Thể thao Việt Nam chuẩn bị dự ASIAD 17: Chờ “vàng” từ 3 vận động viên

07:23 Thứ sáu 01/08/2014

Còn khoảng 1,5 tháng nữa, ASIAD lần thứ 17-2014 sẽ khởi tranh tại Incheon, Hàn Quốc. Với lực lượng gần 200 vận động viên (VĐV) tranh tài ở 18 môn, đoàn Thể thao Việt Nam tự tin giành 2-3 huy chương vàng.

Tập trung cao độ

Trao đổi với PV NTNN sáng 30.7 xung quanh quá trình chuẩn bị của đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới ASIAD 2014, ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “Đến lúc này, ngoài 2 đội bóng đá nam, nữ giao cho VFF, thì thành phần các đội tuyển dự ASIAD với gần 150 VĐV đã cơ bản được chốt. Những VĐV được kỳ vọng đều đang tập trung hết sức cao độ”.

Theo ông Thành, ASIAD 2014 được dự báo sẽ rất khó khăn nên ngay sau SEA Games 2013, Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL đã trình Chính phủ ban hành chính sách, chế độ đặc thù cho VĐV chuẩn bị ASIAD, Olympic. Từ đầu năm nay, những VĐV ưu tú nhất đã được đầu tư trọng điểm về mọi mặt: Chế độ dinh dưỡng, thuốc men, huấn luyện viên, chuyên gia, địa điểm tập huấn… “Tại ASIAD 2014, TTVN cố gắng đạt thành tích tốt nhất ở những môn thể thao Olympic, tạo sự tự tin hướng tới Olympic 2016” - ông Thành bày tỏ.

“Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tỏa sáng ở ASIAD 2014?

Đến đây, một câu hỏi rất cũ lại được đặt ra là: Thể thao Việt Nam sẽ dựa vào đâu để hoàn thành mục tiêu 2-3 HCV? Cần nhớ, trước thềm ASIAD 2010 (Quảng Châu, Trung Quốc), đoàn Việt Nam từng mạnh dạn đặt mục tiêu 4-6 HCV (tại ASIAD 2006, chúng ta giành được 3 HCV), nhưng kết cục chỉ giành nổi 1 HCV của VĐV karatedo Lê Bích Phương cùng 17 HCB, 15 HCĐ.

Trông chờ 3 tên tuổi

So với 4 năm trước, lực lượng của thể thao Việt Nam lúc này không “dày” bằng nhưng lại có phần “tinh” hơn với 3 điểm sáng đủ tạo được sự tin cậy là Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Thạch Kim Tuấn (cử tạ).

Những năm gần đây, kình ngư Ánh Viên đã được đi tập huấn dài hạn, thi đấu liên tục tại Mỹ. “Muốn giành HCV ở một đại hội thể thao lớn như ASIAD còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng điều kiện tập huấn của Ánh Viên tại Mỹ là rất tốt và thành tích tập luyện của VĐV này rất ổn định” - ông Đinh Việt Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam nói. Tại giải bơi vô địch Đông Nam Á hồi cuối tháng 6.2014 tổ chức tại Singapore, Ánh Viên đã tỏa sáng, giành 9 HCV trong tổng số 12 HCV, giúp đoàn Việt Nam lần đầu về nhất toàn đoàn trên đường đua xanh khu vực.

Với trường hợp của xạ thủ 40 tuổi Hoàng Xuân Vinh, người hâm mộ cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng anh sẽ đạt tới “độ chín” của sự nghiệp trên xứ sở kim chi. Tháng 3.2014, Xuân Vinh đã đoạt HCV thế giới 10m súng ngắn hơi nam, đồng thời phá kỷ lục thế giới. Hai tháng sau, anh trở thành xạ thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử xếp số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF) nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Theo bảng xếp hạng mới nhất, Xuân Vinh đứng ở vị trí thứ 3. Anh chia sẻ: “Tôi vẫn chưa quên mình từng “đánh rơi” huy chương tại ASIAD 2010, Olympic 2012 như thế nào. Thời gian qua, tôi và các đồng đội luôn nỗ lực tập luyện để hoàn thiện mình. Hy vọng may mắn sẽ tới với tôi ở ASIAD 2014”.

Ở môn cử tạ, lực sĩ Thạch Kim Tuấn cũng xứng đáng được đặt niềm tin khi cuối tháng 6 vừa qua, anh đã tỏa sáng giành trọn bộ 3 HCV (cử giật, cử đẩy, tổng cử) hạng 56kg nam giải vô địch trẻ thế giới 2014 tổ chức tại Nga. Thành tích tổng cử của Tuấn ở giải này là 293kg (cử giật 133kg, cử đẩy 160kg), phá kỷ lục trẻ thế giới. Mức tạ 293kg của Kim Tuấn cũng phá luôn kỷ lục quốc gia cũ là 290kg mà đàn anh Hoàng Anh Tuấn từng lập tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Thể thao Việt Nam còn có thể đặt niềm tin “vàng” vào các môn karatedo (Nguyễn Hoàng Ngân), Thể dục dụng cụ (Phan Thị Hà Thanh), điền kinh (Vũ Thị Hương), taekwondo (Lê Huỳnh Châu)… ASIAD 2014 sẽ diễn ra từ 19.9 đến 4.10 với 36 môn thi.

Tuệ Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục