Thi đấu dưới sức, Thạch Kim Tuấn vuột vàng trong tiếc nuối

19:51 Thứ hai 20/08/2018

TinTheThao.com.vnThất bại ở cả hai lần cử đẩy và cử giật thứ ba, Thạch Kim Tuấn đã không thể đánh bại VĐV người Triều Tiên và đành ngậm ngùi nhận huy chương bạc nội dung cử tạ nam hạng cân 56 kg.

Được đánh giá rất cao ở hạng cân 56 kg, Thạch Kim Tuấn rất tự tin với mức tạ khởi điểm 128kg, trong khi đó đối thủ chính của anh là VĐV người Triều Tiên và cũng đang là nhà ĐKVĐ ASIAD Om Yun Chol chỉ đăng ký mức tạ khởi điểm 123 kg sau nâng lên thành 127kg.

Thach-Kim-Tuan-01

 Thạch Kim Tuấn không thể giúp đoàn thể thao Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 18.

Tuy nhiên đại diện Việt Nam phải mất 2 lần cử mới thành công hoàn thành mức tạ này. Chứng kiến đối thủ chính 2 lần thất bại ở mức tạ 131kg, Kim Tuấn và ban huấn luyện tự tin đăng ký mức tạ 132 kg nhưng lần này VĐV sinh năm 1994 đã không thành công và chỉ có được lợi thế 1kg so với đối thủ sau phần cử giật. Một VĐV Việt Nam nữa là Trần Lê Quốc Toàn đã hoàn thành khá tốt phần thi của mình với 3 lần thành công ở các mức tạ 118kg, 121kg và 123kg, tạm xếp thứ 3.

Sang phần cử đẩy, dường như ban huấn luyện và bản thân Kim Tuấn đã lường trước được sự khó khăn nên hạ mức tạ đăng ký ban đầu từ 156kg xuống 152kg và thành công ngay lần đầu. Tuy nhiên Om Yun Chol đã có ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc khi thành công ở mức tạ 160kg dù sau đó thất bại trong hai nỗ lực nâng mức tạ 172kg.

ASIAD-TKT-01

 Kết quả tổng cử và thứ tự nhận huy chương.

Dù rất nỗ lực nhưng Kim Tuấn đã không thành công ở hai lần thử sức với mức tạ 160kg và 161kg qua đó đành ngậm ngùi nhận chiếc huy chương bạc với tổng cử thấp hơn đối thủ 7kg (280kg so với 287kg). Về phần Quốc Toàn, anh thành công ở mức tạ 148 kg trong lần thử sức thứ hai nhưng thất bại với mực tạ 151kg qua đó có tổng cử là 271kg thua VĐV đoạt huy chương đồng của nước chủ nhà Indonesia đúng 1kg.

Nam Thành | 19:30 20/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục