Thêm một cầu thủ đuổi đánh trọng tài nhận án phạt

20:47 Thứ ba 31/07/2018

Chiều 31/07, ban kỷ luật VFF vừa đưa ra án phạt bổ sung với cầu thủ Nguyễn Thanh Phú của CLB bóng đá Vũng Tàu về hành vi liên quan đến vụ đuổi đánh trọng tài giải hạng nhì Quốc gia 2018.

Cụ thể, ban kỉ luật VFF đã quyết định treo giò 18 tháng và phạt tiền 17,5 triệu đồng đối với cầu thủ Nguyễn Thanh Phú do có hành vi xúc phạm nghiêm trọng thân thể trợ lí trong tài Huỳnh Quốc Long ở trận play-off giải hạng Nhì Quốc gia 2018 ngày 18/07 trên sân Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên trận đấu mà Phố Hiến FC đánh bại Bà Rịa Vũng Tàu với kết quả 4-1.

 - Bóng Đá

Thêm một cầu thủ đội hạng nhì Bà Rịa Vũng Tàu nhận án phạt liên quan hành vi đuổi đánh trọng tài. 

Trước đó, 3 cầu thủ của Bà Rịa Vũng Tàu nhận án phạt là Trần Quốc Tuấn, Phan Công Quỳnh Anh và Đinh Tiến Phong. Trần Quốc Tuấn bị treo giò vĩnh viễn, 2 cầu thủ của BRVT là Phan Công Quỳnh Anh và Đinh Tiến Phong bị treo giò 18 tháng và phạt tiền 17,5 triệu đồng

Tuy nhiên, theo diễn biến mới nhất cầu thủ Đinh Tiến Phong cho rằng Ban kỉ luật VFF đã phạt nhầm. “Tôi chỉ chạy theo các đồng đội chứ không hề có hành vi nào xâm phạm tới trợ lí Huỳnh Quốc Long cả. Vậy mà Ban kỉ luật VFF kết luận tôi có hành vi xúc phạm nghiêm trọng thân thể trợ lí Huỳnh Quốc Long và đưa ra án phạt thì quá vô lý,” cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu giải thích.

Được biết, về phía CLB Bà RịaVũng Tàu sau khi nghe Tiến Phong trình bày sự việc cũng đã hỗ trợ tôi gửi đơn khiếu nại lên Ban kỉ luật VFF mong xem xét lại tình hình và giảm nhẹ án phạt. Bởi theo Phong án phạt như vậy là quá nặng cho anh.

Được biết, Đinh Tiến Phong quê gốc ở Quảng Bình, trưởng thành từ lò đào tạo CLB TP.HCM và được CLB Bà Rịa Vũng Tàu mượn về thi đấu tại giải hạng nhì 2018.  Vụ bê bối đuổi đánh trọng tài diễn ra ở trận play-off lên chơi tại giải hạng nhất năm 2019 diễn trên sân Tuy Hòa – Phú Yên. Kết thúc trận đấu, CLB Bà Rịa Vũng Tàu thất bại 1-4 trước CLB Phố Hiến FC. 

Phương Nam | 20:00 31/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục