Thấy gì từ việc Hà Nội quật ngã TP.HCM, giành Siêu cúp Quốc gia?

21:35 Chủ nhật 01/03/2020

TinTheThao.com.vnNgược dòng ngoạn mục, đương kim vô địch V-League Hà Nội khuất phục kẻ thách thức TP.HCM ở trận mở màn cho mùa giải mới.

“Messi Việt Nam” Công Phượng và “Ronaldo” Phi Sơn là tâm điểm của trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội và TP.HCM. Thiếu sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ khán giả nhà nhưng Công Phượng và Phi Sơn thi đấu ngẫu hứng. Cặp đôi xứ Nghệ liên tục hãm thành đối thủ bằng những miếng đánh đậm chất kỹ thuật. Phút 20, CP21 quyết đoán nã đại bác tầm xa từ khoảng cách gần 30m mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Thi đấu 3 trận đạt hiệu suất ghi bàn tuyệt đối 100%, Công Phượng có khởi đầu tuyệt vời cho mùa giải mới.

Trong vai trò kẻ thách thức, thầy trò HLV Chung Hae Seong đã trình diễn những gì thăng hoa nhất. Mặc dù vậy, điểm hạn chế của TP.HCM đó là kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh ra đòn “kết liễu” vào thời điểm quyết định. Mà ở điểm này, đương kim vô địch V-League tinh quái và sắc bén.

Phút 30, đội trưởng Văn Quyết thực hiện đường căng ngang khá hiểm khiến Công Thành lúng túng đốt lưới nhà. “Thủ thành quốc dân” Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong tình huống xuất tướng nhưng lại bắt không dính bóng. Bàn thua thứ 2 ấn định chiến thắng 2-1 nghiêng về Hà Nội, Tiến Dũng cản phá cú sút của Hùng Dũng tuy nhiên anh một lần nữa phản xạ chậm để cho Pape Omar sút bồi tung lưới TP.HCM.

 - Bóng Đá

 Công Phượng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho TP.HCM...

Trước trận đấu HLV Chung Hae Seong đánh giá khá cao đối thủ và Hà Nội đã chứng minh vì sao họ là câu lạc bộ mạnh nhất Việt Nam vào thời điểm này. Kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh thi đấu và lực lượng đồng đều là điểm khác biệt giữa Hà Nội và phần còn lại V-League. Đây là trận đấu mà chiến lược gia Chu Đình Nghiêm chưa có đầy đủ đội hình chính thức, bởi Quang Hải dự bị, Đình Trọng, Rimario không đăng ký thi đấu.

TP.HCM thất bại là kết quả công bằng và hợp lý. Điều này tái khẳng định một chân lý, “tiền tấn” không đảm bảo cho thành công. Đội bóng Sài thành có hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ là thực tế. Thế nhưng xây dựng một bộ khung lực lượng đủ khả năng chinh phục danh hiệu vô địch, ngoài yếu tố tài chính còn cần thời gian để các cầu thủ gắn kết, ăn ý với nhau.

 - Bóng Đá

 nhưng Hà Nội mới là đội giành Siêu cúp Quốc gia.

Công Phượng và Phi Sơn xuất sắc không thể giúp TP.HCM che giấu “gót chân Achilles” của hàng phòng ngự. Cặp trung vệ Pape Diakite, Hữu Tuấn hoặc Ngọc Thịnh rõ ràng cần thêm nhiều trận đấu nữa mới đảm bảo sự chắc chắn trước khung thành thủ môn Tiến Dũng. Đó là chưa kể, đội trưởng Đỗ Văn Thuận chấn thương đã khiến TP.HCM thiếu một tiền vệ có khả năng giữ nhịp và kiến tạo. 

Quật ngã TP.HCM thuyết phục, Hà Nội có thể nói đã sẵn sàng cho tham vọng lần thứ 3 liên tiếp vô địch V-League.

Gia Minh | 20:37 01/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục