Thầy Park cẩn thận, sức mạnh của UAE là không thể xem thường

15:48 Thứ tư 13/11/2019

TinTheThao.com.vnMặc dù đang xếp dưới ĐT Việt Nam tại bảng G, tuy nhiên ĐT UAE vẫn được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất của chúng ta.

Thất bại trước 1-2 trước Thái Lan ở vòng đấu trước trên sân khách không thể khiến người ta đánh giá thấp đi sức mạnh của UAE. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ hiện đang xếp vị trí thứ 67, nó phản ánh rõ đẳng cấp của đội tuyển này đang ở một tầm vóc khác so với 4 đối thủ ở Đông Nam Á là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. 

Nói gì thì nói, đây vẫn là hạt giống số một của bảng G vòng loại World Cup 2022, HLV trưởng của họ là Bert van Marwijk, người từng đưa Hà Lan của những Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie lọt vào trận chung kết World Cup 2010 trên đất Nam Phi.

Thầy Park cẩn thận, sức mạnh của UAE là không thể xem thường - Bóng Đá

 Không thể vì trận thua trước Thái Lan mà xem thường UAE.

Trước đó, chiến lược gia 67 tuổi cũng từng kinh qua rất nhiều những đội bóng nổi tiếng như Feyenoord, Borussia Dortmund và Hamburger rồi tìm sang Châu Á để dẫn dắt Saudi Arabia, Australia rồi giờ là UAE. Có thể thấy, kinh nghiệm cùng bản lĩnh trận mạc của Bert van Marwijk là vũ khí lợi hại của đại diện đến từ Tây Á.

Ông ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 với số đông tiền vệ ở khu trung tuyến nhằm giúp đội bóng của mình kiểm soát tốt trận đấu và chờ đợi sai lầm từ đối phương. nhưng ngược lại, UAE phải đánh đổi với việc lối chơi của họ sẽ ít đi sự đột biến. Thái Lan đã khai thác tốt điểm yếu này, trước một hàng phòng ngự dày đặc mà Akira Nishino giăng ra, các chân sút UAE gần như bất lực.

Điều này thầy Park cũng đã dần nhìn ra ra được, ông nói: "Tôi đang nỗ lực phân tích huấn luyện viên này, ông ấy luôn ưu tiên phòng ngự, tập trung lối chơi phòng ngự trước và phản công sau. Ông ta bố trí khá nhiều tiền vệ giữa sân, ông phân tích đối phương triệt để tìm ra điểm yếu và khai thác."

Thầy Park cẩn thận, sức mạnh của UAE là không thể xem thường - Bóng Đá

 Họ vẫn là một đội tuyển mạnh của Châu Á.

Một điều đáng mừng cho chúng ta là chân sút Ali Mabkhout, cầu thủ xuất sắc nhất nhất lịch sử UAE, người hiện đang sở hữu 55 bàn thắng trong màu áo ĐTQG sẽ không thể dự trận đấu với Việt Nam vì án treo giò.

Tuy nhiên, nhạc trưởng Omar Abdulrahman vẫn còn đó, cầu thủ mang áo số 10 này được ví như "bộ não" trong lối chơi của UAE với lối đá sáng tạo, bên cạnh cái chân trái rất ngoan. Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp là sở trường Omar, ngoài ra anh chuyền bóng và rê dắt cũng rất tốt. Phong tỏa chân sút này chính là nhiệm vụ hàng đầu nếu muốn giải được bài toán mang tên UAE.

Bên cạnh đó, thể lực cùng sức mạnh của những cầu thủ Tây Á luôn là điều rất khó chịu với "Những ngôi sao vàng". Nếu không thể dứt điểm sớm đối thủ, trận đấu càng trôi về cuối, chúng ta sẽ càng bất lợi hơn trong cuộc đua thể lực.

Rõ ràng đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với ĐT Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chúng ta buộc phải đánh bại đối thủ này để cạnh tranh vị trí đầu bảng với Thái Lan.

Vương Ngọc | 15:05 13/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục