Thống kê Asian Cup 2019: Việt Nam được vinh danh

02:27 Thứ hai 04/02/2019

TinTheThao.com.vnTrang chủ AFC đã có bài tổng hợp những con số thống kê về vòng chung kết Asian Cup 2019 vừa kết thúc ở UAE. Đáng chú ý trong đó có những bình luận tích cực về đội tuyển Việt Nam.

Sau gần một tháng khởi tranh, vòng chung kết Asian Cup 2019 đã khép lại với chức vô địch thuyết phục của đội tuyển Qatar. Và để tổng kết giải đấu, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) có bài tổng hợp những con số thống kê đáng chú ý sau 48 trận đã diễn ra trên đất UAE. BongDa.com.vn xin lược dịch cho bạn đọc tiện theo dõi.

 - Bóng Đá

 Qatar vô địch Asian Cup 2019 thuyết phục.

1 -  Đó là số bàn thua của Qatar trong suốt vòng chung kết Asian Cup 2019. Dù bị Nhật Bản chọc thủng lưới ở phút 61 trong trận chung kết nhưng nhà vô địch châu Á vẫn có một hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu.

Họ giữ trắng lưới sáu trận đấu trước và tới khi Minamino Takumi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các Samurai Blue thì thủ thành Saad Al Sheeb đã có 609 phút không để đối phương ghi bàn.

9 - MVP của giải đấu Almoez Ali đã phá kỷ lục ghi bàn ở một vòng chung kết Asian Cup của Ali Daei (Iran) với chín lần lập công cho Qatar.

Đáng nói hơn chân sút 22 tuổi này chỉ mất 16 cú sút để tạo nên kỷ lục này. Ít hơn rất nhiều con số 28 của Sardar Azmoun - người có nhiều pha dứt điểm nhất giải đấu.

10 -  Nếu Almoez Ali là sát thủ đưa Qatar đến chức vô địch thì Akram Afif cũng là linh hồn của Al-Adam trong hành trình chinh phục ngôi vương. Tiền đạo của Al Sadd nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết và góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của Qatar bằng 10 pha kiến tạo suốt giải đấu. Đây cũng là một kỷ lục của giải.

Akram Afif cũng là người tạo ra số cơ hội ngon ăn nhiều nhất giải đấu - 26. Bỏ xa người xếp thứ hai với chỉ 14 cơ hội lớn là Chris Ikonomidis.

14 - Kyrgyzstan khiến người hâm mộ châu Á tôn trọng với những gì đã thể hiện ở giải đấu trên đất UAE. Đóng góp vào thành công đó không thể không nhắc đến hậu vệ Valeri Kichin. Cầu thủ đang thuộc biên chế Enisey Krasnoyarsk sở hữu số pha đánh chặn nhiều nhất giải. Hậu vệ trái 26 tuổi có 14 lần ngăn thành công các đường chuyền của đối phương, nhiều hơn một lần so với Gaku Shibasaki (Nhật Bản).

21 -  Saad Al Sheeb của Qatar xứng đáng với danh hiệu thủ thành xuất sắc nhất giải nhưng Ignatiy Nesterov mới là thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất Asian Cup năm nay.

Thủ thành 35 tuổi có 21 lần ngăn đối phương chọc thủng lưới đội nhà. Không thể không nhắc đến Amer Shafi (Jordan) người có 20 tình huống cứu thua và chỉ một lần để thủng lưới so với ba của Nesterov. Tuy nhiên bàn thua đó đến từ cuộc đối đầu với Việt Nam trước khi Jordan phải dừng bước ở vòng 1/8 sau loạt luân lưu cân não dù thủ thành Shafi đã một lần thành công cản phá.

35.85 - Đó là độ tuổi trung bình trẻ nhất ở Asian Cup 2019 (tương đương 23 tuổi 309 ngày). Trung Quốc sở hữu độ tuổi trung bình già nhất 29 tuổi 212 ngày.

 - Bóng Đá

 Việt Nam cũng để lại nhiều ấn tượng mạnh ở VCK Asian Cup năm nay.

Top ba đội bóng trẻ nhất giải (tuổi trung bình) là Iraq, Việt Nam và Qatar đều giành vé tiến vào vòng knockout. Trong đó ấn tượng nhất là Qatar với chức vô địch giải đấu. Hai đại diện còn lại cũng đã ghi đậm những dấu ấn của mình ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục lần thứ 17. Tuy vậy ba đội bóng trẻ nhất tiếp theo là Ấn Độ, Triều Tiên và Yemen chỉ có thể kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng.

32 - Bàn mở tỷ số trong trận Australia đánh bại Palestine 3-0 ở lượt trận thứ hai được thực hiện sau đường chuyền thứ 32. Bàn thắng có số đường chuyền nhiều thứ hai là của Abdelkarim Hassan trong trận Qatar thắng Triều Tiên 6-0 với 23 lượt cầu thủ chạm bóng.

46 - Một ngôi sao khác của các nhà vô địch là Boualem Khoukhi. Anh có 46 lần không chiến thành công, nhiều nhất giải. Cầu thủ 28 tuổi này cũng có hai lần lập công ở giải đấu trên đất UAE, một trong chiến thắng 6-0 trước Triều Tiên và một là bàn mở tỷ số trong trận đại thắng chủ nhà 4-0 ở bán kết.

72.6% - Đó là tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Saudi Arabia. Đây là tỷ lệ kiểm soát trung bình cao nhất Asian Cup năm nay. Ngược lại đội có tỷ lệ kiểm soát kém nhất là Triều Tiên với chỉ 32%.

495 - Đó là số đường chuyền thành công của Jung Woo-young bên tuyển Hàn Quốc sau chỉ năm trận đấu. Anh được AFC mệnh danh là bậc thầy chuyền bóng của giải với 89.7% số đường chuyền thành công.

Australia sở hữu ba trong năm ngôi sao có khả năng luân chuyển bóng hàng đầu ở giải năm nay với các cái tên Trent Sainsbury, Mark Milligan và Milos Degenek đều có hơn 400 đường chuyền thành công trước khi bị loại ở tứ kết.

Nam Thành | 01:25 04/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục