Thống kê GIẬT MÌNH: Cứ vô địch, là bị sa thải

08:22 Thứ sáu 24/02/2017 | 2

TinTheThao.com.vnVới sự ra đi của huấn luyện viên Claudio Ranieri tại Leicester City, có một thống kê hết sức bất ngờ về các huấn luyện viên từng vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong vòng 5 mùa giải trở lại đây, vô địch Ngoại hạng Anh dường như là điềm không lành cho các huấn luyện viên. Bởi cứ vô địch giải đấu, là các HLV giải nghệ hoặc bị sa thải.

 - Bóng Đá

 Ranieri và Mourinho đều bị sa thải sau khi vô địch

Như đã đưa tin, vào lúc tối ngày hôm qua (23/02, theo giờ địa phương), ban lãnh đạo Leicester City đã chính thức đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên trưởng Claudio Ranieri. Sau 296 ngày kể từ chức vô địch Ngoại hạng Anh, Ranieri đã bị mất việc.

Tuy nhiên trước Ranieri, một HLV khác từng vô địch Ngoại hạng Anh cũng bị sa thải ở mùa giải ngay tiếp sau. Đó chính là huấn luyện viên Jose Mourinho, bị Chelsea sa thải ở mùa 2015/16 sau chức vô địch Ngoại hạng Anh trước đó.

Thống kê kể từ mùa giải 2011-12 cho thấy, tất cả các HLV vô địch Ngoại hạng Anh đều không có kết cục tốt đẹp ở mùa giải ngay sau đó. Ngoại trừ Sir Alex Ferguson (giải nghệ sau khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2012-13), cả bốn HLV là Roberto Mancini (2011-12), Manuel Pellegrini (2013-14), Jose Mourinho (2014-15), Claudio Ranieri (2015-16) đều bị chính các ông chủ đưa ra quyết định sa thải chỉ một mùa giải sau vinh quang.

Cùng nhìn lại chức vô địch Ngoại hạng Anh của Leicester City:

NT - Thể Thao Việt Nam | 08:07 24/02/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục