Thầy trò HLV Park Hang-seo sắp chạm trán ĐT Hàn Quốc và CLB ngoại hạng Anh

23:08 Thứ sáu 05/07/2019

TinTheThao.com.vnTheo lịch hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, đội tuyển Việt Nam liên tiếp đấu giao hữu với những đối thủ đẳng cấp thế giới.

Mục tiêu tối thượng của bóng đá Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2019 là giành bộ HCV SEA Games 30 tại Philippines và phấn đấu góp mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đề xuất của HLV Park Hang-seo, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 6 đợt tập trung trước khi lên đường sang Philippines dự SEA Games 30. Trong tháng 7 và tháng 8, thầy Park dành thời gian 2 đợt tập trung/mỗi tháng để kiểm tra năng lực của các cầu thủ, lắp ráp hoàn thiện đội hình chiến thuật.

Trong tháng 9, U22 Việt Nam có cuộc thử sức quan trọng trước U22 Trung Quốc của HLV huyền thoại người Hà Lan, Guus Hiddink. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 8/9 tuy nhiên để tạo điều kiện thuận lợi cho các đội hạng Nhất và V-League, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có công văn đề nghị điều chỉnh ngày thi đấu là 7/9. Ở cấp đội đội trẻ, năm 2009 đội tuyển U23 Việt Nam từng chạm trán U23 Trung Quốc tại Hà Nội và giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

 - Bóng Đá

 U22 Việt Nam sắp chạm trán U22 Trung Quốc. Ảnh Minh Anh.

Trước khi dự SEA Games 30, HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam thi đấu BTV Cup tại Bình Dương từ ngày 13 đến 16/11. Dự kiến U22 Việt Nam sẽ chạm trán với 1 đội bóng mạnh K-League, 1 CLB đang thi đấu tại J-League và chủ nhà Bình Dương. Ngoài ra còn có trận đấu giao hữu với U23 Nigeria, vẫn đang chờ xác định thời gian cụ thể, theo đề xuất của Đại sứ quán nước này.

Với những cột mốc về thành tích trong gần 2 năm qua, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạo ấn tượng mạnh đối với người hâm mộ và giới chuyên môn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Cho nên đội tuyển Việt Nam giờ đây đã trở thành thương hiệu hàng đầu. Dự kiến để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận thử nghiệm vô cùng quan trọng.

 - Bóng Đá

 Nguyễn Quang Hải, 1 trong những trụ cột của HLV Park Hang-seo.

Đầu tiên là trận tranh Cúp Liên khu vực giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc tại Hà Nội. Lẽ ra trận cầu này đã diễn ra vào tháng 3 nhưng tạm hoãn do U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á. Đụng độ đội tuyển Hàn Quốc là dịp để HLV Park Hang-seo gặp lại đội tuyển quê hương. Kế đến là trận giao hữu chất lượng cao với một câu lạc bộ thuộc giải ngoại hạng Anh. Danh tính cụ thể đội bóng này vẫn còn chờ VFF xác nhận, bởi hai bên còn trong giai đoạn đàm phán, gút lại những chi tiết cuối cùng.

Việc quân xanh của U22 quốc gia và đội tuyển Việt Nam ngày càng chất lượng là bằng chứng rõ nét cho thấy thầy trò HLV Park Hang-seo đang từng bước nâng tầm đẳng cấp, sẵn sàng "săn vàng" SEA Games 30 và thi đấu thành công tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tiểu Phương | 22:40 05/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục