóng ghi bàn.

Theo điều 12 luật FIFA về các Tình huống phạm lỗi và hành vi sai phạm, "khi thủ môn đã bắt bóng bằng cả hai tay thì đối thủ không được phép can thiệp". Điều này có nghĩa là trong trường hợp nói trên trọng tài đã công nhận một bàn thắng không hợp lệ.

Tuy nhiên, tất cả đã muộn, Selangor đã bị loại trên chấm 11m sau khi hòa 2-2 cả hai hiệp chính và phụ và thủ thành Norazlan Razali chắc chắn đang rất hối hận vì hành vi của mình.

Tuấn Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục