Thầy Park đang xây cho ĐT Việt Nam một hàng thủ kiên cố hàng đầu Châu Á

19:11 Thứ bảy 16/11/2019

TinTheThao.com.vnBên cạnh nhiều yếu tố khác, thì chính việc hàng thủ đang chơi quá hiệu quả là nguyên nhân giúp ĐT Việt Nam thăng hoa như hiện tại.

Trải qua 4 trận lượt đi tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo chỉ để thua duy nhất một bàn trong trận thắng 3-1 trước Indonesia ở lượt trận thứ ba. Đây là thành tích vô cùng đáng nể, chỉ xếp sau hai ông lớn là Hàn Quốc và Nhật Bản, những đội bóng chưa để thủng lưới lần nào.

Ngoài ra thành tích trên của "Những ngôi sao vàng" ngang bằng với Australia, Bahrain và ĐKVĐ Châu Á Qatar. Đây rõ ràng là thành tích vô cùng đáng để, tuy nhiên không quá bất ngờ. Bởi triết lý của thầy Park khi áp đặt lên ĐT Việt Nam rất rõ ràng, đó là phòng ngự và phản công. 

Thầy Park đang xây cho ĐT Việt Nam một hàng thủ kiên cố hàng đầu Châu Á - Bóng Đá

 UAE bất lực trước hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam.

Sự chắc chắn của hệ thống phòng thủ luôn được chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên hàng đầu. Thật may với sơ đồ 3-4-3 mà ông chọn, chúng ta có đầy đủ những nguyên liệu chất lượng để nhào nặn nên hình hài thầy Park mong muốn.

Bộ ba trung vệ Bùi Tiến Dũng - Đỗ Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải chơi đơn giản chắc chắn, không chiến và bọc lót cho nhau tuyệt vời. Phía trên, cặp Tuấn Anh - Hùng Dũng bên cạnh vai trò chia bài, giữ nhịp trận đấu, họ còn làm tấm khiên từ xa, che chắn cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Đặc biệt là Tuấn Anh, trong trận đấu với UAE, tiền vệ của HAGL thực hiện 6 lần tắc bóng và tất cả đều thành công, cắt bóng 9 lần và thu hồi bóng 13 lần. Đây chính là mỏ neo níu giữ cả đội hình của thầy Park trên sân. Ở hai cánh, Trọng Hoàng và Văn Hậu vẫn chơi rất ổn định, công thủ toàn diện, là chốt chặn đáng tin cậy bên hành lang.

Thầy Park đang xây cho ĐT Việt Nam một hàng thủ kiên cố hàng đầu Châu Á - Bóng Đá

 Chúng ta đang có một hàng phòng ngự rất tốt.

Trước Malaysia, chúng ta đã thi triển một thế trận kín kẽ. Và mặc dù bị dẫn bàn ngay từ hiệp 1, thì người Mã cũng bất lực trong nhiệm vụ tìm đường đến khung thành Đặng Văn Lâm. Thống kê từ Soccerway, trong suốt 45 phút của hiệp 2, "Hổ Malay" không có nổi 1 lần dứt điểm trúng đích. Tất cả đều là nhờ một hệ thống chơi cực kỳ chặt chẽ mà ĐT Việt Nam đã thi triển trên sân Mỹ Đình.

Tương tự là UAE, đại diện đến từ Trung Đông gần như bất lực trước hàng thủ kiên cố mà thầy Park giăng ra. Cả trận họ không có nổi một tình huống dứt điểm nào thực sự tạo ra sóng gió.

Lối chơi hiện tại của ĐT Việt Nam quá chắc chắn và có ít rất kẽ hở, hoặc chúng ta đã mạnh lên rất nhiều, và dù đối thủ có nhìn ra kẽ hở vẫn không đủ sức để khai thác.

Vương Ngọc | 15:00 16/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục