THỐNG KÊ: OKC Thunder chơi tệ hơn cả mùa giải năm ngoái

12:03 Thứ sáu 12/01/2018

TinTheThao.com.vnTheo thống kê từ trang Reddit, thầy trò HLV Billy Donovan đang có thành tích còn kém cỏi hơn cả cùng kỳ năm ngoái.

Sau mùa giải 2016/2017 không thật sự thành công bởi ngôi sao Kevin Durant đã chuyển sang thi đấu cho Golden State Warriors. OKC Thunder bước vào NBA 2017/2018 một cách hoành tráng với hai bản hợp đồng “bom tấn” mang tên Paul George (Indiana Pacers) và Carmelo Anthony (New York Knicks).

874074876-oklahoma-city-thunder-v-sacramento-kings.jpg

 OKC Thunder đang trải qua những ngày thất vọng.

Bộ đôi trên kết hợp cùng với Russell Westbrook để làm nên nhóm “Big three” mới và các CĐV OKC Thunder đã rất kỳ vọng vào thành công của đội bóng. Thế nhưng, sau 43 trận đấu đã qua, thầy trò HLV Billy Donovan thậm chí còn chơi tệ hơn mùa giải trước.

Theo đó, tại NBA 2016/2017, Westbrook và các đồng đội chơi 42 trận và có được thành tích 25-17. Còn sau 43 trận ở mùa giải này, thành tích của OKC Thunder chỉ là 22-20. Và trên BXH miền Tây, “Thần sấm” hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 6 và có thể bị đá văng ra khỏi nhóm dự Play-off ở bất kì thời điểm nào.

863375270-new-york-knicks-v-oklahoma-city-thunder.jpg

 Vấn đề của OKC Thunder chỉ là tính ổn định.

Vấn đề lớn nhất đối với OKC Thunder ở mùa giải này chỉ là tính ổn định qua từng trận. Điển hình như năm 2018, “Thần sấm” có 2 chiến thắng liên tiếp trước LA Clippers và LA Lakers. Nhưng sau đó, họ đã thua liền ba trận. Nếu cứ chơi như thế này, thật khó để OKC Thunder hoàn thành mục đích đạt được danh hiệu vô địch NBA sau rất nhiều năm chờ đợi.

Highlight trận OKC Thunder - Minnesota Timberwolves:

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 11:30 12/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục